Ghi nhận ở đơn vị vùng "rốn lũ" 10 năm liền giữ vững danh hiệu Quyết thắng

Thứ Sáu, 31/03/2023, 07:35

Những năm qua, Công an thị trấn Ái Nghĩa luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cùng phối hợp với lực lượng Công an, nhất là CSKV phát hiện kịp thời những đối tượng từ nơi khác đến địa bàn để tìm kiếm cơ hội thực hiện hành vi phạm tội như trộm cắp, cướp, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trung tá Lê Thành Thảo, Trưởng Công an thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, toàn thị trấn hiện có 9 khu phố với dân số 5.100 hộ, 21.000 nhân khẩu. Trên địa bàn thị trấn có 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, có 14 nhà nghỉ… "Địa bàn rộng, đông dân cư, trong khi quân số mỏng, song tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an thị trấn, nhất là anh em Cảnh sát khu vực (CSKV) luôn nỗ lực nắm chắc tình hình địa bàn, giám sát chặt đối tượng nổi, có nguy cơ cao gây mất ANTT tại địa phương", Trung tá Lê Thành Thảo cho biết.

Những năm qua, Công an thị trấn Ái Nghĩa luôn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cùng phối hợp với lực lượng Công an, nhất là CSKV phát hiện kịp thời những đối tượng từ nơi khác đến địa bàn để tìm kiếm cơ hội thực hiện hành vi phạm tội như trộm cắp, cướp, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

ca ai nghia 3-ngoc thi.jpg -0
 Cán bộ Công an thị trấn Ái Nghĩa hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Điển hình, vào thời điểm gần cuối năm 2022, người dân đã kịp thời hỗ trợ Công an thị trấn Ái Nghĩa nắm bắt thông tin về việc một đối tượng từ địa phương khác đến có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Công an thị trấn Ái Nghĩa bắt quả tang đối tượng nghi vấn ấy là Trần Văn Hiếu (SN 1980, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy (methamphetamine) trọng lượng 0,73g (chưa trừ bì) cùng một số tang vật có liên quan. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an thị trấn Ái Nghĩa đã bàn giao vụ việc và đối tượng đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc điều tra, xử lý theo quy định.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa "từ sớm, từ xa", Công an thị trấn Ái Nghĩa thường xuyên phối hợp với lực lượng Quân sự, Ban bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra kiểm soát ban đêm đảm bảo ANTT trên địa bàn, giữ gìn ANTT trong các ngày lễ, Tết; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thị trấn Ái Nghĩa đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND thị trấn củng cố, kiện toàn các thành viên trong Ban Chỉ đạo; tiến hành tổ chức phát động phong trào ở tất cả các khu phố trên địa bàn. Qua việc học tập, nhân dân mạnh dạn lên án, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, cung cấp cho cơ quan Công an nhiều tin có giá trị phục vụ công tác phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc xảy ra.

Đơn cử, từ tin báo của quần chúng nhân dân và qua công tác nghiệp vụ cơ bản, khoảng 21h ngày cuối cùng của năm 2022, Công an thị trấn Ái Nghĩa tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke King Kông (tại khu Nghĩa Hiệp, thị trấn Ái Nghĩa), phát hiện tại phòng hát số 7 có 2 đối tượng dương tính với chất ma túy loại ma túy tổng hợp nên đã củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Theo Trung tá Lê Thành Thảo, hằng năm, Công an thị trấn Ái Nghĩa đều phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn tổ chức tọa đàm "Xây dựng khu phố bình yên, phòng chống tệ nạn xã hội", "Công an thị trấn, Ban bảo vệ dân phố lắng nghe ý kiến nhân dân"; tổ chức xây dựng các mô hình "Tiếng loa an ninh", "Nhà nghỉ an toàn về ANTT", đem lại những hiệu quả thiết thực trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm. Từ đó, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

"Huyện Đại Lộc là vùng "rốn lũ" của tỉnh Quảng Nam. Và thị trấn chúng tôi là một trong những vùng trũng thấp, nhiều khu vực bị ngập sâu khi xảy ra mưa lũ. Do đó, CBCS Công an thị trấn luôn đồng hành với người dân trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai", Trung tá Lê Thành Thảo cho biết và kể thêm, trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an thị trấn Ái Nghĩa thể hiện tinh thần xung kích nơi tuyến đầu chống dịch qua việc thực hiện nhiệm vụ kép - vừa đảm bảo ANTT tại các chốt kiểm soát y tế, vừa tham gia truy vết các yếu tố liên quan đến dịch tễ, thực hiện "đi từng gõ, gõ từng nhà, rà từng người" để tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân…

Nói về công tác PCCC, Trung tá Lê Thành Thảo vui mừng chia sẻ, đến nay Công an thị trấn đã xây dựng được 3 mô hình PCCC gồm "Tuyến phố an toàn về PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng", "Tổ liên gia an toàn PCCC". Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Công an Ái Nghĩa đã phân công CSKV phối hợp cùng cán bộ quản lý hồ sơ nhân khẩu trực tiếp tiến hành thu thập thông tin đối với các hộ chưa thực hiện việc khai báo trong phạm vi địa bàn quản lý, đảm bảo công tác thu thập thông tin dân cư đúng tiến độ.

Cạnh đó, Công an thị trấn còn tổ chức rà soát công dân chưa được cấp CCCD gắn chip, tích cực phối hợp với Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện đến tận nhà để thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho những người già yếu, bệnh tật khó khăn trong đi lại; hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc đánh giá, nhiều năm qua, Công an thị trấn Ái Nghĩa đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để ổn định tình hình ANTT địa phương; phát huy được tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể CBCS Công an thị trấn Ái Nghĩa, đơn vị này trong 10 năm liền (2013-2022) giữ vững danh hiệu thi đua Đơn vị Quyết thắng; được các cấp, các ngành biểu dương, khen tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Ngọc Thi
.
.