Đánh án ma túy giữa đại ngàn Tây Bắc

Thứ Tư, 20/07/2022, 13:24

Trò chuyện với chúng tôi vào một ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng 6, Tháng hành động phòng, chống ma tuý, Thiếu tướng Trần Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý nhớ lại một vụ án tiêu biểu cho sự mưu trí, dũng cảm, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý xảy ra từ năm 2019...

Sau nhiều giờ đồng hồ băng rừng, lội suối, đến khu vực giáp biên, đoàn khảo sát thực địa của lực lượng Cảnh sát Điều tra (CSĐT) tội phạm về ma tuý, Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La ai nấy đều thấm mệt. Đứng trên sườn núi, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý cầm ống nhòm, mắt hướng về phía xa và chợt reo lên “mục tiêu đây rồi”. Lần lượt, chiếc ống nhòm được chuyền tay đến các thành viên trong đoàn. Trong tầm mắt hiện ra những chiếc chòi nằm ẩn mình dưới tán rừng già, là nơi các “ông trùm” dùng để tập kết, cũng như trung chuyển ma tuý từ biên giới thẩm lậu vào Việt Nam.

Từ những chuyến đi như thế, các chuyên án đấu tranh, bóc gỡ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia đã được lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý trên tuyến Tây Bắc lên kế hoạch phá án thành công.

Đánh án ma túy giữa đại ngàn Tây Bắc -0

Xoá đường dây vận chuyển thuê ma túy bằng dàn xe siêu sang

Trò chuyện với chúng tôi vào một ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng 6, Tháng hành động phòng, chống ma tuý, Thiếu tướng Trần Văn Doanh, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý nhớ lại một vụ án tiêu biểu cho sự mưu trí, dũng cảm, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý xảy ra từ năm 2019. Đường dây này do đối tượng Bùi Văn Ngọc cầm đầu. Đây là lần đầu tiên thông tin chi tiết về chuyện phá án được tiết lộ với phóng viên.

Theo lãnh đạo Phòng 3 Cục CSĐT tội phạm về ma tuý - đơn vị chủ lực trong đấu tranh chuyên án cho biết,  thời điểm phá án, các anh luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao, quan tâm, động viên đặc biệt của lãnh đạo Cục. Bởi lúc đó đã cận kề Tết Nguyên đán 2019 nhưng tất cả các trinh sát đều được tung vào 2 trận chiến lớn, 1 chuyên án tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và 1 chuyên án xuyên quốc gia. Do tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng của chuyên án, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố: Sơn La - Hoà Bình - Hà Nội - Lạng Sơn - Cao Bằng; Cảnh sát biển huy động hàng trăm CBCS đồng loạt phá án vào ngày 23/1/2019. Trước đó nửa năm, công tác trinh sát, thu thập tin tức, chứng cứ phục vụ chuyên án đã được các trinh sát dày công thực hiện tại nhiều địa bàn.

Sau nhiều ngày “nếm mật nằm gai”, từ những chuyến đi như con thoi giữa Thủ đô Hà Nội đến bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, các trinh sát đã dựng lên chân dung ông trùm Bùi Văn Ngọc (tức Ngọc "Toàn"). Ngọc sinh năm 1985 nhưng đã sớm điều hành đường dây ma tuý xuyên quốc gia với quy mô lớn. Ngọc còn điều hành những tay anh, chị có “số má”, sử dụng thành thạo vũ khí nóng hỗ trợ cho việc mua bán ma tuý. Đặc biệt, độ chơi của Ngọc được thể hiện bằng việc mỗi lần vận chuyển ma tuý, Ngọc đóng các vai khác nhau, lúc thì doanh nhân thành đạt, lúc thì vai buôn bán bất động sản… dùng dàn xe sang đi vận chuyển ma tuý thuê như Mercedes S500; Porsche… Cứ mỗi chuyến giao hàng, "trùm" Ngọc lại điều 3 con xe sang chở ma túy và xong mỗi chuyến vận chuyển trót lọt, hắn lại chuyển sang dùng loại xe khác để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Vào thời điểm nửa đêm khi bị bắt giữ tại nhà riêng, Ngọc còn thách thức lực lượng Công an bởi hiện tại nhà anh ta rất “sạch”, không chứa “hàng trắng”. Tuy nhiên, ông trùm không ngờ rằng, lúc này, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chuyên án, hàng trăm CBCS đã bí mật đồng loạt ra quân tại các điểm trên tuyến, lần lượt chặt đứt các mắt xích do Ngọc điều hành, thu giữ 250 bánh heroin, 2 xe ôtô cùng nhiều vật chứng khác.

Đánh án ma túy giữa đại ngàn Tây Bắc -0
Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (người thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn khảo sát thực địa tại huyện Vân Hồ, Sơn La.

“Trải qua 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy nói chung, CSĐT tội phạm về ma túy trên tuyến Tây Bắc nói riêng đã vượt qua muôn vàn gian nan, thử thách, luôn giữ vững lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, nêu cao ý chí chiến đấu; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, ngăn chặn từ sớm, từ xa ma túy thẩm lậu vào nước ta; nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chí “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy.

Những trận chiến khốc liệt trong rừng sâu, núi thẳm

Trong đấu tranh các chuyên án ma túy, phá án chỉ là bước đầu, việc khai thác, mở rộng vụ án cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, có chuyên án, các đối tượng gây án bỏ trốn nên công tác truy bắt các đối tượng bị truy nã cũng là một nhiệm vụ nguy hiểm, đầy khó khăn. Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ đã phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt 7 đối tượng truy nã, vận động 1 đối tượng truy nã ra đầu thú; thu giữ 5 khẩu súng quân dụng, 5 khẩu súng tự chế, 233 viên đạn các loại và một số vật chứng khác có liên quan.

Trung tá Nguyễn Quốc Việt, Trưởng Công an huyện Vân Hồ, Trưởng Ban chuyên án bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tráng A Thào cho biết, ngày 17/1/2022, Công an huyện Vân Hồ đã xác lập chuyên án đấu tranh truy bắt đối tượng truy nã khi phát hiện hắn ẩn náu trong rừng sâu giáp biên giới. Đúng 10h ngày 23/2/2022, khi đối tượng đang khoác khẩu AK trên người đi theo lối mòn trong rừng để di chuyển thì bị bắt giữ mà không kịp chống cự. Lực lượng Công an đã thu giữ của Thào 5 khẩu súng cùng cơ số đạn...

Còn đối với lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên thì ngày 8/1/2022 là một ngày vui đáng nhớ. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen, tặng thưởng các lực lượng: Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên và dịp này, UBND tỉnh cũng đã tặng thưởng Bằng khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 99 bánh heroin, 1kg ma túy đá và 2 xe ôtô.

Trải lòng về chuyên án này, Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, trước đó, qua công tác trinh sát, các anh phát hiện một đường dây ma túy hoạt động xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người dân tộc Mông điều hành. Ngày 5/12/2021, khi phát hiện 2 đối tượng vận chuyển lượng ma túy lớn trên 2 xe ôtô từ huyện Điện Biên Đông sang Lào Cai để tiêu thụ, Ban chuyên án đã ra lệnh xuất kích. Đối tượng Lầu A Sò điên cuồng dùng dao chống cự. Lực lượng Công an đã buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên để trấn áp. Còn đối tượng Lầu A Dua thì điều khiển xe ôtô tăng tốc lao qua hàng rào chốt chặn, bỏ chạy gần 3km, sau đó lẩn trốn lên rừng tại xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa. Trong thời tiết giá lạnh của đêm miền núi, gần 400 CBCS, dân quân tự vệ đã vây bắt đối tượng liên tục trong 72h đồng hồ. Đến 19h30’ ngày 7/12, khi phát hiện đối tượng Lầu A Dua từ trên rừng đi xuống khu vực bản Phiêng Pẻn, xã Mường Mùn để nhận thực phẩm tiếp tế, các mũi quân đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

Quá trình đấu tranh trên tuyến, thời gian qua, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai cũng đã làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ triệt phá hàng trăm vụ, bắt giữ hàng nghìn đối tượng. Đặc biệt, tháng 4/2015, đã đấu tranh triệt phá thành công chuyên án, bắt 3 đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ 227 bánh heroin.

Với các chiến công, thành tích đạt được, Cục CSĐT tội phạm về ma túy cùng 7 tập thể và 6 cá nhân trong lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Cục vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương các hạng. Ngoài ra, hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành và địa phương.

Anh Hiếu
.
.