Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo với nhiều mô hình hay, xung kích, sáng tạo

Thứ Tư, 25/05/2022, 12:30

Trong 5 năm qua (2017 - 2022), Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo, Bộ Công an đã vinh dự được nhận 4 bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 18 bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Công an; có 14 lượt cá nhân được nhận bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Công an.

Ngày 24/5, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo, Bộ Công an  tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dự đại hội có Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đào tạo; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục Đào tạo; Thiếu tá Bạch Quốc Tuyên, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đoàn Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Đào tạo, các đơn vị đoàn bạn trong và ngoài lực lượng CAND.

Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo phát huy nhiều mô hình hay, sáng tạo -0
Lãnh đạo Cục Đào tạo tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cục Đào tạo nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXI, Nghị quyết của Đại hội Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022, mặc dù trong điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, song với ý chí quyết tâm và được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và dìu dắt của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, 5 năm qua, Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo đã không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ.

Tuổi trẻ Cục Đào tạo đã thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều việc làm ý nghĩa, nhiều gương điển hình tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác, thể hiện qua việc thực hiện các cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; các đợt sinh hoạt chính trị lớn như “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Tuổi trẻ CAND nhớ lời di chúc theo chân Bác”, “Tuổi trẻ CAND tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND – Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” gồm các công trình, phần việc thanh niên như: “Bồi dưỡng học sinh giỏi", “Phụ đạo học sinh yếu kém”, “Học tập tốt - rèn luyện tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Nhóm học tập”; “Xây dựng phong trào tự quản trong các lớp học sinh”... đã góp phần cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh niên thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện lập công xuất sắc trên các mặt công tác.

Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo còn tổ chức tốt các hoạt động thanh niên tình nguyện: Vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến trên 150 đơn vị máu; trồng trên 1.200 cây xanh góp phần bảo vệ môi trường; tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chương trình “Thắp sáng đường quê - Chung tay xây dựng nông thôn mới”; triển khai hiệu quả Đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường”, chương trình “Con nuôi Công an xã”.

Đã có 12 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, trong đó chủ nhiệm 3 đề tài cấp cơ sở; tham gia nghiên cứu 3 đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Bộ trọng điểm; nhiều lượt đoàn viên có bài viết đăng trên các Tạp chí khoa học trong và ngoài ngành; 4 bài dự thi tìm hiểu đạt giải cấp Bộ Công an.

Với những thành tích xuất sắc đó, trong 5 năm qua, Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo đã vinh dự được nhận 4 bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 18 bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Công an; có 14 lượt cá nhân được nhận bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Công an; 18 lượt cá nhân được nhận Bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, nhiều cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp trong và ngoài ngành và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở qua các năm.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cục Đào tạo - Bộ Công an lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn được tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên.

Thu Phương
.
.