Đoàn Thanh niên Bộ Công an tiếp nhận nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Tư, 12/01/2022, 17:18

Đại diện lãnh đạo Viện Khoa học phát triển Nông nghiệp nông thôn đã trao tặng 100 sản phẩm bảo vệ sức khỏe Havircin, góp phần cùng tuổi trẻ CAND chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức chương trình tiếp nhận nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Dự chương trình có Trung tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Trung tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; ông Lê Tuấn Can, Phó Viện trưởng Viện Khoa học phát triển Nông nghiệp nông thôn; các đồng chí trong Thường trực Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo Phòng Chính trị, Đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến.

Đoàn Thanh niên Bộ Công an tiếp nhận nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 -0
Đại diện Viện Khoa học phát triển Nông nghiệp nông thôn trao tặng sản phẩm bảo vệ sức khỏe Havircin, góp phần cùng tuổi trẻ CAND chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Trong thời gian qua, nhằm chia sẻ, lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19, Viện Khoa học phát triển Nông nghiệp nông thôn đã chủ trì xây dựng chương trình “Yêu thương mùa COVID-19”, với mong muốn tạo sức ảnh hưởng và lan tỏa lớn đối với xã hội, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu (Y tế, Công an, Quân đội) chống dịch; tạo dựng lòng tin cho các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ chương trình và kịp thời hỗ trợ đồng bào vượt qua đại dịch COVID-19, góp phần ổn định đời sống và phát triển bền vững.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện lãnh đạo Viện Khoa học phát triển Nông nghiệp nông thôn đã trao tặng 100 sản phẩm bảo vệ sức khỏe Havircin góp phần cùng tuổi trẻ CAND chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Đoàn Thanh niên Bộ Công an tiếp nhận nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 -0
Các đại biểu dự lễ tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của Viện Khoa học phát triển Nông nghiệp nông thôn đã chung tay, ủng hộ các nguồn lực rất quý giá và kịp thời để cùng lực lượng CAND nói chung, tuổi trẻ CAND nói riêng và các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của các tổ chức, cá nhân, góp phần cùng cả nước nhanh chóng đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.

Tuấn Hưng
.
.