Đảm bảo tốt an ninh nội địa, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ

Thứ Ba, 05/07/2022, 14:44

Ngày 5/7, tại Hà Nội, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an…

Thể hiện vai trò đầu tàu trong hướng dẫn hệ lực lượng An ninh nội địa -0
Các đại biểu dự hội nghị.
Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh nội địa 6 tháng đầu năm do Thiếu tướng Hầu Văn Lý, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa trình bày, nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng An ninh nội địa đã chủ động phối hợp; hiệp đồng chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm; nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đảm bảo an ninh nội địa; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập.

Cùng với đó, đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, giải pháp mang tính chiến lược; thể hiện vai trò đầu tàu trong việc hướng dẫn hệ lực lượng An ninh nội địa triển khai thực hiện chủ trương, giải pháp xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp trên lĩnh vực an ninh nội địa; góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá quan trọng của đất nước, đặc biệt là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII, Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV.

Thể hiện vai trò đầu tàu trong hướng dẫn hệ lực lượng An ninh nội địa -0
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt trao tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" cho tập thể Phòng 7.

Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Cục An ninh nội địa tiếp tục được cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy CBCS phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh chống phá của các đối tượng phản động, khủng bố, số đối tượng cực đoan trong tôn giáo, dân tộc...

Với những thành tích xuất sắc đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có 132 lượt tập thể, cá nhân thuộc Cục An ninh nội địa được khen thưởng gồm: 5 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 10 lượt Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 2 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND”...  cho các tập thể và CBCS Cục An ninh nội địa. 

Thể hiện vai trò đầu tàu trong hướng dẫn hệ lực lượng An ninh nội địa -0
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Phòng 7 và Phòng 9.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, nhấn mạnh: Năm 2022, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh nội địa xác định “Năm công tác cán bộ”. Đây cũng là cơ sở, căn cứ để tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 118 của Đảng uỷ Công an Trung ương và Đảng uỷ, lãnh đạo Cục An ninh nội địa, cụ thể bằng Kế hoạch số 529 để thực hiện xây dựng lực lượng An ninh nội địa thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Thể hiện vai trò đầu tàu trong hướng dẫn hệ lực lượng An ninh nội địa -0
Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND, "Chiến sỹ thi đua cơ sở và Bằng khen của Bộ Công an cho 4 đồng chí lãnh đạo Cục. 

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt yêu cầu các phòng cần tổ chức quán triệt sâu sắc 3 mục tiêu, yêu cầu và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 2 nội dung, 8 nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ, lộ trình cụ thể với 5 nội dung. Trong đó, tiếp tục tổ chức tổ các phong trào thi đua, các cuộc vận động, xây dựng phong cách người cán bộ An ninh nội địa có bản lĩnh chính trị vững vàng... “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân... Nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả công tác nắm, phân tích, đánh giá, xử lý thông tin, dự báo sát tình hình, đặc biệt là những vấn đề “nóng”, những vấn đề mang tính chiến lược… một cách chủ động, tích cực, quyết liệt, ngay từ xa, ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”- Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt nhấn mạnh.

Xuân Mai
.
.