Đối ngoại CAND góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế

Thứ Sáu, 19/08/2022, 16:28

Đối ngoại CAND đã phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, góp phần đặt nền móng cho hợp tác toàn diện, sâu rộng của Việt Nam với các nước; chủ động kiến nghị, triển khai hiệu quả cơ chế đối thoại an ninh với nhiều đối tác quan trọng, góp phần tăng cường lòng tin chính trị, làm nền tảng mở rộng và phát triển hợp tác trên các lĩnh vực khác. Qua đó, tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND ViệtNam.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH ở trong nước, mà trên trường quốc tế, trước những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống hiện nay, lực lượng CAND Việt Nam luôn khẳng định, sự phối hợp giữa các quốc gia, sự hợp tác giữa các tổ chức quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm là điều cần thiết hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, lực lượng CAND đã thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ và tích cực hội nhập quốc tế, công tác đối ngoại CAND đã được mở rộng, đi vào chiều sâu, thực chất trên nhiều lĩnh vực, với nhiều đối tác; chủ động thu thập, phân tích, trao đổi thông tin, đánh giá, dự báo sâu sát, toàn diện hơn về tình hình thế giới, khu vực và trong nước, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các chủ trương, quyết sách tầm chiến lược bảo đảm ANTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Trang 9: Đối ngoại CAND góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế -0
Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 15 và các hội nghị liên quan theo hình thức trực tuyến, diễn ra từ 28-30/9/2021.

Cho đến nay, Bộ Công an đã có quan hệ với 162 cơ quan thực thi pháp luật của 64 quốc gia và một số vùng lãnh thổ; đã thiết lập quan hệ nhiều mặt với cơ quan thực thi pháp luật của các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ); tham gia hoạt động trong 52 tổ chức, diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương; đàm phán, ký kết trên 150  văn bản hợp tác quốc tế về bảo vệ an ninh, trật tự và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Quy mô hợp tác trên tất cả lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT được nâng lên tầm chiến lược; hình thức, cấp độ hợp tác có nhiều đổi mới, ngày càng đa dạng, phong phú; biện pháp hợp tác được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện chủ trương hợp tác để “tăng cường đối thoại, giảm đối đầu”, nhấn mạnh “điểm tương đồng”, giải tỏa “điểm bất đồng”.

Thời gian qua, thực hiện Chương trình đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an đã tham gia nhiều hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chủ trì nhiều hoạt động đối ngoại ở nước ngoài (Thổ Nhĩ Kỳ, Lào, Hàn Quốc); đón nhiều đoàn khách quốc tế sang thăm, làm việc với Bộ Công an như Đoàn đại biểu Bộ Công an Lào do đồng chí Trung tướng Vanthong Kongmany, Ủy viênTrung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn; Đoàn công tác Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus do ngài Andrei Mikhailovich, Thứ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus làm Trưởng đoàn…

Nhân các chuyến thăm, làm việc với đối tác, lãnh đạo Bộ Công an đã truyền tải nhiều thông điệp về chính sách, đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước tới cácđối tác, bạn bè quốc tế, từ đó giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về tình hình Việt Nam. Qua đó, góp phần củng cố, duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác, đồng thời tăng cường sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các vấn đề liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia (ANQG) của Việt Nam. Chủ động tham mưu, kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong triển khai đường lối đối ngoại với các nước; ứng xử quốc gia trước các sự kiện, điểm nóng về chính trị, an ninh trên thế giới, bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, góp phần nâng cao uy tín, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ Công an tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác song phương với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống và các nước lớn trong công tác bảo vệ ANQG, TTATXH. Trong khuôn khổ năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào -Việt Nam, 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Lào và Việt Nam và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Campuchia và Việt Nam, trong năm 2022, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào, Bộ Nội vụ Campuchia đã triển khai nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, thăm hỏi giữa các Bộ, trong đó tổ chức hoạt động trao đổi đoàn cấp Bộ trưởng và Thứ trưởng, phối hợp tổ chức 3 hội nghị cấp cao về phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, phòng, chống ma túy...

Với Hoa Kỳ, hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. Nhân dịp tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu trong chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ; thăm, làm việc tại Hoa Kỳ, Liên hợp quốc (LHQ) từ ngày 11- 17/5/2022, bên cạnh việc tham dự cùng Thủ tướng các hoạt động quan trọng, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ và với Phó Tổng thư ký LHQ.

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ John Tien, Bộ trưởng Tô Lâm và ngài John Tien thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, có hiệu quả và thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ…

Hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam, ngài John Tien bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước nói chung, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ nói riêng. Chủ động, tích cực đóng góp vào các cơ chế đối ngoại, hợp tác đa phương, nâng cao vị thế của Bộ Công an trên các diễn đàn, tổ chức quốc tế, Bộ Công an đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai Đề án đăng cai tổ chức Hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á -Thái Bình Dương lần thứ 43 (APPCA) năm 2023 tại Hà Nội; trình Chính phủ thông qua Kế hoạch hành động tiểu vùng sông Mê kông về phòng, chống ma túy (SAP XI) giai đoạn 2022-2023... Thực hiện đề án CAND tham gia Lực lượng Gìn giữ hòa bình (GGHB) LHQ, Bộ Công an tích cực, chủ động phối hợp các đối tác tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến về GGHB nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cũng như hỗ trợ Bộ Công an trong công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ sẵn sàng tham gia hoạt động GGHB LHQ; cử cán bộ tham gia ứng tuyển vào các vị trí cảnh sát tại trụ sở LHQ và tham gia khóa đào tạo, sát hạch về GGHB.

Tại buổi làm việc giữa Bộ trưởngTô Lâm và ngàiVladimirVoronkov, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách phòng, chống khủng bố, ngày 16/5, ngài Vladimir Voronkov cảm ơn sự hợp tác tích cực và trách nhiệm của Bộ Công an Việt Nam trong những năm qua trong việc thực hiện các chương trình, sáng kiến của LHQ trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm khủng bố và bạo lực cực đoan; mong muốn trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam tiếp tục hợp tác thực hiện chiến lược đấu tranh chống khủng bố toàn cầu cũng như cử cán bộ có kinh nghiệm tới làmviệc tại các cơ quan của LHQ; tham gia tập huấn, hội nghị, hội thảo quốc tế về chống khủng bố và bạo lực cực đoan của LHQ tổ chức.

Bên cạnh đó, Bộ Công an luôn chủ động,tích cực tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo do INTERPOL, ASEANAPOL tổ chức. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch tổ chức Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN 2022 và đã tổ chức thành công sự kiện này; phối hợp Chương trình ASEAN-ACT tổ chức thành công nhiều hội thảo về phòng, chống mua bán người... Hợp tác với LHQ (Cơ quan Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN WOMEN), Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm LHQ (UNODC), Cơ quan phòng, chống khủng bố LHQ (UNOCT), Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã (WCS), UNICEF…tiếp tục được duy trì. Chủ động thích ứng với xu hướng thời đại đã giúp hoạt động đối ngoại CAND biến nguy thành cơ trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, đối ngoại CAND vẫn thực hiện hiệu quả các hội nghị lớn mà Bộ Công an chủ trì; tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các Hội nghị quốc tế theo hình thức trực tuyến…

Cho đến nay, Bộ Công an đã có quan hệ với 162 cơ quan thực thi pháp luật của 64 quốc gia và một số vùng lãnh thổ; đã thiết lập quan hệ nhiều mặt với cơ quan thực thi pháp luật của các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; tham gia hoạt động trong 52 tổ chức, diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương…

Khổng Hà
.
.