Gần 1.500 lượt CSCĐ gấp rút thi công Bệnh viện dã chiến Phước Lộc

Thứ Hai, 30/08/2021, 08:57

Thực hiện Kết luận của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tại cuộc họp Đảng ủy Công an Trung ương ngày 19/8 về việc thành lập mới Bệnh viện dã chiến để đáp ứng yêu cầu thu dung, điều trị cho CBCS, trong hơn 1 tuần qua, CBCS Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Nam TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã gấp rút thi công Bệnh viện dã chiến Phước Lộc tại xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

 

Trung tá Lê Đại Thắng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát đến nay, đơn vị đã huy động 500 CBCS tăng cường Công an TP Hồ Chí Minh và Trại tạm giam Chí Hòa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Gần 1.500 lượt Cảnh sát cơ động gấp rút thi công Bệnh viện dã chiến Phước Lộc -0
Gần 1.500 lượt Cảnh sát cơ động gấp rút thi công Bệnh viện dã chiến Phước Lộc -1
CBCS Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh bắt tay vào thi công Bệnh viện dã chiến Phước Lộc từ ngày 22/8. 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ muốn tìm một khu đất trống để xây dựng bệnh viện dã chiến nhằm đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân COVID-19 và giảm tải áp lực cho Bệnh viện 30-4. Địa điểm xây dựng Bệnh viện hiện tại là một kho hàng rộng hơn 5.000 m2 ở gần Trung đoàn, cơ sở vật chất hàng hóa nhiều, chưa có đường, điện, nước... Do thời gian gấp rút, Trung đoàn đã huy động 1.500 lượt CBCS làm cả ngày, cả đêm mới kịp tiến độ.

Gần 1.500 lượt Cảnh sát cơ động gấp rút thi công Bệnh viện dã chiến Phước Lộc -0
Gần 1.500 lượt Cảnh sát cơ động gấp rút thi công Bệnh viện dã chiến Phước Lộc -2
CBCS Trung đoàn tham gia thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. 

Dưới sự chỉ đạo của Cục Y tế - Bộ Công an, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh đã thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư; hỗ trợ lắp đặt, vận chuyển trang, thiết bị chủ yếu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19; hỗ trợ các đơn vị có liên quan thi công, xây dựng các hạng mục công trình; bảo vệ công trình xây dựng trong suốt quá trình thi công.

Gần 1.500 lượt Cảnh sát cơ động gấp rút thi công Bệnh viện dã chiến Phước Lộc -0
Gần 1.500 lượt Cảnh sát cơ động gấp rút thi công Bệnh viện dã chiến Phước Lộc -1
Gần 1.500 lượt Cảnh sát cơ động gấp rút thi công Bệnh viện dã chiến Phước Lộc -2
 Từ nhà kho hơn 5.000 m2 ngổn ngang hàng hóa hay đã thành bệnh viện dã chiến quy mô phục vụ việc thu dung, điều trị cho CBCS và người dân.

"Công trình có ý nghĩa hết sức cần thiết, bởi không chỉ giải quyết nhu cầu khám, chữa bệnh cho CBCS nhiễm COVID-19 mà nay mai còn phục vụ nhiều người dân trong khu vực. Chúng tôi xem đây như là món quà mà lãnh đạo Đảng, Chính phủ và lãnh đạo Bộ dành cho CBCS để anh em an tâm tư tưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Do đó, chỉ trong vòng 8 ngày, từ ngày 22 đến 29/8 mọi công việc liên quan Bệnh viện dã chiến Phước Lộc đã hoàn thành", Trung tá Lê Đại Thắng khẳng định.

Quỳnh Vinh
.
.