Đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

Thứ Năm, 30/12/2021, 18:52

Chiều 30/12, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam”.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương và Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Trưởng tiểu ban Lý luận bảo vệ an ninh quốc gia, Giám đốc Học viện ANND đồng chủ trì hội thảo. Cùng dự hội thảo có GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao, Bộ GD&ĐT, Bộ Quốc phòng, Bộ KH&CN, Bộ Tài nguyên Môi trường, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, các Học viện, trường CAND.

Đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII -0
Toàn cảnh hôị thảo.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Trung tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND khẳng định: Đảm bảo an ninh trật tự luôn là vấn đề hệ trọng, liên quan đến vận mệnh, sự tồn vong của mỗi quốc gia dân tộc. Ở Việt Nam, sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo về đảm bảo an ninh, trật tự qua mỗi thời kỳ được thể hiện trong nhiều văn bản khác nhau, đặc biệt trong các văn kiện Đại hội Đảng qua các thời kỳ.

Đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII -0
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, xác định mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản của công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Đồng thời, bổ sung, phát triển nội dung, quan điểm, đường lối của Đảng về bảo đảm an ninh, trật tự, đặc biệt là tư duy mới trong đảm bảo an ninh, trật tự trong bối cảnh, tình hình mới. Đây là những nội dung quan trọng cần tập trung nghiên cứu, luận giải nghiêm túc, thấu đáo nhằm thống nhất về tư duy, nhận thức, hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới. Trên cơ sở đó cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an hoàn thiện các chính sách, hệ thống pháp luật đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận về an ninh trật tự.

Đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII -0
Trung tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại hội thảo.

Trong quá trình chuẩn bị hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được 76 báo cáo của các nhà khoa học, các chuyên gia thực tiễn, đặc biệt là báo cáo tham luận của lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương, lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện nghiên cứu, lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương. Các tác giả đã dành nhiều công sức, trí tuệ để phân tích, đánh giá và làm sáng tỏ các nội dung theo chủ đề hội thảo dưới nhiều góc độ khác nhau, cung cấp những luận cứ, luận chứng về nhiều vấn đề trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự như sự tác động của cuộc cách mạng lần thứ 4 tới An ninh quốc gia, vấn đề “an ninh chủ động, giữ nước từ khi nước chưa nguy”, vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh con người, an ninh nguồn nước, an ninh mạng, vấn đề tiềm lực an ninh quốc gia; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vấn đề mới về nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội.

Đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII -0
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thảo luận tại Hội thảo, các ý kiến đã làm sáng tỏ, sâu sắc hơn những vấn đề chung về đảm bảo an ninh trật tự theo tinh thần, quan điểm chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó đã chỉ ra những vấn đề mới, tư duy mới, định hướng mới cần quán triệt trong bảo đảm an ninh, trật tự. Phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những kinh nghiệm, hạn chế trong thực tiễn đảm bảo an ninh, trật tự thời gian qua; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm bảo đảm an ninh, trật tự trên các lĩnh vực, địa bàn cụ thể; chỉ rõ những hạn chế, bất cập về cơ chế, chính sách, về sự phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan, ban ngành về nguồn lực đảm bảo an ninh quốc gia; xác định yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và thực tiễn tình hình mới.

Các ý kiến cũng đã đưa ra những dự báo về bối cảnh thời đại, khu vực và thế giới; đánh giá những yếu tố tác động đa chiều đến thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự; đề xuất các sáng kiến, giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng, hoàn thiện lý luận đảm bảo an ninh trật tự; tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng CAND trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đã đánh giá cao sự phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương, các cơ quan, đơn vị chức năng trong và ngoài ngành Công an, đặc biệt là Tiểu ban Lý luận bảo vệ An ninh quốc gia, Học viện ANND, đơn vị được Bộ Công an, Hội đồng Lý luận giao chủ trì hội thảo.

Nhấn mạnh những điểm mới trong quan điểm về đảm bảo an ninh, trật tự mà Nghị quyết Đại hội XIII đặt ra, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị, từ kết quả hội thảo này, các cơ quan, đơn vị cần phải tiếp tục nghiên cứu và quán triệt thực hiện có hiệu quả vào thực tiễn triển khai, thực hiện các mặt công tác trên cơ sở bám sát yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới; vận dụng sáng tạo vào tổ chức lực lượng, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Huyền Thanh
.
.