Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử.
Ngày 15/3, tại Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội, những người đang bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện theo quy định đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Cùng với đó, để đảm bảo đúng quy định, Trại tạm giam số 1 đã phối hợp với Tổ bầu cử phường Xuân Phương bố trí đưa hòm phiếu phụ đến bệnh viện để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử theo quy định, đảm bảo an ninh, an toàn, thuận lợi cho những cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam.
Trại tạm giam số 1 tổ chức cho CBCS thực hiện quyền bầu cử tại đơn vị từ sáng sớm để hoàn thành nghĩa vụ công dân trước khi triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trên địa bàn.
Đơn vị đã tổ chức cho CBCS thực hiện quyền bầu cử tại đơn vị từ sáng sớm để hoàn thành nghĩa vụ công dân trước khi triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử trên địa bàn.
Có mặt tại Trại giam số 1, chúng tôi cảm nhận niềm tin ngập tràn của Ngày hội non sông. Ngay tại cổng trại, là màn hình led trình chiếu các nội dung tuyên truyền cuộc bầu cử; các panô, khẩu hiệu tuyên truyền, bảng nội quy phòng bầu cử, bảng hướng dẫn nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu được niêm yết công khai. Trên hệ thống loa phát thanh, các nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như tóm tắt tiểu sử của những ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND cũng được phát…
Những lá phiếu đầu tiên đã được các cử tri “đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu.
Sau khi tổ bầu cử công bố thể lệ, nội quy phòng bỏ phiếu…, Đại tá Lê Mạnh Thanh Việt, Giám thị Trại tạm giam số 1, Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố cuộc bầu cử chính thức bắt đầu, những cử tri đầu tiên là những người đang bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện theo quy định đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 thực hiện quyền công dân của mình.
Lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, anh Phạm Văn Mạnh (SN 2000, quê ở Hưng Yên) đang bị tạm giam vì tội “Buôn bán hàng giả”, không giấu được xúc động cho biết: “Mặc dù đang trong quá trình bị tạm giam nhưng tôi vẫn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đảm bảo quyền công dân, bao gồm cả việc được tham gia bầu cử…Tôi cảm thấy rất vui và vinh dự. Tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt để có thể sớm trở về với gia đình và xã hội”- anh Mạnh cho biết.
Trại tạm giam số 1 đã phối hợp với Tổ bầu cử phường Xuân Phương bố trí đưa hòm phiếu phụ đến bệnh viện để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử theo quy định, đảm bảo an ninh, an toàn, thuận lợi cho những cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam.
Anh Mạnh chia sẻ rằng, trong những ngày qua, anh và những người bị tạm giữ, tạm giam đã được Ban Giám thị trại tạm giam và cán bộ quản giáo cung cấp thông tin về các ứng cử viên thông qua phát thanh và niêm yết tại buồng giam.
Theo thống kê, tại Trại giam số 1 Công TP Hà Nội có 2 tổ bầu cử. Trong đó, có 3.755 cử tri “đặc biệt” là những người đang bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện theo quy định đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Trại tạm giam số 1 chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử.
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám thị Trại tạm giam số 1 cho biết, đơn vị đã chuẩn bị các điều kiện chu đáo để những “cử tri đặc biệt” tham gia bỏ phiếu nghiêm túc, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
Đại tá Lê Mạnh Thanh Việt, Giám thị Trại tạm giam số 1 cho biết thêm, theo quy định hiện hành, người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử. Để đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ cho những "cử tri đặc biệt" này, công tác chuẩn bị bầu cử đã được Trại tạm giam số 1 triển khai nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.
Cụ thể, Trại tạm giam số 1 đã ban hành các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT cuộc bầu cử và đảm bảo quyền bầu cử đối với người bị tạm giam, tạm giữ. Ban Giám thị Trại tạm giam số 1 đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến 100% CBCS và người bị tạm giữ, tạm giam nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đồng thời, hàng ngày, trại tổ chức rà soát, tập hợp, lập danh sách người bị tạm giữ, tạm giam thuộc đối tượng là cử tri theo quy định của Luật bầu cử để cập nhật số liệu cử tri, cung cấp về UBND phường Xuân Phương và các xã/phường nơi các phân trại tạm giam đóng quân để theo dõi, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung.
Để đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ bầu cử đúng quy định, Trại tạm giam số 1 đã chủ động triển khai đồng bộ, xuyên suốt các hoạt động, từ tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trực tiếp các nội dung liên quan đến cuộc bầu cử gắn với công tác quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, tạm giam. Đồng thời cử lãnh đạo, chỉ huy và CBCS tham gia thành viên của Ủy ban bầu cử của phường Xuân Phương để phối hợp thường xuyên, kịp thời; bố trí toàn diện phương án bầu cử và phương án bảo đảm ANTT.
Bên cạnh đó, để những người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia bầu cử, cán bộ quản giáo đã đẩy mạnh các hình thức giáo dục, tuyên truyền phù hợp như tuyên truyền trực tiếp tại nhà giam, buồng giam; căng treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh. Có phương án dự phòng bố trí các nhà giam, buồng giam, người bị ốm phải điều trị ở bệnh viện tuyến trên trong thời gian diễn ra bầu cử; khảo sát và xác định vị trí cụ thể cho từng khu vực bỏ phiếu đảm bảo đúng quy định.
Qua công tác tuyên truyền, 100% người bị tạm giữ, tạm giam được phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn tham gia bầu cử theo quy định người bị tạm giữ, tạm giam. Từ đó, có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, cách thức bỏ phiếu.
Trại tạm giam số 1 đồng thời đã triển khai công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn trại trước, trong và sau cuộc bầu cử. 100% CBCS trực bảo đảm ANTT cuộc bầu cử; các phương án tuần tra, canh gác trong và ngoài doanh trại đơn vị đóng quân được tiến hành 24/24h; kiểm soát chặt chẽ nhà giam, buồng giam, người và đồ vật qua cổng trại; bố trí lực lượng bảo vệ hòm phiếu, khu vực bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách người ứng cử.
Với sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao, Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người bị tạm giữ, tạm giam, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Bầu cử tại các Cơ sở cai nghiện ma tuý
Tại Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 (Hà Nội), từ sáng sớm, tại các điểm bỏ phiếu trong cơ sở, học viên đã xếp hàng theo từng tổ, lần lượt thực hiện các bước kiểm tra danh sách cử tri, nhận phiếu bầu và tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu theo đúng quy trình. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ phụ trách, các học viên đều chấp hành tốt quy định, bảo đảm nguyên tắc bỏ phiếu kín, dân chủ và đúng pháp luật.
Nhiều học viên bày tỏ sự xúc động khi được tham gia thực hiện quyền công dân của mình. Đối với họ, việc được cầm trên tay lá phiếu không chỉ là nghĩa vụ chính trị mà còn là sự ghi nhận của xã hội đối với những nỗ lực thay đổi, hướng tới cuộc sống tích cực hơn sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện.
Các tổ công tác đã tiến hành rà soát danh sách học viên, lập danh sách cử tri, đồng thời tổ chức phổ biến, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
Một học viên chia sẻ rằng, việc được tham gia bầu cử giúp anh cảm thấy mình vẫn là một phần của xã hội, vẫn có trách nhiệm và quyền lựa chọn những người đại diện cho nhân dân. Điều đó tạo thêm động lực để anh tiếp tục nỗ lực trong quá trình cai nghiện và rèn luyện, hướng tới mục tiêu trở về với gia đình và cộng đồng.
Tại Cơ sở cai nghiện ma tuý số 4, từ sáng sớm quang cảnh đã rộn ràng, các học viên náo nức tham gia Ngày hội lớn của toàn dân. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản lý, từng học viên lần lượt nhận phiếu và trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu theo đúng quy trình. Trong thời khắc ấy, một số học viên đã không giấu được xúc động khi được thực hiện quyền bầu cử… Với mỗi học viên đang cai nghiện ở nơi đây, có lẽ đây không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là nguồn động lực, tiếp thêm cho họ sức mạnh để cai nghiện ma túy thành công, sớm trở về với gia đình và cộng đồng.
Học viên Cơ sở cai nghiện ma tuý số 4 tham gia bầu cử.
Trước đó, xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra vào ngày 15/3, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ban Chỉ huy Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 đã sớm thành lập Tổ giúp việc bầu cử, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử địa phương tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri là các học viên đang chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc.
Việc tổ chức thành công hoạt động bầu cử tại Cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Phòng CSĐT Công an TP Hà Nội một lần nữa khẳng định tinh thần dân chủ, nhân văn trong chính sách của Nhà nước. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về sự quan tâm của xã hội đối với công tác hỗ trợ, giáo dục và giúp đỡ những người đang trên hành trình vượt qua tệ nạn ma túy để trở lại cuộc sống bình thường. Mỗi lá phiếu của các cử tri là học viên nơi đây không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn mang theo niềm tin và khát vọng vươn lên của những con người đang nỗ lực tìm lại chính mình.
Xuân Mai
Học viên cơ sở cai nghiện ma tuý số 4 tham gia bầu cử.
Bầu cử tại Cơ sở Cai nghiện số 1 (TP Hồ Chí Minh)
Trong ngày hội của toàn dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân 15/3, tại Cơ sở Cai nghiện số 1 (xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh), các học viên đang trong quá trình cai nghiện, phục hồi đã được tạo điều kiện tham gia bỏ phiếu bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.
Việc tổ chức cho học viên bỏ phiếu bầu cử không chỉ bảo đảm quyền công dân, mà còn thể hiện tính nhân văn trong công tác quản lý, giáo dục của lực lượng CAND, giúp học viên thêm động lực rèn luyện, phấn đấu tái hòa nhập cộng đồng.
Việc tổ chức bỏ phiếu cho học viên không chỉ bảo đảm quyền công dân, mà còn thể hiện tính nhân văn trong công tác quản lý, giáo dục của lực lượng CAND.
Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ tại cơ sở đã phối hợp với tổ bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ phiếu bầu, thùng phiếu và các điều kiện cần thiết để việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo tuyệt đối ANTT tại khu vực bỏ phiếu.
Nhiều học viên bày tỏ sự xúc động khi được tham gia ngày hội dân chủ đặc biệt này. Đây cũng là động lực để họ tiếp tục rèn luyện, quyết tâm từ bỏ ma túy, sớm trở về với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.
Trung tá Phạm Tân Thanh, Trưởng Cơ sở cai nghiện số 1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ đầu Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 đã chủ động phối hợp với UBND xã Xuân Thới Sơn tiến hành rà soát và lập điểm bầu cử riêng đối với cán bộ chiến sĩ, hợp đồng lao động và người cai nghiện hiện đang ở Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1. Sáng nay, sau khai mạc thì 139 cán bộ, chiến sĩ Công an và 1.081 người cai nghiện đủ điều kiện được cấp thẻ cử tri đã tiến hành bầu cử .
Trung tá Nguyễn Tân Thanh cũng gửi gắm, mong muốn các em học viên cố gắng tích cực phấn đấu trong lao động, học tập, trị liệu và học nghề để sớm tái hòa nhập cộng đồng, để được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong các đợt bầu cử tiếp theo tại nơi cư trú.
Các học viên cai nghiện, phục hồi tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, Công an xã Xuân Thới Sơn đã phối hợp với Cơ sở Cai nghiện số 1 triển khai cấp thẻ cử tri cho các học viên đang học tập, cai nghiện tại đây, đảm bảo mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử theo quy định. Việc cấp thẻ cử tri sớm cũng giúp các lực lượng chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử.
Những lá phiếu được gửi gắm tại Cơ sở Cai nghiện số 1 không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, mà còn là niềm hi vọng về một hành trình mới - nơi mỗi học viên, sau khi hoàn thành quá trình cai nghiện, tiếp tục khẳng định tính nhân văn trong công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ người nghiện ma túy phục hồi, làm lại cuộc đời, trở thành những công dân có ích cho xã hội.