Đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các thương binh, thân nhân liệt sĩ

Thứ Sáu, 22/07/2022, 07:15

Những ngày tháng Bảy, thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc và để tri ân những người có công với cách mạng, nhiều Đoàn công tác của Bộ Công an do các đồng chí lãnh đạo Bộ làm Trưởng đoàn; Đoàn Công an các đơn vị, địa phương đã đến ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà, tri ân các gia đình chính sách; thân nhân liệt sĩ; thương binh, bệnh binh đang chăm sóc, điều trị tại các trung tâm điều dưỡng ở nhiều địa phương trên cả nước.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Những ngày tháng Bảy, thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc và để tri ân những người có công với cách mạng, nhiều Đoàn công tác của Bộ Công an do các đồng chí lãnh đạo Bộ làm Trưởng đoàn; Đoàn Công an các đơn vị, địa phương đã đến ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà, tri ân các gia đình chính sách; thân nhân liệt sĩ; thương binh, bệnh binh đang chăm sóc, điều trị tại các trung tâm điều dưỡng ở nhiều địa phương trên cả nước.

Hoàn thiện chính sách đối với người có công

Cùng với các hoạt động tri ân đầy ý nghĩa nêu trên, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong CAND trong thời gian qua luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện ngày càng tốt hơn. Công an các đơn vị, địa phương đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, tập trung mọi nỗ lực làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người có công với cách mạng. Hiện, có hơn 14.000 liệt sĩ Công an và hơn 5.000 thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học trong CAND qua các thời kỳ. Chỉ tính riêng từ năm 1986 đến nay, có 326 liệt sĩ và 1.412 thương binh Công an.

Đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các thương binh, thân nhân liệt sĩ -0
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Thái Nguyên thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Nhì (xã Bình Sơn, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) có chồng và con là liệt sĩ.

Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) cho biết, xác định việc quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng là nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong CAND, thể hiện sâu sắc truyền thống "uống nước nhớ nguồn", đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo chỉ đạo của Chính phủ; thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nghĩa đối với người có công, gia đình người có công trong và ngoài lực lượng CAND, góp phần khích lệ, động viên CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác chính sách, người có công với cách mạng và thân nhân, đền ơn đáp nghĩa trong CAND, Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều hình thức thiết thực nhằm tri ân, đền ơn đáp nghĩa, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã tích cực góp phần củng cố hậu phương CAND, tạo điểm tựa, niềm tin để CBCS yên tâm công tác, chiến đấu...

Dành hàng trăm tỷ đồng chăm lo thương binh, thân nhân liệt sĩ

Nói về kết quả công tác chính sách người có công và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ cho biết, tính trong giai đoạn 2017 - 2022, Cục Tổ chức cán bộ đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ, đề nghị và được Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với 40 liệt sĩ; ra quyết định cấp Giấy chứng nhận thương binh đối với 182 đồng chí và cấp Giấy chứng nhận bệnh binh đối với 12 đồng chí. Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện đầy đủ trợ cấp hàng tháng cho thương binh, người có công với cách mạng đang công tác trong CAND với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng.

Thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 430 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 206 hài cốt liệt sĩ CAND. Công tác chăm sóc, tu bổ các công trình tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ cũng được Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên trú trọng, nhiều công trình tưởng niệm, khu di tích quy mô, có tầm vóc quốc gia, thể hiện sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi sâu công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ...

Thiết thực hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng, Công an các đơn vị, địa phương đã nhận phụng dưỡng suốt đời 320 Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 91 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách là thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; tổ chức 37.052 lượt thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình người có công với cách mạng với số tiền hơn 27 tỷ đồng; tuyển dụng, tạo việc làm cho 15 trường hợp là vợ, con liệt sĩ, con thương binh nặng, bệnh binh; kịp thời động viên, thăm hỏi các trường hợp CBCS bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Đồng thời, thực hiện trợ cấp hàng tháng cho các cháu là con liệt sĩ, con thương binh nặng đang đi học và con cán bộ Công an bị di chứng do nhiễm chất độc hóa học với tổng kinh phí khoảng hơn 5 tỷ đồng/năm. Kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, trợ cấp khó khăn đột xuất đối với người có công, CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hơn 126 tỷ đồng. Tổ chức xây tặng và sửa chữa nhà tình nghĩa đối với 1.308 trường hợp là thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 82 tỷ đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND.

Những ngày này, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực: thăm hỏi, tặng quà thương binh, thân nhân liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang; thăm, tặng quà người có công, các trung tâm điều dưỡng thương binh; tặng quà các học viên, học sinh là con thương binh, liệt sĩ đang học tập tại các trường CAND. Từ năm 2017 đến nay, Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã ủng hộ các Quỹ đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo của Trung ương và các địa phương hơn 48 tỷ đồng...

Đặc biệt, dự kiến ngày 25/7 tới đây, một hoạt động có ý nghĩa đó là Bộ Công an sẽ tổ chức Hội nghị với quy mô lớn nhằm biểu dương thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng tiêu biểu và tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Hội nghị được tổ chức để ghi nhận và tri ân công lao, đóng góp to lớn của thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức tự giác, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của thế hệ trẻ trong CAND...

Sáng 20/7, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Trước đó, sáng 17/7, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Sáng 18/7, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã đến thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên và Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Hà Nam... Qua các chuyến công tác, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND luôn ghi nhớ, biết ơn công lao của các anh hùng, liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh
.
.