“Đếm ngược” chờ ngày đặc xá

Thứ Ba, 30/08/2022, 08:47

Chỉ còn mấy ngày nữa, tại Trại giam Ninh Khánh, thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an sẽ diễn ra ngày “hội lớn” đối với hơn 90 phạm nhân và gia đình của họ. Nước mắt, nụ cười của sự đoàn viên, những cái bắt tay bịn rịn, vẫy chào cán bộ quản giáo để họ trở về bước sang một trang mới của cuộc đời.

Đại tá Trần Đức Phong, Giám thị Trại giam Ninh Khánh cho biết, ngay sau khi có Quyết định số 766 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022, Trại giam Ninh Khánh đã tổ chức triển khai kế hoạch công tác đặc xá tới cán bộ, chiến sĩ (CBCS); đồng thời niêm yết công khai tới các phân trại để phạm nhân nắm được chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, với yêu cầu đề ra đảm bảo chính xác, đúng quy định pháp luật...

“Đếm ngược” chờ ngày đặc xá -0
Đội Giáo dục và hồ sơ Trại giam Ninh Khánh xem xét, đối chiếu các hồ sơ của phạm nhân được đề nghị đặc xá.

Để chuẩn bị cho công tác đặc xá dự kiến diễn ra vào ngày 1/9, CBCS của Trại giam Ninh Khánh đã ngày đêm làm việc để kịp đúng tiến độ. Theo Trung tá Vũ Hữu Trung,  Đội trưởng Đội Giáo dục và hồ sơ, Trại giam Ninh Khánh cho biết, khi nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, từng CBCS trong đội phải đối chiếu, rà roát trên 4.000 hồ sơ phạm nhân có đủ điều kiện. Sau đó, Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của trại xem xét, quyết định việc lập danh sách, hồ sơ phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2022. Ngoài ra, đội làm đầy đủ thủ tục và cấp “giấy chứng nhận đặc xá” cho phạm nhân được đặc xá, thông báo bằng văn bản cho UBND xã nơi phạm nhân được đặc xá về cư trú những thông tin cần thiết liên quan…

Tại các phân trại của Trại giam Ninh Khánh đã phổ biến các điều kiện được đề nghị đặc xá cho tất cả các phạm nhân. Trong đó, đáng chú ý, việc bình xét công khai, minh bạch ở các đội phạm nhân. Cán bộ quản giáo phụ trách phạm nhân sau khi rà soát lại, nếu phạm nhân có đủ điều kiện đề nghị đặc xá thì đưa ra trước đội phạm nhân để thảo luận, bình xét, bỏ phiếu kín, lập danh sách đề nghị và nhận xét đánh giá cải tạo. Sau đó,  các phạm nhân có đủ điều kiện được đặc xá sẽ viết đơn đề nghị và bản cam kết, tham gia lớp học tư vấn dành cho phạm nhân được đề nghị đặc xá. Có tên trong danh sách 92 phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2022 của Trại giam Ninh Khánh, phạm nhân Phạm Quốc Huy, án 7 năm tù về tội buôn lậu vui mừng, hồi hộp tâm sự: “Mấy ngày nay tôi rất khó ngủ, cứ mường tượng ngày đoàn tụ với gia đình sẽ rất hạnh phúc, nhất là được ôm vợ con trong vòng tay”.

Do Trại giam Ninh Khánh đã làm tốt tâm lý, tinh thần ổn định cho các phạm nhân nên không chỉ phạm nhân có tên trong danh sách được đề nghị đặc xá phấn khởi mà các phạm nhân chưa đủ điều kiện đặc xá trong dịp này cũng thấy được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, tính ưu việt của pháp luật. Chia sẻ về điều này, phạm nhân Nguyễn Lương Đức, quê ở Hà Nội cho hay: “Chưa đủ điều kiện để được đặc xá lần này nhưng tôi luôn luôn cố gắng, phấn đấu để chờ cơ hội cho những lần tiếp theo”.

Phạm nhân Đức tâm sự, bản thân có tình cảm đặc biệt với các cán bộ quản giáo ở Trại giam Ninh Khánh. Khi vào trại với án tù 20 năm, nay thụ án được 7 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, Đức có lúc mất phương hướng với cú sốc khi nghe tin bố mất. Những đêm khóc, trách bản thân để bố thất vọng, lúc mất không có mặt con trai, Huy đã từng có ý nghĩ tiêu cực, và thời gian này, cán bộ quản giáo đã ở bên động viên, chia sẻ…

“Cán bộ đã kể tôi nghe những câu chuyện về hoàn cảnh của các phạm nhân khác cũng mất đi người thân, cách họ vượt qua những cú sốc đó như thế nào, hướng để tôi vượt qua những đau buồn, sớm cải tạo tốt để về thắp hương trên bàn thờ bố”- Phạm nhân Nguyễn Lương Đức tâm sự. Hai năm đầu tiên vào trại giam, Đức đều xếp loại khá, sau đó lên bậc loại tốt.

Trại giam Ninh Khánh ngoài việc triển khai kế hoạch đặc xá đã chuẩn bị công tác tái hòa nhập cho các phạm nhân như mời Đoàn Luật gia của Ninh Bình vào tư vấn pháp lý; Trường Cao đẳng nghề vào tư vấn tìm kiếm việc làm cho phạm nhân được đặc xá. Đặc biệt, phối hợp với Công an huyện Hoa Lư cấp căn cước công dân gắn chip cho các phạm nhân được đặc xá, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng, thực hiện các thủ tục hành chính và sẽ trao cho những người được đặc xá vào ngày 1/9. Ngoài ra, trại giam tổ chức xe đưa, đón cấp các đồ dùng cần thiết cho những phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật trở về địa phương nơi cư trú. 

Minh Hiền
.
.