Đêm văn nghệ đặc biệt nơi miền cao nguyên đá Hà Giang

Chủ Nhật, 26/02/2023, 20:23

"Tháng 3 biên giới biên cương Tổ quốc tôi" - đây là chủ đề của đêm diễn văn nghệ đặc biệt được Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND và Nhà hát Tuổi trẻ, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức tại xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Chiều 26/2, Đoàn công tác của Cục Truyền thông CAND, Nhà hát Tuổi trẻ đã đến UBND xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang để trao những phần quà nghĩa tình dành tặng UBND xã, Công an xã Sính Lủng và các cháu học sinh của điểm Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Đêm văn nghệ đặc biệt nơi miền cao nguyên đá Hà Giang -0
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cùng NSƯT Cao Ngọc Ánh trao các phần quà, kinh phí xây dựng sân chơi dành tặng các em học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sính Lủng.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; NSƯT Cao Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ; các đồng chí lãnh đạo, phòng, ban chức năng của Cục Truyền thông CAND, Nhà hát Tuổi trẻ. Về phía Công an tỉnh Hà Giang có đồng chí Đại tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang…

Mảnh đất Hà Giang nơi địa đầu Tổ quốc dẫu không xa lạ với những bước chân của những người làm báo Cục Truyền thông CAND, các ca sĩ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ nhưng lễ trao tặng quà và đêm văn nghệ do Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND, Nhà hát Tuổi trẻ, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp tổ chức trong tối 26/2 tại xã Sính Lủng lại mang một ý nghĩa đặc biệt.

Đêm văn nghệ đặc biệt nơi miền cao nguyên đá Hà Giang -0
Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND và các đơn vị trao tặng phần quà công trình thanh niên điểm truy cập Internet, máy tính...tặng UBND xã và Công an xã Sính Lủng.

Đây là điểm đến đầu tiên nằm trong chuỗi những hoạt động ý nghĩa nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy CAND (11/3/11948-11/3/2023), 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), 67 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an (1956-2023), 5 năm Ngày thành lập Cục Truyền thông CAND, được các đơn vị tổ chức tại Hà Giang từ ngày 26-28/2.

Sính Lủng là một xã vùng cao miền biên viễn với 763 hộ dân, 3.918 nhân khẩu vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn của huyện Đồng Văn. Đời sống của người dân trong xã chủ yếu dựa vào chăn nuôi và trồng trọt. Tuy nhiên, giữa mênh mông ba bề bốn bên là đá, cao nguyên núi đá sừng sững, đất để canh tác ít ỏi, người dân trong xã phải lật từng hòn đá để gạt lấy chút đất len trong những kẽ đá và cần mẫn đi lấy đất từ nơi xa về cải tạo, trồng trọt.

Đêm văn nghệ đặc biệt nơi miền cao nguyên đá Hà Giang -0
Những giai điệu sôi động do các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn đã khuấy động không khí đêm văn nghệ đặc biệt nơi rẻo cao.

Vất vả khó khăn là vậy song hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn chiếm tới gần 70%. Xã Sính Lủng hiện có 9 thôn nhưng vẫn còn 2 thôn chưa có điện lưới quốc gia. Sóng điện thoại, Internet dù đã về đến xã song vẫn chưa thật sự ổn định. Người dân trong xã chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và Cờ Lao – một dân tộc ít người.

Đón nhận những phần quà do Thiếu tướng, Cục trưởng Đỗ Triệu Phong cùng NSƯT Cao Ngọc Ánh và các nhà hảo tâm trao tặng chính quyền, nhân dân, các em học sinh và Công an xã Sính Lủng, Đại úy Hoàng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Sính Lủng xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Cục Truyền thông CAND, Nhà hát Tuổi trẻ và các đơn vị đã dành cho những CBCS Công an cơ sở vùng cao. Đại úy Hoàng Ngọc Minh đã báo cáo với Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong và Đoàn công tác về những nét nổi bật của Công an xã. Hiện, Công an xã Sính Lủng có 5 CBCS Công an chính quy, 9 Công an viên ở 9 thôn.

Đêm văn nghệ đặc biệt nơi miền cao nguyên đá Hà Giang -0
Tiếng sáo réo rắt giữa bốn bề núi đá da diết mời gọi mọi người lên với vùng đất Hà Giang thân yêu.

Dù điều kiện sinh  hoạt, làm việc còn gặp nhiều khó khăn, song chỉ huy và CBCS trong đơn vị luôn nỗ lực phấn đấu cố gắng, vượt qua khó khăn, vất vả để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo bình yên, hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn… Ngoài công tác đảm bảo ANTT, chỉ huy và CBCS của đơn vị còn nhận nuôi dưỡng 1 em học sinh lớp 5 trong chương trình "Con nuôi Công an xã". Cháu bé có hoàn cảnh gia đình khó khăn được các đồng chí Công an xã Sính Lủng nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại đơn vị, hàng ngày đến trường, chăm ngoan, học giỏi…

Từ chiều 26/2, khi đoàn công tác của Cục Truyền thông CAND và Nhà hát Tuổi trẻ có mặt tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sính Lủng, khuôn viên rộng rãi đã trở thành địa điểm tổ chức ngày hội của chính quyền, các thầy, cô giáo và các em học sinh cùng người dân nơi đây. Không chỉ học sinh vui mừng háo hức, nhân dân xã Sính Lủng trong trang phục truyền thống, váy áo mới sặc sỡ sắc màu từ sớm đã đến, phấn khởi tươi vui chờ xem đêm hội văn nghệ.

Đêm văn nghệ đặc biệt nơi miền cao nguyên đá Hà Giang -0
Khán giả như vỡ òa, bất ngờ khi chứng kiến và thưởng thức giọng hát của Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong song ca cùng ca sĩ Nhà hát Tuổi trẻ tuyệt phẩm "Tình ca Tây Bắc".

Mở đầu tiết mục văn nghệ là tiếng hát cùng hoạt cảnh sôi động miêu tả “Tháng 3 biên giới biên cương Tổ quốc” của các ca sĩ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ. Tiếp đó, bài hát “Bác Hồ một tình yêu bao la” và những giai điệu cuộc sống tươi vui, đầm ấm từ tiếng khèn, tiếng sáo mèo… được các ca sĩ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ, Cục Truyền thông CAND, cùng với đoàn thanh niên xã Sính Lủng trình diễn trên miền đá, lắng đọng trong niềm nhớ của các em học sinh, người dân bản nơi đây.

Không giấu được niềm vui, đồng chí Vàng Mí Páo, Chủ tịch UBND xã Sính Lủng cho biết, khi nhận được tin đoàn công tác của Cục Truyền thông CAND, Nhà hát Tuổi trẻ cùng các nhà hảo tâm lên trao quà tặng, tổ chức biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Sính Lủng ai cũng vui lắm.

Em Sùng Thị Dính, học sinh lớp 7 cùng chúng bạn chăm chú hướng đôi mắt lên sân khấu, dõi theo những lời ca, điệu múa, tiếng khèn, tiếng sáo của các ca sĩ, diễn viên biểu diễn. Nhà Dính có 4 anh chị em thì hiện có 3 chị em đang học nội trú tại trường. Hàng ngày em và các bạn được các thầy, cô giáo chăm sóc, dạy chữ, nết ăn, nết ở. Khi được hỏi ước mơ sau này, Dính bẽn lẽn nói muốn trở thành giáo viên để dậy dỗ các em học sinh như thầy, cô giáo của mình ở trường.

Đêm văn nghệ đặc biệt nơi miền cao nguyên đá Hà Giang -0
Cả khoảng sân rộng của trường học chật kín học sinh, người dân trong xã đến thưởng thức đêm biểu diễn văn nghệ đặc sắc.

Còn em Vàng Thị Sình học sinh lớp 6, nhà ở thôn Cá Ha cách trường học cả nửa tiếng đồng hồ đường núi, cũng học bán trú tại trường. Cả chiều, Sình cứ quanh quẩn chơi bên cạnh các cô, chú Công an, ca sĩ, diễn viên và mong chờ buổi biểu diễn văn nghệ. Khi nghe những bài hát, lời ca, lại được sự ủng hộ, động viên của NSƯT Cao Ngọc Ánh, Sình mong muốn sau này trở thành một ca sĩ, hát những bài ca tiếng hát của quê hương, dân tộc mình. Khi xem hoạt cảnh về công việc thầm lặng của các đồng chí Công an xã, nhiều học sinh trong trường như Vàng A Chư, lớp 7, lại mong muốn trở thành một chiến sĩ Công an, sau này bảo đảm an ninh an toàn cho dân bản, quê hương.

Thầy Nguyễn Viết Tâm, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sính Lủng cho biết: Xã Sính Lủng có 2 điểm trường, trong đó có 1 trường mầm non và Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sính Lủng với tổng số hơn 1000 học sinh các cấp. 

Đêm văn nghệ đặc biệt nơi miền cao nguyên đá Hà Giang -0
Niềm vui mừng, háo hức hiện rõ trên khuôn mặt của các em học sinh nơi đây.

Đêm văn nghệ càng thêm sôi động, ý nghĩa hơn, các khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong xuất hiện trên sân khấu, cùng song ca với ca sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ dành tặng chính quyền, nhân dân, các em học sinh bài hát “Tình ca Tây Bắc”.  “Đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân”, điệp khúc của “Tình ca Tây Bắc” ngân vang trong gió, vang vọng giữa miền đá sừng sững miền biên viễn thân thương, yên bình.

Đêm văn nghệ đặc biệt nơi miền cao nguyên đá Hà Giang -0
Đêm văn nghệ đặc biệt nơi miền cao nguyên đá Hà Giang -0
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cùng đoàn công tác chung vui với chính quyền, nhân dân, các em học sinh xã Sính Lủng với đêm văn nghệ đặc biệt ý nghĩa.

“Những phần quà ý nghĩa của Đoàn công tác Cục Truyền thông CAND và Nhà hát Tuổi trẻ, Công an tỉnh Hà Giang, các nhà hảo tâm trao tặng chính quyền, nhân dân và các em học sinh của xã thật sự là nguồn động viên lớn, hỗ trợ giúp chúng tôi và các thầy, cô giáo, học sinh nơi đây có thêm điều kiện hoạt động, công tác và học tập...” - Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân, đặc biệt là các cháu học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sính Lủng, đồng chí Vàng Mí Páo xúc động, trân trọng gửi lời cảm ơn Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cùng các thành viên đoàn công tác.

Hoàng Phong - Nguyễn Thắng
.
.