Gặp mặt các thế hệ Cảnh sát Trại giam nhân Ngày truyền thống CAND

Thứ Sáu, 12/08/2022, 13:57

Lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD) đã thực hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chứ quản lý giam giữ, cải tạo phạm nhân, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với các đối tượng giam giữ.

Ngày 12/8, Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND); 77 năm Ngày truyền thống CAND và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trung tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD chủ trì buổi gặp mặt. Tới dự có các đồng chí tướng lĩnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam và thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp qua các thời kỳ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lẵng hoa chúc mừng.

đb.jpg -1
Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lực lượng CAND, lực lượng CSND và những chiến công, đóng góp vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước của lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam từ khi thành lập đến nay; bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, công lao, xương máu của các thế hệ CBCS CAND trong suốt những năm qua.

Lực lượng Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đã thực hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chứ quản lý giam giữ, cải tạo phạm nhân, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với các đối tượng giam giữ; đặc biệt là chế độ ăn, mặc, ở, phòng chữa bệnh, tổ chức cho phạm nhân gặp, liên lạc với thân nhân bằng điện thoại đúng quy định pháp luật.

Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác vũ trang vảo vệ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình các loại đối tượng; tăng cường công tác điều tra cơ bản, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gây mất an toàn cơ sở giam giữ. Tham mưu lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2022 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Cao Ngọc Oánh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục VIII bày tỏ vui mừng khi lực lượng CAND nói chung, Cảnh sát quản lý trại giam không ngừng lớn mạnh, luôn khẳng định được vị thế chính trị trong Nhà nước pháp quyền XHCN; đã từng bước đổi mới được nội dung, phương thức trong hoạt động cải tạo phạm nhân và các đối tượng khác. Đã đề xuất với Quốc hội thông qua các dự án Luật, Nghị quyết quan trọng phục vụ công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, trong đó có Nghị quyết thí điểm cho phạm nhân ra lao động ngoài trại giam để tạo điều kiện cho các phạm nhân từng bước tái hoà nhập cộng đồng…

mh.jpg -0
Trung tướng Lê Minh Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trung tướng Lê Minh Hùng phát biểu đề nghị CBCS lực lượng Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD phát huy truyền thống, tích cực nghiên cứu, quán triệt, tực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lpối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác; đề nghị các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ tiếp tục đóng góp, truyền thụ kinh nghiệm cho CBCS để CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phương Thuỷ
.
.