Gắn chặt công tác cai nghiện ma túy với phòng, chống tội phạm ma túy và bảo đảm ANTT

Thứ Sáu, 16/01/2026, 16:00

Chiều 16/1, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cai nghiện ma túy năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Thời gian qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc tiếp nhận và đưa vào hoạt động 6 cơ sở cai nghiện ma túy (CSCNMT), với quy mô quản lý thường xuyên hơn 7.300 học viên, người nghiện ma túy, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao và nhiều nhiệm vụ hoàn toàn mới.

Gắn chặt công tác cai nghiện ma túy với phòng, chống tội phạm ma túy và bảo đảm ANTT -0
Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, các sở ngành thành phố...

Dưới sự chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (ĐTTP về ma túy) đã chủ động tham mưu, hướng dẫn và trực tiếp tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục người nghiện tại 6 CSCNMT.

Chỉ trong thời gian hơn 9 tháng, các CSCNMT đã tiếp nhận, quản lý và tổ chức cai nghiện cho 6.798 học viên, người nghiện ma túy; hiện đang quản lý thường xuyên 7.346 học viên, trong đó có 4.863 trường hợp cai nghiện bắt buộc và 1.466 trường hợp cai nghiện tự nguyện.

Công tác tiếp nhận, phân loại, quản lý học viên được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm an ninh, an toàn trong điều kiện số lượng học viên lớn, nhiều đối tượng có nhân thân phức tạp.

Gắn chặt công tác cai nghiện ma túy với phòng, chống tội phạm ma túy và bảo đảm ANTT -0
Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực tế cho thấy, số người có tiền án, tiền sự đang được quản lý lên đến hơn 3.700 trường hợp; số người không có nơi cư trú ổn định trước khi vào cơ sở là trên 5.100 trường hợp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa vi phạm và bảo đảm trật tự nội bộ.

Thông qua công tác quản lý người nghiện, lực lượng Công an đã chủ động khai thác, phát triển nguồn tin nghiệp vụ, cung cấp 100 nguồn tin liên quan đến ma túy, trong đó 15 nguồn tin có giá trị, góp phần phát hiện 7 vụ việc, bắt, khởi tố 5 đối tượng, xử lý hành chính 2 đối tượng, qua đó phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố…

Gắn chặt công tác cai nghiện ma túy với phòng, chống tội phạm ma túy và bảo đảm ANTT -1
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh báo cáo tình hình công tác cai nghiện ma túy...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2025các đơn vị đã chủ động, linh hoạt, từng bước ổn định tổ chức, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Công an thành phố đã cơ bản duy trì tốt công tác tiếp nhận, phân loại, quản lý học viên; công tác đảm bảo an ninh, an toàn được chú trọng; các chế độ sinh hoạt, học tập, lao động trị liệu từng bước được chuẩn hóa; mối quan hệ phối hợp với Công an địa phương, các sở, ngành cơ bản được giữ vững.

Theo Đại tá Trần Hồng Minh, thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp; số lượng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy vẫn còn nguy cơ cao, Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an thành phố phải xác định công tác CNMT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn từ nay đến 2030, gắn chặt với công tác phòng, chống tội phạm ma túy và bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố. Lấy quản lý con người làm trung tâm, vừa đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, an toàn tuyệt đối, vừa chú trọng tính nhân văn, hỗ trợ học viên thay đổi nhận thức, hành vi, tạo điều kiện thuận lợi cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng…

Gắn chặt công tác cai nghiện ma túy với phòng, chống tội phạm ma túy và bảo đảm ANTT -3
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy và các CSCNMT phải đặt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở lên hàng đầu; không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất; Phòng Hậu cần nhanh chóng hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới các công trình nhằm đảm bảo quy mô tiếp nhận, tổ chức cai nghiện… 

Nhân dịp này, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị Sở Tài chính tiếp tục quan tâm hướng dẫn trong công tác thanh quyết toán các chính sách hỗ trợ chính sách cho công tác cai nghiện và hỗ trợ người lao động tại các CSCNMT; đề nghị lực lượng Thanh niên xung phong tiếp tục phối hợp, nghiên cứu đưa vào chương trình dạy nghề ngày càng phong phú, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp để thuận lợi cho người sau cai nghiện có cơ hội tìm được việc làm.

Ngoài ra, các đơn vị Công an TP Hồ Chí Minh cần tăng cường công tác phối hợp với Công an các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng trong tiếp nhận, tổ chức cai nghiện cho người nghiện của thành phố chuyển lên; đảm bảo thống nhất, thông suốt, ổn định…

Phú Lữ
.
.