Gắn giảng dạy lý luận chính trị với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Tư, 07/06/2023, 16:58

Chiều 7/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Gắn giảng dạy lý luận chính trị với công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay”.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu của toàn lực lượng

Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Trưởng Tiểu ban Lý luận chính trị và xây dựng lực lượng CAND chủ trì hội thảo. Cùng dự hội thảo có đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND.

Báo cáo đề dẫn hội thảo nhấn mạnh: CAND là một trong những lực lượng được giao trọng trách bảo vệ Đảng, Nhà nước XHCH và cuộc sống bình yên của nhân dân; vì vậy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, thường xuyên của toàn lực lượng.

Trên tinh thần các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị trong hệ thống các học viện, trường CAND. Nhận thức được nhiệm vụ của mình, các học viện, trường CAND đã chủ động quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; xây dựng kế hoạch thực hiện gắn giảng dạy lý luận chính trị với việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới -0
Toàn cảnh hội thảo.

Việc giảng dạy lý luận chính trị trong các học viện, nhà trường CAND trong những năm qua không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước mà còn gắn giảng dạy với việc phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp người học có phương pháp phản bác trên các kênh thông tin, truyền thông, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, thực sự trong sạch, vững mạnh.

Hội thảo khoa học “Gắn giảng dạy lý luận chính trị với công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay” được tổ chức nhằm làm rõ vai trò, sự cần thiết của việc gắn giảng dạy lý luận chính trị với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đưa ra những giải pháp trọng tâm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường CAND trong thời gian tới.

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy sát với tình hình thực tiễn

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam cho rằng, nhiệm vụ của môn giáo dục lý luận chính trị là phải thuyết phục được người học về giá trị bền vững, những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại chúng ta. Thực tiễn cuộc sống đã cho thấy rằng, những chân lý phổ biến ấy hoàn toàn có giá trị đối với đất nước ta trước đây, hiện nay và cả trong tương lai.

Do đó, nhiệm vụ này đòi hỏi cán bộ, giảng viên giảng dạy môn lý luận chính trị trước hết, phải có lý lẽ vững vàng, luận cứ khoa học vững chắc; đặc biệt là dùng những bằng chứng xác thực, bằng chính các thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới dưới ánh sáng soi đường của lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm minh chứng sống động.

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới -0
Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại hội thảo.

PGS.TS Trần Sỹ Phán, Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đề xuất cần tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị; đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy lý luận sao cho sát với thực tế, ngang tầm tri thức khoa học hiện đại, đủ sức thuyết phục được người nghe, người học và nhất là thế hệ trẻ.

Khẳng định giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trong các học viện, trường CAND không đơn thuần thực hiện nhiệm vụ truyền thụ tri thức đến học viên mà còn là tấm gương đạo đức tác động trực tiếp đến tư tưởng, ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người chiến sĩ CAND, nhiều ý kiến cho rằng, cần tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trong CAND và cán bộ quản lý, đảm bảo đội ngũ này thực sự có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng gắn lý luận với thực tiễn công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ CAND; củng cố cơ sở vật chất và chế độ, chính sách đối với lực lượng làm công tác quản lý giáo dục và đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị…

Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới -0
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu tổng kết tại hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đã trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND.

Đồng chí Giám đốc học viện cũng khẳng định, trên cơ sở kết quả của hội thảo, Học viện Chính trị CAND sẽ kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Bộ Công an có những chủ trương, đường lối, chính sách mới để lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các học viện, trường CAND, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng trong tình hình mới.

Huyền Thanh
.
.