Đoàn Công tác Cục truyền thông CAND làm việc tại Viện phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga

Thứ Ba, 18/06/2024, 17:00

11h ngày 18/6 (theo giờ Liên bang Nga), trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Liên bang Nga, đoàn công tác Cục Truyền thông Bộ Công an do Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, trong khuôn khổ hoạt động “Kỷ niệm 30 năm ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hoà XHCN Việt Nam và Liên bang Nga (16/6/1994 – 16/6/2024)”.

Tại cuộc gặp, ông Dmitry Valentinovich – Giám đốc Trung tâm Đông Nam Á thuộc Viện Nghiên cứu Phương Đông, đã bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn Công tác Cục truyền thông Bộ Công an Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga qua các giai đoạn lịch sử.

Đoàn Công tác Cục truyền thông Bộ Công an tới thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Phương Đông – Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga -0
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu tại Hội thảo Kỷ niệm 30 năm ngày ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga (16/6/1994 - 16/6/2024)

Làm việc với Đoàn công tác, Viện nghiên cứu Phương Đông cũng giới thiệu với đoàn về các công trình nghiên cứu khoa học mới nhất về Lịch sử Việt Nam dưới góc độ nghiên cứu của các chuyên gia Liên bang Nga qua các thời kỳ, đây được coi là một công trình quy mô với hàm lượng khoa học lớn, hệ thống nhất từ trước đến nay được Viện nghiên cứu Phương Đông thực hiện. Các học giả hàng đầu của Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã có những tham luận quý báu về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đoàn Công tác Cục truyền thông Bộ Công an tới thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Phương Đông – Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga -0
Đoàn công tác Cục Truyền thông CAND làm việc tại Viện phương Đông thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga.

Phát biểu tại Hội thảo khoa học, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong đã nhấn mạnh, đây là một sự kiện trọng đại, là một văn kiện nền tảng để phát triển quan hệ giữa hai nước, ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hoà bình, ổn định và phát triển của hai dân tộc và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Vĩnh Lộc- Bá Tơn
.
.