Thiếu tướng Bùi Thiện Dũng, Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận:

Đổi mới tư duy, bám sát thực tiễn, bảo đảm trang bị và kho vận trong tình hình mới

Thứ Ba, 28/12/2021, 19:34

Mặc dù Cục Trang bị và kho vận có các đơn vị trực thuộc đóng quân trải dài trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố trên cả nước nhưng tập thể lãnh đạo, CBCS luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị thuộc Bộ Công an, đơn vị đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy mới để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả đó đã được động viên, khích lệ toàn đơn vị khi Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, Cục Trang bị và kho vận vinh dự được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Đổi mới tư duy, bám sát thực tiễn, bảo đảm trang bị và kho vận trong tình hình mới -0
Thiếu tướng Bùi Thiện Dũng, Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận

Cục Trang bị và kho vận đã thực hiện tốt chức năng giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý về trang bị kỹ thuật, trang cấp và kho vận trong CAND; trực tiếp tổ chức đảm bảo trang bị, kỹ thuật, quân trang, nuôi quân, công tác dự trữ quốc gia, dự phòng chiến đấu, công tác kho và vận tải theo quy định của Nhà nước và Bộ Công an đáp ứng yêu cầu chiến đấu, công tác xây dựng lực lượng CAND. Đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực trang bị và kho vận CAND góp phần phục vụ kịp thời yêu cầu chiến đấu, công tác và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới. 

Làm tốt công tác nắm, dự báo nhu cầu, đề xuất kế hoạch đảm bảo trang bị. Triển khai các chương trình, kế hoạch công tác theo hướng tăng cường đầu tư cho các địa bàn trọng điểm, lực lượng trực tiếp chiến đấu; nghiên cứu, đề xuất lựa chọn trang thiết bị phù hợp với tính chất, đặc điểm chiến đấu, công tác của từng lực lượng trong CAND.

Đơn vị cũng thường xuyên nắm chắc thực lực hàng hóa trong kho phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đột xuất về an ninh, chính trị, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; triển khai đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác trang bị và kho vận CAND theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Đã chủ động xây dựng, ban hành hàng trăm Kế hoạch, phương án, kịch bản để chuẩn bị trang bị kỹ thuật, trang cấp và kho vận đáp ứng, phục vụ cho lực lượng CAND trong mọi tình huống cấp bách.

Tại các địa bàn trọng điểm dịch COVID-19 bùng phát, bất chấp hiểm nguy, Cục Trang bị và kho vận điều động hàng trăm chuyến xe tiếp nhận, hàng chục tấn hàng y tế, quân trang và tổ chức vận chuyển đến hỗ trợ, bàn giao cho Công an tỉnh Hải Dương; Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước. Tăng cường hàng trăm xe cứu thương phục vụ công tác phòng, chống dịch tại Công an các tỉnh, thành phố, các cục, trường, bệnh viện... góp phần vào thành công chung trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 của lực lượng CAND trên toàn quốc.

Đổi mới tư duy, bám sát thực tiễn, linh hoạt trong việc triển khai, thực hiện, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Trang bị và kho vận đã chỉ đạo CBCS khắc phục mọi khó khăn, có nhiều sáng kiến trong công tác, trong đó đã đề xuất lãnh đạo Bộ cho triển khai kế hoạch sản xuất gần 5 triệu chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn và nhiều sản phẩm phục vụ  công tác phòng, chống dịch; xây dựng, triển khai kế hoạch cấp phát 293.000 khẩu trang vải cho các đối tác nước ngoài để phòng chống dịch, được các nước bạn đánh giá cao, ghi nhận tình cảm hữu nghị, tốt đẹp, cũng như đóng góp của Bộ Công an Việt Nam trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19 của toàn thế giới, góp phần quan trọng nâng cao hình ảnh, vị thế của Bộ Công an Việt Nam trong mắt bạn bè, quốc tế.

Anh Hiếu
.
.