“Gần dân nhất” để hoàn thành tốt nhiệm vụ người cán bộ Công an ở vùng cao
Không phải chỉ ý chí và nghị lực phấn đấu, cùng với việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, họ - những cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã ở vùng cao, còn thường xuyên bám sát địa bàn, đến tận từng bản làng ở vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống … thực hiện công tác dân vận, qua đó để “Gần dân nhất”, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trước khi tiếp xúc với Đại úy Lê Thành Tâm - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Công an xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi thật sự ấn tượng với thành tích của anh: 3 năm liền (2023 - 2025) đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và mới đây nhất được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham mưu triển khai thực hiện Chiến dịch Quang Trung”, tại địa phương.
Đại úy Lê Thành Tâm cho biết, sinh và lớn lên tại Sơn Tịnh, sau khi học xong các Trường Trung cấp CSND và Đại học CSND, anh lần lượt công tác tại Đội Cảnh sát điều tra, Đội Tổng hợp Công an huyện Sơn Tây (trước đây).
Từ 10/2020 đến 4/2024, anh lần lượt được điều động, bổ nhiệm là Trưởng Công an xã Sơn Long và xã Sơn Dung. Từ ngày 1/7/2025, khi thực hiện chính quyền 2 cấp, anh được điều động giữ chức vụ Phó Trưởng Công an Sơn Tây – xã được sáp nhập từ 3 xã: Sơn Long, Sơn Tân và Sơn Dung cũ.
Thơi gian qua, Đại úy Lê Thành Tâm thường xuyên đi cơ sơ, tiếp xúc các già làng, người có có uy tín, đồng bào DTTS ở địa phương, qua đó kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh của người dân, kịp thời chỉ đạo CBCS trong đơn vị nắm chắc địa bàn, không để phát sinh, hình thành điểm nóng về ANTT, Cùng với đó, anh làm tốt công tác gọi hỏi răn đe, quản lý đối tượng vi phạm pháp luật, đối tượng nằm trong diện quản lý, qua đó chủ động phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.
Tại xã Sơn Long, qua các đợt kiểm tra trong công tác quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ hành chính, phát hiện tại Khu dân cư Tà Vay, thôn Tà Vay có 26 hộ với 85 nhân khẩu sinh sống thuộc quản lý về dân cư, con người của địa phương, nhưng kiểm tra thực tế địa giới hành chính khu vực này lại là thôn Đắk Cua, xã Ngok Tem (thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trước đây), Đại úy Lê Thành Tâm đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp trên điều chỉnh lại theo đúng thực trạng, để lực lượng Công an cơ sở thực hiện công tác quản lý nhân hộ khẩu và kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến ANTT vùng giáp ranh.
Với đặc điểm của các xã vùng cao, nổi lên là tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, Đại úy Lê Thành Tâm đã kịp thời tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền đia phương trong việc phối hợp giữa 3 lực lượng: Công an, Quân sự và Kiểm lâm trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.
Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, anh cùng đồng đội luôn vượt mọi khó khăn, khi địa bàn rộng, việc đi lại của người gặp nhiều trở ngại, đặc biệt vào mùa mưa lũ, xảy ra sạt lở núi. Trong “Chiến dịch 90 ngày đêm cấp Căn cước gắn chíp”, Đại úy Lê Thành Tâm cùng CBCS đã đi đến các khu dân cư, đến tận từng bản, thôn xóm, để triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ, qua đó bảo đảm 100% công dân ở địa phương đủ tuổi được cấp CCCD, thu nhận hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt định danh điện tử mức 2. Công an xã Sơn Long là một trong 10 Công an cơ sở (cấp xã, phường) có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án 06, được Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương trong toàn lực lượng.
Đặc biệt, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” - xây dựng lại, sửa chữa nhà của người dân bị thiệt hại do mưa lũ lịch sử vào cuối năm 2025, Công an xã Sơn Tây đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động hàng ngày từ 4 đến 5 CBCS trực tiếp tham gia, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở các thôn và Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng theo phương châm “thần tốc” để xây dựng nhà ở mới cho hộ gia đình bà Đinh Thị Vôn, trú tại thôn Tan Via, có nhà ở bị sập đổ hoàn toàn.
Ông Bạch Ngọc Thêm - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây cho biết, Đại úy Lê Thành Tâm đã cùng BCH Công an xã tích cực tuyên truyền, vận động CBCS và nhân dân địa phương cùng các mạnh thường quân tham gia đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng và kinh phí hỗ trợ, qua đó phấn đấu sớm hoàn thành và bàn giao nhà cho hộ gia đình bà Vôn. “Đặc biệt Đại úy Lê Thành Tâm đã mạnh dạn, chủ động đưa ra những “cách làm hay, nhanh, thần tốc, hiệu quả”, như: phân chia vai trò, nhiệm vụ cho CBCS trong quá trình thi công, linh hoạt giữ liên lạc liên tục với các đơn vị hỗ trợ vật liệu,… để bảo đảm việc xây dựng không bị gián đoạn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng ngôi nhà trong điều kiện, hoàn cảnh hết sức khó khăn về thời tiết, thời gian gấp rút…”, ông Bạch Ngọc Thêm chia sẻ thêm.
Căn nhà mới với bảo đảm chất lượng đảm bảo, thực hiện đúng tiến độ về thời gian và tiết kiệm chi phí được bàn giao, kịp thời cho gia đình bà Vôn trước Tết nguyên đán Bính Ngọ. “Thành tích này là của tập thể CBCS Công an xã Sơn Tây, trong đó có vai trò đóng góp của Đại úy Lê Thành Tâm, đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận và đánh giá cao, qua đó đã thể hiện lực lượng Công an cơ sở luôn “Gần dân nhất”, với tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó - có Công an”, ông Đinh Trường Giang - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây khẳng định.
Khi nói về những việc làm “Gần dân nhất” của mình, Đại úy Lê Thành Tâm chia sẻ, phải giúp dân, cái nào có lợi cho người dân là phải giải quyết nhanh và kịp thời.
“Mỗi khi gặp gỡ người dân, tôi luôn tạo cảm giác tin tưởng của họ; dù là vụ việc đơn giản, nhỏ nhất cũng phải giải quyết thấu tình, đạt lý, để họ yên tâm, không phải chờ đợi lâu, dễ gây bức xúc, mất niềm tin… có như vậy lực lượng Công an cơ sở chúng tôi mới hoàn thành nhiệm vụ trong công tác đảm bảo ANTT ở địa phương”, Đại úy Lê Thành Tâm khẳng định.
Khi nói về Đại úy Lê Thành Tâm, Đại tá Lê Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là một sĩ quan trẻ được đào tạo cơ bản, luôn vượt qua mọi khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm trên cương vị được giao.
“Trong thời gian chưa đầy 5 năm, Đại úy Lê Thành Tâm đã lần lượt giữ các chức vụ chỉ huy tại Công 3 xã vùng cao. Chính thời gian này đã rèn luyện, thử thách Đại úy Lê Thành Tâm, để anh ngày càng trưởng thành hơn, được Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng, đồng bào DTTS nơi Đại úy Lê Thành Tâm đã và đang công tác, mến phục, tin yêu và là một trong rất nhiều chiến sĩ của Công an tỉnh Quảng Ngãi hiện nay, đã thể hiện “Gần dân” nhất”, Đại tá Lê Xuân Hưng chia sẻ thêm.
