Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 28 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ Ba, 13/09/2022, 16:49

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã đạt được những kết quả rất quan trọng, qua đó, khẳng định vai trò, đóng góp của lực lượng CAND trong bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 13/9, nhằm tổng kết, đánh giá sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phối hợp cùng các đơn vị trong CAND đã triển khai công tác họp bàn xây dựng định hướng các nội dung tập trung tuyên truyền về Nghị quyết trong thời gian tới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 28  về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới -0
Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân chủ trì hội nghị.

Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các đồng chí đại biểu là lãnh đạo các đơn vị báo chí và liên quan công tác báo chí trong lực lượng CAND…

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã đạt được những kết quả rất quan trọng, qua đó, khẳng định vai trò, đóng góp của lực lượng CAND trong bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai vẫn còn những hạn chế. Vì vậy, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 28  về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới -0
Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND trao đổi thông tin tại hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 28  về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới -0
Trung tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND trao đổi thông tin tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu, lãnh đạo các đơn vị tham gia đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề, trong đó thống nhất tập trung xây dựng kế hoạch tuyên truyền mang tính chất chiến lược với những nội dung định hướng cụ thể.

Hệ thống báo chí trong CAND sớm nghiên cứu xây dựng mới các chuyên trang, chuyên mục, bài viết, đa dạng các chương trình truyền hình dưới nhiều hình thức như tọa đàm, chuyên đề, phóng sự,… với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu nhằm làm rõ hơn nữa các vấn đề cơ bản về bảo vệ Tổ quốc, về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 trong CAND.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận cũng cho rằng, để công tác tuyên truyền hiệu quả cần phải xác định hướng tới đối tượng phù hợp, đảm bảo điều kiện thực hiện và phải đo được hiệu ứng tuyên truyền; qua đó tạo sự thống nhất đồng bộ để CBCS, Nhân dân nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần đưa Nghị quyết đi sâu vào thực tiễn…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 28  về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới -0
Thiếu tướng, TS Đào Ngọc Dinh, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Viện trưởng Viện Chiến lược CAND phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Trần Vi Dân đã nhấn mạnh tới những thế mạnh nổi bật của từng cơ quan báo chí truyền thông trong CAND với những lợi thế trong công tác tuyên truyền; đồng thời gợi ý những chuyên mục, chuyên trang, đề tài, chương trình… gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28.

Bên cạnh đó, Trung tướng Trần Vi Dân cũng chỉ rõ một số nội dung cần triển khai, trong đó đẩy mạnh việc tuyên truyền, khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng CAND trong bảo vệ Tổ quốc; biểu dương những chiến công, đóng góp, hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của lực lượng CAND; các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 10 năm qua trên rất nhiều các mặt công tác đảm bảo an ninh; công tác phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng và các bộ, ban, ngành, địa phương…

Thảo Vy
.
.