Điểm sáng trong hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng bên dòng Thu Bồn
Tại xã Phú Thuận (TP Đà Nẵng), địa phương nằm ven sông Thu Bồn, hành trình tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) của những người từng một thời lầm lỡ không còn là con đường đơn độc. Bằng sự chung tay của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã, nhiều người đã tìm thấy “phao cứu sinh” để ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng một cộng đồng an toàn và nhân văn.
Trong khuôn viên quán cà phê rộng hơn 500m2 tại thôn Thuận Hòa, xã Phú Thuận, ông Lê Văn Toàn (SN 1982) tất bật lau dọn bàn ghế để sẵn sàng đón khách. Nhìn cơ ngơi khang trang được thuê dài hạn trong 10 năm này, ít ai ngờ rằng chủ nhân của nó từng có những ngày tháng đầy mặc cảm sau cánh cửa nhà giam.
Tháng 7/2021, ông Toàn chấp hành xong án phạt 6 tháng tù giam về tội “đánh bạc”. Ngày trở về, hành trang lớn nhất của ông là sự lo âu về tương lai. Thấu hiểu hoàn cảnh, lực lượng Công an xã Phú Thuận đã thường xuyên gặp gỡ, động viên và hướng dẫn ông tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ. Bước ngoặt đến vào đầu năm 2024, ông Toàn được hỗ trợ vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để hiện thực hóa ước mơ khởi nghiệp.
“Lúc mới ra tù, tôi rất bế tắc. Nhờ các anh Công an xã tin tưởng, hỗ trợ thủ tục vay vốn mà tôi có điều kiện mở quán, ổn định cuộc sống và nuôi dạy 2 đứa con của vợ chồng tôi. Đây thực sự là cơ hội thứ hai để tôi làm lại cuộc đời”, ông Toàn xúc động chia sẻ.
Trường hợp của ông Toàn chỉ là một trong số 69 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá đang sinh sống trên địa bàn xã Phú Thuận. Để hỗ trợ hiệu quả cho nhóm đối tượng này, Công an xã đã chủ động tham mưu UBND xã thành lập mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ THNCĐ”.
Điểm sáng của mô hình là sự tham gia đa dạng của các ban, ngành, đoàn thể. Công an xã đóng vai trò hạt nhân, triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh và vận động quần chúng tại 20 thôn nhằm xóa bỏ mặc cảm cho người lầm lỡ.
Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, lực lượng Công an còn tiến hành tư vấn riêng, tư vấn nhóm, trực tiếp hướng dẫn các thủ tục đăng ký cư trú, cấp căn cước, phiếu lý lịch tư pháp... giúp người từng lầm lỡ gỡ bỏ những rào cản hành chính đầu tiên khi trở về.
Đặc biệt, công tác phối hợp giới thiệu việc làm được đẩy mạnh. Bằng cách huy động sức mạnh từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn, xã Phú Thuận đã tạo điều kiện cho 12 trường hợp tìm được công việc ổn định, giúp họ tự tin tái hòa nhập.
Ngày 6/2/2026, một sự kiện mang ý nghĩa lan tỏa lớn đã diễn ra: Hội nghị gặp mặt, đối thoại, trợ giúp người chấp hành xong án phạt tù năm 2026. Tại đây, các trường hợp tái hòa nhập đã có cơ hội trao đổi trực tiếp với đại diện Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP Đà Nẵng, Trung tâm dịch vụ việc làm và NHCSXH.
Điểm nhấn quan trọng nhất chính là việc hiện thực hóa Quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dưới sự tham mưu của Công an xã, đến nay NHCSXH đã thực hiện giải ngân vốn vay cho 5 trường hợp với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Đây là nguồn lực trực tiếp giúp họ có vốn làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình. Hiện Công an xã Phú Thuận đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đề nghị xét hỗ trợ vốn cho 4 trường hợp tiếp theo.
Trung tá Trần Minh Quang, Trưởng Công an xã Phú Thuận, khẳng định: “Việc hỗ trợ người lầm lỡ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Chúng tôi nỗ lực làm cầu nối để chính sách của Đảng, Nhà nước đến đúng người, đúng thời điểm. Khi họ có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định, đó chính là “bức tường lửa” vững chắc nhất để ngăn chặn hành vi tái phạm tội, giữ gìn sự bình yên địa bàn”.
Từ thực tế tại xã Phú Thuận có thể thấy rằng khi cộng đồng mở lòng và lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an tận tâm, tận tình, con đường hoàn lương của những người từng lầm lỗi sẽ không còn gập ghềnh. Mô hình hỗ trợ THNCĐ tại xã Phú Thuận đang trở thành điểm sáng, lan tỏa tinh thần nhân văn, giúp những người từng lầm lỡ tự tin vững bước, đóng góp sức mình cho sự phát triển của thành phố bên sông Hàn.

Hiệu quả nhân văn từ chính sách tái hòa nhập cộng đồng