Dấu ấn không quên giữa tâm dịch Bắc Giang

Chủ Nhật, 22/08/2021, 09:31

Tỉnh Bắc Giang đã bước qua giai đoạn khó khăn, gian nguy nhất trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19 bằng sức mạnh tổng hợp của ý Đảng, lòng dân; sự đoàn kết, chung sức chung lòng của các cấp, ngành. Trong vô số những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã để lại dấu ấn đậm nét của mình, giữ gìn ANTT,  bảo vệ nhân dân giữa “tâm bão COVID-19”.

Những ngày trong tâm bão

Bắc Giang những ngày đầu tháng 5, thời tiết oi nồng, ngột ngạt càng làm gia tăng thêm sức nóng của tình hình dịch bệnh. Trên bản tin thông báo ngày 7/5, xuất hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, là “tín hiệu” mở đầu cho làn sóng của đại dịch COVID-19 lần thứ 4 tràn về Bắc Giang. Cũng từ đây, cuộc chiến chống COVID-19 của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Bắc Giang được kích hoạt.

 Một ngày sau ca lây nhiễm cộng đồng, ngày 8/5, Bắc Giang có trường hợp F0 đầu tiên là công nhân tại một công ty thuộc Khu công nghiệp (KCN) Vân Trung, huyện Việt Yên. Chưa đầy 2 tháng sau đó, con số F0 đã tăng lũy tiến từ hàng chục, hàng trăm rồi tới hàng nghìn người, với tốc độ lây lan “khủng khiếp” của chủng mới, đặc biệt là COVID-19 “tấn công” vào các KCN đã biến Bắc Giang trở thành tâm dịch lớn nhất của cả nước thời điểm đó với hơn 5.713 ca nhiễm; 10/10 huyện, thành phố phải thực hiện lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội...

Trong những ngày dịch bệnh hoành hành, với quan điểm chỉ đạo “Bình tĩnh; đoàn kết; quyết tâm, thần tốc; sáng tạo, hiệu quả” trên phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng Công an với vai trò chủ công trên tuyến đầu chống dịch đã kịp thời xây dựng và kích hoạt thực hiện các phương án, kế hoạch công tác Công an, đáp ứng tốt với các cấp độ của dịch bệnh. Tổ truy vết “thần tốc”được thành lập ở các địa bàn đã nhanh chóng rà soát, truy vết và đưa gần 5.700 F0 đi cách ly, gần 149 nghìn F1, F2 đưa vào diện quản lý đặc biệt và hàng trăm nghìn các trường hợp có liên quan; gần 1.400 tổ, chốt kiểm soát dịch do lực lượng Công an là chủ công với gần 2.000 CBCS trong toàn lực lượng được huy động... Tất cả tạo thành vòng vây “khép kín” kiểm soát tình hình một cách tối đa.

Trang 10_số đặc biệt_Dấu ấn không quên giữa tâm dịch Bắc Giang -0

“Cả nước vì Bắc Giang, Bắc Giang vì cả nước”

Câu nói đã trở thành “tuyên ngôn” của người dân Bắc Giang trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc chiến chống dịch COVID-19. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, để tránh phát tán dịch bệnh về các tỉnh, thành phố khác, Bắc Giang đã cho tạm dừng hoạt động 4 KCN lớn nhất tỉnh, giữ chân 67.000 công nhân ngoại tỉnh ở lại trong vùng cách ly, phong tỏa, chấp nhận thiệt hại về kinh tế.

Vì Bắc Giang, Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và các địa phương cũng không tiếc sức người, sức của chi viện cho Bắc Giang. Riêng Bộ Công an đã tăng cường những CBCS tinh nhuệ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 và Viện Y học cổ truyền hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và lực lượng Công an tỉnh trong phòng, chống dịch, bảo đảm ANTT. Chia sẻ ngay trong ngày đầu nhận nhiệm vụ tại tâm dịch Bắc Giang, Thượng tá Phạm Quốc Hùng, Trưởng đoàn Công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bắc Giang, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết: “Mỗi CBCS tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bắc Giang lần này đều mang tinh thần quyết tâm cao, không quản ngại khó khăn, vất vả, chỉ mong được góp sức cùng chính quyền và nhân dân Bắc Giang sớm đẩy lùi dịch bệnh”.

Sự tiếp sức đúng thời điểm đã giúp cho lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang có thêm sức mạnh thực hiện thành công nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 98% phiếu bầu với những hòm phiếu phụ được đưa tới từng khu cách ly cho tất cả các công dân đều được thực hiện nghĩa vụ bầu cử. Trên các cung đường tuần tra, lực lượng Công an các cấp đã phát hiện, xử lý 5.700 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, xử phạt hơn 10,4 tỷ đồng; điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt gần 85%, trọng án đạt 100%.

Trang 10_số đặc biệt_Dấu ấn không quên giữa tâm dịch Bắc Giang -0
 Trung tá Lê Thành Văn, Phó trưởng Công an huyện Lục Ngạn cùng CBCS thu hoạch vải giúp bà con nhân dân xã Sơn Hải, Lục Ngạn.

Khoảnh khắc không quên

Giữa tâm dịch, hình ảnh CBCS Đội CSGT, Công an huyện Lục Ngạn đội mưa, đẩy xe vải giúp người dân; Trung úy Tống Ngọc Kiên, cán bộ Đội CSGT, Công an huyện Yên Dũng giơ tay chào khi thấy đoàn xe chở cán bộ y tế ở Quảng Ninh đến hỗ trợ Bắc Giang, hay hình ảnh Thượng úy Lê Nhữ Hoàng (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tăng cường hỗ trợ Bắc Giang) cúi mình lặng lẽ bên di ảnh bà nội và bố bên ban thờ vọng được dựng ngay tại chốt kiểm soát dịch nơi anh đang làm nhiệm vụ là những khoảnh khắc ghi dấu mãi trong tâm trí mỗi người khi nhắc tới hình ảnh chống dịch tại Bắc Giang.

Cũng chính trong những lúc “nước sôi lửa bỏng” ấy, để góp phần lan tỏa những hành động đẹp, góp phần tiếp sức và kết nối yêu thương với tâm dịch Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang phát động cuộc thi ảnh về “Cuộc chiến chống COVID-19 – Những khoảnh khắc không quên”, đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân cùng tham gia với 2.423 tác phẩm của 984 tác giả. “Cuộc thi ảnh không chỉ đơn thuần nhằm tôn vinh hình ảnh đẹp của những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, gương sáng, nhân dân và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, mà thông qua cuộc thi, còn giúp lan tỏa những thông điệp tích cực, tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an với các lực lượng khác. Mỗi bức ảnh giống như nguồn tư liệu lịch sử đáng quý truyền lại cho thế hệ mai sau” – Thượng tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ trong lúc trao giải cho các tác giả ngay tại chốt kiểm soát dịch.

Sau hơn 60 ngày đêm kiên trì thực hiện các mục tiêu phòng, chống dịch, đến nay, tỉnh Bắc Giang không những đã khống chế được dịch bệnh mà còn đạt nhiều thành tựu: Tiêu thụ an toàn nông sản vải với sản lượng tiêu thụ hơn 180 nghìn tấn, đưa quả vải mang thương hiệu Bắc Giang vươn xa thế giới; 4 KCN được khôi phục với hơn 22.000 lao động đủ điều kiện tham gia sản xuất; giữ cho chuỗi cung ứng, sản xuất không bị đứt gãy; bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Những ngày này, khi Bắc Giang đang dần trở lại cuộc sống bình thường mới với việc duy trì thực hiện “mục tiêu kép” thì tại các tỉnh phía Nam, chính quyền và người dân đang phải chịu những tác động nặng nề của dịch bệnh. Giữ  tinh thần “Cả nước vì Bắc Giang, Bắc Giang vì cả nước”, 2 đoàn xe của Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt đầu hành trình lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch COVID-19. Đoàn xe chở lương thực, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế… gói trọn tình cảm của CBCS toàn lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang dành cho CBCS, đồng chí, đồng đội các tỉnh phía Nam với niềm tin mạnh mẽ, chúng ta sẽ cùng nhau sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19:

Ngày 26/7, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Công an tỉnh Bắc Giang.

 6 tập thể, 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

 15 tập thể, 22 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen.

 22 tập thể, 49 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

  510 tập thể, 1.350 cá nhân được nhận giấy khen các cấp.

Kim Chung
.
.