Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, làm theo lời Bác

Thứ Ba, 07/03/2023, 19:04

Chiều 7/3, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “75 năm khắc ghi lời Bác” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy CAND (11/3/1948-11/3/2023).

Tại buổi sinh hoạt chính trị, Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, đơn vị cụm trưởng Cụm thi đua số 1 và các đại biểu đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghiên cứu nội dung, ý nghĩa sâu sắc của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND …

Ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh nào cũng phải ghi nhớ, thấm nhuần và làm theo lời Bác dạy  -0
Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại quán triệt nội dung buổi sinh hoạt. 

Cụm thi đua số 1 gồm Cục An ninh đối ngoại, Cục An ninh nội địa, Cục An chinh chính trị nội bộ, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra, là những đơn vị có bề dày thành tích trong công tác và chiến đấu. Trong những năm qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã không ngừng học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh quên mình để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh nào cũng phải ghi nhớ, thấm nhuần và làm theo lời Bác dạy -0
Một tiết mục biểu diễn trong chương trình.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Đại tá Nguyễn Xuân Thao đề nghị cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 tiếp tục học tập, quán triệt, thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy CAND bằng nhiều hình thức sinh hoạt phong phú, gắn vào thực tiễn hoạt động của đơn vị.

Từ việc quán triệt, mỗi cán bộ, chiến sĩ dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh nào cũng phải không ngừng học tập, ghi nhớ, thấm nhuần và làm theo lời Bác dạy, lấy đó là chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động và thái độ ứng xử của bản thân. Phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện, không sa ngã; luôn bảo vệ, giữ gìn danh dự và uy tín của lực lượng CAND; lập nhiều thành tích, chiến công xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, niềm tin của nhân dân.

Tại buổi sinh hoạt chính trị, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đã xem phóng sự ngắn về quá trình luyện tập của Đoàn nghệ thuật quần chúng Cụm thi đua số 1 và phần tổng duyệt chương trình Nghệ thuật 75 năm khắc ghi lời Bác của Đoàn nghệ thuật quần chúng Cụm thi đua số 1 tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII.

Trước đó, được sự đồng ý của lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 1, từ 14/2, đoàn Nghệ thuật quần chúng Cụm thi đua số 1 được thành lập và tiến hành tập luyện tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ XII. 

Xuân Mai
.
.