Đấu tranh với tội phạm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Thứ Tư, 21/08/2024, 07:15

Trong những năm qua, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hòa Bình luôn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua đó, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Quán triệt và cụ thể hóa nội dung, quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; đồng thời luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã phát huy vai trò “Tư lệnh” hệ lực lượng, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; tham mưu phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tuyên truyền, phòng ngừa sai phạm trong quá trình thực hiện công vụ, nhất là đối với các lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh tiêu cực... Công tác điều tra các vụ án, giải quyết nguồn tin về tội phạm bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; không xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Đấu tranh với tội phạm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” -0
Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của đối tượng trong vụ án kinh tế ở Hòa Bình.

Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Cảnh sát kinh tế tỉnh Hòa Bình đã phát hiện 87 vụ việc/95 đối tượng về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Đã khởi tố 33 vụ, với 54 bị can, so với cùng kỳ năm 2023, khởi tố nhiều hơn 16 vụ, tăng 94% số vụ khởi tố; xử lý vi phạm hành chính 46 vụ, 46 đối tượng với số tiền 880,4 triệu đồng, tuy ít hơn 26 vụ, nhưng số tiền xử phạt tăng 542,45 triệu đồng.

Trung tá Trần Trung Nghĩa, Phó Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường nhớ lại: Quá trình trinh sát, các anh phát hiện nhà máy sản xuất gạch của Công ty cổ phần Tân Phú Ninh Hòa Bình, địa chỉ xóm Hui, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Để che mắt lực lượng chức năng và người dân xung quanh, đối tượng Nguyễn Hữu Thắng (SN 1988, Giám đốc công ty) chỉ đạo nhân viên quây kín, biệt lập, có lực lượng bảo vệ canh gác ở phía ngoài.

Sau khi lập chuyên án đấu tranh, nhiều lượt tổ công tác được huy động, theo dõi, chờ thời cơ “chín muồi” để phá án. Ngày 2/1/2024, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường huy động hàng chục CBCS phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hoạt động khai thác đất tại nhà máy sản xuất gạch của Công ty cổ phần Tân Phú Ninh Hòa Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty không xuất trình được giấy phép khai thác đất theo quy định nhưng đã sản xuất, tiêu thụ được trên 54 triệu viên gạch. Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Thắng.

Cũng theo Trung tá Trần Trung Nghĩa, trước đó, cuối năm 2023, đơn vị  còn liên tiếp phát hiện, đấu tranh với các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Điển hình là vụ án “Giả mạo trong công tác; tham ô tài sản”, xảy ra trong quá trình đào tạo, sát hạch lái xe ôtô cho 8.807 học viên (các khóa đào tạo từ năm 2020 đến 2023) tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe, Trường Cao đẳng Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Đây là vụ án đầu tiên trong cả nước, các anh đã đấu tranh làm rõ thủ đoạn vi phạm phát luật trong hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe và được phổ biến kinh nghiệm trong hệ lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn quốc.

Ngoài ra, Phòng cũng điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra trong quá trình thi công xây, lắp các công trình sửa chữa thường xuyên của ngành Điện lực, đây cũng là một vụ án có nhiều tình tiết phức tạp do liên quan đến các quy định đặc thù của ngành Điện lực, tuy hành vi phạm tội cũ nhưng được hoạt động theo phương thức thủ đoạn mới; hay vụ án “Gian lận bảo hiểm y tế”, các đối tượng đã lập hàng trăm hồ sơ khám chữa bệnh khống, trục lợi số tiền hàng trăm triệu đồng…

Bên cạnh đó, điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trong lĩnh vực thuế và các vụ án trong lĩnh vực đất đai. Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã kiến nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo tăng cường nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chống thất thu thuế và các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và đất đai.

Với những kết quả đạt được, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường nhiều năm liền được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Hòa Bình. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị tiếp tục được UBND tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen, trên 20 lượt CBCS được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác.

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, thời gian tới Phòng tiếp tục bám sát chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm, vi phạm trong lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Trong đó tập trung nắm tình hình, phát hiện đấu tranh với các hành vi sai phạm trong các lĩnh vực nhạy cảm, những lĩnh vực đã có nhiều phản ánh từ dư luận xã hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hành vi “tham nhũng vặt”, các hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Minh Hiền – Nguyễn Hương
.
.