Đảm bảo an toàn giao thông nơi tuyến đầu chống dịch

Thứ Hai, 09/08/2021, 06:28

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến rất phức tạp, lực lượng CSGT Công an các địa phương không quản ngày đêm nỗ lực, khắc phục khó khăn, phối hợp các lực lượng chức năng vững vàng trên mặt trận phòng chống dịch, là tấm lá chắn vững chắc, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

 

Những ngày qua, tại Hà Nam liên tục nắng nóng, duy trì mức nhiệt từ 37-38 độ C, mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng các CBCS lực lượng CSGT trên toàn tỉnh Hà Nam vẫn căng mình làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên các tuyến giao thông và cùng các lực lượng xung kích, tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch.

img_4282.jpg -0
CSGT Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống COVID-19 đối với phương tiện vận tải khách. 

Có mặt cùng tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại QL21 đoạn nối với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình - đây là một trong những tuyến giao thông huyết mạch, lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông rất đông, nhất là các phương tiện từ Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng đi qua và về Hà Nam. Do vậy cường độ làm việc của các CBCS phải tập trung cao độ và hết sức căng thẳng. Các CBCS làm nhiệm vụ ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn nhiệt tình, trách nhiệm hướng dẫn, điều tiết giao thông, kiểm tra, kiểm soát đối với lái xe, người áp tải hàng hóa, các phương tiện tham gia giao thông.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Ngọc Kiêu - Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam cho biết: “Trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, mỗi CBCS trong đội luôn  nỗ lực, cố gắng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phải kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động kí cam kết của nhà xe, chủ xe và tài xế xe khách để thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19”.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, của tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tham mưu với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh ban hành quy định cụ thể về Bộ phù hiệu để điều phối các loại phương tiện vào, ra từng địa phương cụ thể, phù hợp với yêu cầu Chỉ thị phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp cài đặt phần mềm cấp mã QR CODE cho phương tiện lưu thông trên “luồng xanh quốc gia”, trên “luồng xanh” địa phương để rút ngắn thời gian kiểm soát tại các chốt, trạm kiểm soát; đồng thời rút ngắn thời gian làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát đối với lái xe, người áp tải hàng hóa khi có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 còn hiệu lực.

Tổ chức phân luồng, nhận diện phương tiện từ xa, đảm bảo tránh ùn tắc giao thông. Chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội, lồng ghép công tác tuần tra, kiểm soát với tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong đó, chú trọng kiểm soát các phương tiện vận tải liên tỉnh, chủ động phương án phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp chở người nhập cảnh và từ ngoài tỉnh về địa phương, kiểm soát chặt người đến - về từ những vùng có dịch.

Tăng cường phối hợp với ngành giao thông vận tải kiểm soát hoạt động vận tải từ các vùng dịch về tỉnh và ngược lại; kiểm soát chặt chẽ phòng, chống dịch tại các nhà ga, bến xe, hành khách đi các phương tiện vận tải hành khách công cộng vừa bảo đảm kiểm soát nguồn lây bệnh, không gây ách tắc giao thông hay ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Triển khai việc khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người tham gia vận tải hàng hóa, vận chuyển vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch, phục vụ sản xuất kinh doanh, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, người đi, đến, về từ các địa phương và vùng có dịch. Tính từ đầu tháng 5/2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã dừng kiểm tra gần 1.000 phương tiện, qua đó xử lý vi phạm hành chính hơn 39 trường hợp xe dừng đỗ, trả khách không đúng nơi quy định; 5 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

Cán bộ, chiến sĩ CSGT khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân, người tham gia giao thông luôn chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Trao đổi về công tác phòng, chống dịch, Thượng tá Trần Quốc Huy - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: “Đơn vị tập trung cao độ việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại 6 chốt Liên ngành, các tổ TTKS trên các tuyến quốc lộ như: QL1A, 21A, 21B, QL38… để kiểm soát các phương tiện đi, đến và đi qua địa bàn tỉnh Hà Nam phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo các yêu cầu, nội dung và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời tăng cường 14 đồng chí tham gia chốt kiểm soát dịch tại thị xã Duy Tiên, huyện Kim Bảng”.

Sự ghi nhận từ tinh thần trách nhiệm tích cực của CBCS lực lượng CSGT đã góp phần quan trọng vào công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Dự báo tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, với chức năng và nhiệm vụ được phân công, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, vững vàng trên mặt trận phòng, chống dịch, quyết tâm cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh, giữ bình yên trên các tuyến đường.

Tại chốt kiểm soát phòng, chống COVID-19 xã Đại Hải, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), chốt gác cửa ngõ tỉnh Sóc Trăng giáp với Hậu Giang, lượng người, phương tiện qua lại nhiều. Các tài xế, người đi đường đều được hướng dẫn vào thực hiện khai báo y tế. Các nhân viên y tế tất bật hướng dẫn khách vào vị trí đúng qui định, đo thân nhiệt, lấy lời khai... Công việc đòi hỏi phải khẩn trương vì còn rất nhiều người đang chờ tới lượt nhưng phải tuân thủ đúng qui trình.

nhung 2.jpg -0
CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng sử dụng bộ đồ bảo hộ khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Đại Hải, huyện Kế Sách, Sóc Trăng). 

Tưởng là đơn giản nhưng những người nơi tuyến đầu này luôn phải đối mặt với nguy hiểm, bởi trong số những người vào chốt khai báo không tránh khỏi có người đã dương tính. Chiều 4-8, gọi điện cho một cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng ở xã Đại Hải, anh cho biết: “Em đang ở trong khu cách ly tập trung vì thuộc diện F1”. Nhận kết quả, anh bàn giao công việc cho đồng đội, xách đồ đạc vào khu cách ly tập trung. “Trách nhiệm của chúng tôi là người gác cửa của tỉnh nên phải làm việc hết mình. Chẳng may mình thành F1 nhưng chặn được những F0 khác cho cộng đồng thì chúng tôi vẫn vui”, một cán bộ trực chốt kiểm soát tại xã Đại Hải chia sẻ.

Thượng úy Nguyễn Hồng Anh (Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng) cho biết: “Chúng tôi phân công nhiệm vụ cho từng người. Lượng xe di chuyển trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa phận xã Đại Hải vào tỉnh hay đi các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau đông, nhưng từng chiến sỹ CSGT không sao nhãng công việc, kiểm tra, ghi chép đầy đủ thông tin lái xe khi qua chốt, không bỏ sót thông tin để đảm bảo an toàn cho vùng trong”.

Trực xuyên đêm cũng là chuyện thường ở chốt. Tranh thủ lúc nào ít phương tiện qua lại thì ngả lưng tạm lên tấm bìa carton để lấy sức. Nhưng khoảnh khắc đó rất hiếm hoi bởi trên Quốc lộ 1 lúc nào cũng có phương tiện qua lại. Bữa ăn của các anh thường không đúng giờ, đúng bữa và chủ yếu là cơm hộp, mì gói.

Đại tá Phạm Minh Khả, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Lực lượng CSGT vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường vừa tham gia trực ở các chốt kiểm soát COVID-19. Ngoài ra, CBCS đơn vị còn được tăng cường hỗ trợ cho Công an các địa phương trong tỉnh làm nhiệm vụ trực các chốt, bảo đảm an toàn cho vùng xanh bên trong”.

Thượng úy Nguyễn Hồng Anh chia sẻ thêm: “Tôi đã hơn 1 tháng chưa về thăm nhà và cũng không thể về được. Thời gian đầu, con nhỏ khóc, nhưng bây giờ cháu không khóc nữa, chắc quen với cảnh thiếu bóng cha rồi”.

CSGT Công an Sóc Trăng còn lập nhiều chiến công: bắt quả tang các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu; lợi dụng xe ưu tiên chở người về từ vùng dịch và giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Giữa tháng 7/2021, khoảng 2 giờ sáng, các chiến sĩ đang trực chốt Đại Hải dừng xe kiểm tra, phát hiện và bắt giữ hai chiếc xe du lịch mang biển số của TP Hồ Chí Minh và Hậu Giang cùng 3 đối tượng đang vận chuyển 7.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Sau đó không lâu, phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát của TP Hồ Chí Minh chạy vào luồng xanh với trạng thái không bình thường. Các chiến sĩ ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, phát hiện tài xế Đặng Thế Vinh điều khiển không chở hàng hóa như đăng ký, trên ca-bin có 2 người cùng ngồi cạnh tài xế. Qua làm việc, tài xế Vinh thừa nhận chở hai người từ Bình Dương về Sóc Trăng với giá 3,5 triệu đồng.

Văn Đức – C.Xuân
.
.