Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Nội

Thứ Hai, 26/12/2022, 08:06

Không để Hà Nội trở thành địa bàn trung chuyển về ma tuý, những ngày này, các cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội vẫn đang lặng lẽ làm nhiệm vụ trên các tuyến Bắc- Đông Bắc và tuyến phía Nam; phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố ký biên bản ghi nhớ về công tác phòng, chống tội phạm về ma tuý.

Càng về khuya, trời càng lạnh, sương đêm ướt đẫm vai áo các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Sơn La. Trong màn đêm dày đặc và cái lạnh tê tái, tổ công tác của hai đơn vị lặng lẽ làm nhiệm vụ. Dịp cuối năm 2022, mặc dù các tuyến biên giới được siết chặt để kiểm soát nhưng hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Không để Hà Nội trở thành địa bàn trung chuyển về ma tuý, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Sơn La - đơn vị đã ký biên bản ghi nhớ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý vẫn có mặt trên các địa bàn. Kết thúc tuần tra, hai bên tổ chức rút kinh nghiệm; trao đổi thông tin, đánh giá, dự báo tình hình, đề ra các biện pháp đấu tranh phù hợp.

Sơn La chỉ là một trong những địa bàn Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội ký biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm ma tuý. Từ công tác phối hợp, trong thời gian qua, hai đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện, bóc gỡ và triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi. Một trong số đó là đường dây mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ do Nguyễn Thị Thảo (SN 1975, trú tại đường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) điều hành. Qua công tác phối hợp, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Nghệ An xác định, nguồn ma tuý của Thảo lấy từ một đối tượng người H'Mông ở Nghệ An. Đối tượng Thảo không trực tiếp nhận ma tuý mà thông qua một đối tượng khác ở Hà Nội để nhận ma tuý từ đối tượng Nghệ An.

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Nội -0
Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Cao Bằng ký bản ghi nhớ phòng, chống tội phạm.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, Thảo thuê nhiều nơi ở; khi ma tuý được chuyển về Hà Nội, đối tượng sẽ chia nhỏ cất giấu tại các nơi ở của mình rồi tiếp tục mang bán cho các "đại lý" quen của mình trên địa bàn thành phố. Quá trình giao dịch mua bán trái phép chất ma tuý, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để giao dịch; sử dụng tiếng "lóng". Quá trình theo dõi, đến khoảng 16h ngày 10/5, tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang Thảo cùng tang vật là 4 bánh heroin.  Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, tổ công tác đã thu giữ 0,58g Methamphetamine…

Ngoài ra, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội còn phối hợp với các lực lượng khác, trong đó có Bộ đội Biên phòng thực hiện đánh án trên các tuyến biên giới. Điển hình nhất là việc phối hợp với Cục Phòng, chống tội phạm (PCTP) ma tuý, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) triệt phá đường dây mua bán ma tuý từ Sơn La về Hà Nội. Trước đó, qua công tác quản lý nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý và Cục PCTP ma tuý Bộ Tư lệnh BĐBP có thông tin về đối tượng là nam giới, sinh sống tại khu vực xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội; có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam, qua khu vực biên giới thuộc tỉnh Sơn La rồi vận chuyển đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, trong đó có Hà Nội. Từ nguồn tin ban đầu thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã triển khai các tổ trinh sát tiến hành xác minh, xác định đối tượng là Đàm Quang Chính (SN 1992, trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng). Sau khi xác định thông tin về đối tượng nghi vấn, các trinh sát đã phối hợp với Cục PCMT Bộ Tư lệnh BĐBP và BĐBP tỉnh Sơn La thu thập thông tin.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh phá án, ngày 11/5, tại khu vực xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, tổ công tác đã bắt giữ Chính khi đối tượng gặp xe ôm lấy hàng. Tang vật cơ quan Công an thu giữ gồm 5.500 viên ma túy tổng hợp.

Qua rà soát, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã xác định 3 tuyến trọng điểm về ma tuý liên quan đến Hà Nội gồm tuyến Tây Bắc, Tuyến Bắc - Đông Bắc và tuyến phía Nam.

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng đã ký biên bản ghi nhớ chủ động trao đổi thông tin; đánh giá, dự báo tình hình đề ra các biện pháp, phương án phù hợp. Từ đó, đã đấu tranh có hiệu quả tội phạm và làm giảm nguồn ma tuý từ các tuyến về, qua địa bàn Hà Nội; góp phần phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn. Trong năm qua, nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn đã bị phát hiện và bắt giữ. Qua các chuyên án, vụ án đã thể hiện sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ trên các tuyến. Từ đó, nhiều đường dây mua bán ma tuý từ Tây Bắc về, qua TP Hà Nội với quy mô lớn vừa bị phát hiện là một ví dụ. Qua công tác nắm tình hình tuyến tại Đông Bắc, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phát hiện đường dây mua bán ma tuý với số lượng lớn từ Thái Nguyên về Hà Nội, do đối tượng Lê Thị Nhất (SN 1984, trú tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) điều hành.

Đường dây này có sự tham gia của nhiều đối tượng với tính chất và thủ đoạn hoạt động tinh vi. Nguồn ma tuý, Nhất lấy từ đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (SN 1964, trú tại xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Hùng trực tiếp lấy ma tuý với số lượng lớn từ các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên mang về Hà Nội và giao cho đối tượng Nhất để chia nhỏ, rồi bán cho các đại lý trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh. Ngày 13/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội xác lập án đấu tranh. Khoảng 18h ngày 14/6, tại khu vực đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, các trinh sát Đội 2 đã bắt giữ Nguyễn Quốc Hùng cùng tang vật là 1 bánh heroin cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Cuộc chiến phòng, chống tội phạm về ma tuý vẫn còn cam go, khốc liệt. Nhưng với sự chủ động trong nắm bắt thông tin; trong phối hợp giữa các lực lượng, sẽ góp phần chặn đứng nguồn cung ma tuý vào Thủ đô.

Xuân Mai
.
.