Đảm bảo an ninh trật tự ở cửa ngõ phía Tây Phú Yên

Thứ Ba, 13/06/2023, 07:23

Là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở tỉnh Phú Yên, Công an xã Ea Ly luôn nỗ lực bảo đảm ổn định ANTT, góp phần đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Sau hành trình hơn 80km ngược Quốc lộ 29 kết nối duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, chúng tôi đến xã Ea Ly, huyện miền núi Sông Hinh – cửa ngõ phía Tây Phú Yên, tiếp giáp với xã Cư Prao, huyện Ma Drăk (Đắk Lắk) và xã Krông Năng, huyện Krông Pa (Gia Lai). Là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở tỉnh Phú Yên, Công an xã Ea Ly luôn nỗ lực bảo đảm ổn định ANTT, góp phần đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Đảm bảo an ninh trật tự ở cửa ngõ phía Tây Phú Yên -0
Công an xã Ea Ly trao đổi kinh nghiệm sau cuộc tuần tra.

Trung tá Lê Quang Sâm – Trưởng Công an xã Ea Ly cho biết, gần 10 năm về trước, anh được Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên điều động từ Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an huyện Sông Hinh về làm Trưởng Công an xã Ea Ly, điều hành đội ngũ Công an bán chuyên trách. Khi triển khai thực hiện đề án đưa Công an chính quy về xã cuối năm 2019, Ea Ly mới có “thêm quân”.

Không chỉ nằm ở nơi tiếp giáp ba tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai, nên các đối tượng phạm pháp hình sự (PPHS) và vi phạm pháp luật (VPPL) ở bên này thường dạt sang bên kia để né tránh truy xét, mà địa bàn xã Ea Ly rộng lớn, nương rẫy nối tiếp những cánh rừng, người dân từ nhiều nơi đến đây sinh sống. Đến nay, toàn xã có 2.100 hộ gia đình, gồm 7.892 người dân cư trú tại 6 thôn, buôn, trong đó có 68% là đồng bào dân tộc Êđê, Chăm, Bana, Tày, Nùng… Tình hình ANTT ở xã Ea Ly trước đây có 3 trường hợp nhẹ dạ, bị các phần tử xấu kích động, lôi kéo tham gia Tin Lành Đêga, Tin Lành Đấng Chrit; tình trạng sử dụng súng tự chế, vũ khí thô sơ để săn bắn thú rừng; khai thác, vận chuyển gỗ trái phép; tụ tập rượu bia đánh nhau gây thương tích; trộm cắp tài sản; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc… là nỗi lo trong đời sống xã hội ở địa phương.

Để tạo thế chủ động bảo đảm ANTT, những tháng đầu tiên khi tiếp nhận địa bàn, Công an xã Ea Ly không chỉ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, nhìn nhận những khiếm khuyết trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để có biện pháp khắc phục. Trong đó có xây dựng mới 3 mô hình ANTT “Camera an ninh”, “3 giảm, 4 giữ” và “Dòng họ tự quản về ANTT”, củng cố 7 Công an viên bán chuyên trách, 6 Ban bảo vệ thôn xóm gồm 32 người là đảng viên, cựu chiến binh, người có uy tín tham gia tuần tra bảo vệ ANTT, mỗi năm kịp thời phát hiện, giải tán và ngăn chăn 25-30 vụ thanh thiếu niên tụ tập nửa đêm mờ sáng với bia rượu, có dấu hiệu đánh nhau, gây rối; bắt quả tang một số vụ trộm cắp tài sản, vận chuyển gỗ lậu, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy…

Điển hình trong cuộc tuần tra rạng sáng 20/5/2021 đã kiểm tra hành chính, phát hiện Vi Văn Đạt – một thanh niên ở địa phương cất giấu 0,114g ma túy đá. Từ đó, Công an xã Ea Ly phối hợp Công an huyện Sông Hinh đấu tranh làm rõ nguồn ma túy do Dương Hồng Luyến và Nguyễn Hoài Phương đặt mua qua Facebook của một đối tượng ở TP Hồ Chí Minh. Khám xét nơi ở của Luyến và Phương, cơ quan điều tra thu giữ thêm 6,623g ma túy đá.

Điều đáng ghi nhận là Đảng ủy xã Ea Ly luôn chú trọng tăng cường lãnh đạo phong trào toàn bảo vệ ANTQ và công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, huy động hệ thống chính trị vào cuôc tích cực bằng những chương trình hành động cụ thể.

Công an xã Ea Ly chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; rà soát, phân loại đối tượng để quản lý; phối hợp các tổ chưc đoàn thể – xã hội ở địa phương hòa giải 85-90% vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp không để phát sinh PPHS và VPPL; cảm hóa giáo dục 37 đối tượng có tiền án, tiền sự; xử lý kịp thời các nguồn tin về ANTT. Mặt khác, từ công tac tuyên truyền pháp luật, cung cấp cho người dân nắm bắt thủ đoạn hoạt động của một số tội phạm, kết nối thông tin với người dân qua Zalo, Facebook, mỗi năm Công an xã Ea Ly tiếp nhận 25-30 nguồn tin phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đặc biệt cuối năm 2021, người dân hỗ trợ Công an xã bắt giữ Tạ Quang Trưởng (SN 1989, trú ở xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) – đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh truy na đặc biệt trên toàn quốc về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” đã đến xã Ea Ly ẩn mình dưới vỏ bọc lái xe.

Theo Trung tá Lê Quang Sâm, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 6 vụ PPHS và 4 vụ VPPL, trong đó có 2 vụ đánh bạc dưới hình thức số đề bị bắt quả tang cùng 457 triệu đồng. 3 đối tượng dính dáng Tin Lành Đêga, Tin Lành Đấng Chrit đã nhận ra lầm lỗi, cam kết từ bỏ hoạt động phạm pháp. Cùng với việc nỗ lưc cấp CCCD cho 5.050 người dân, đạt 98,1% và đang tập trung quyết liệt thực hiện Đề án 06, hơn 3 năm qua xã Ea Ly còn là điểm sáng về vận động giao nộp và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gồm 51 khẩu súng cồn, hơi, kíp và 37 dao, kiếm…

Bà Trương Thị Thu Hà – Bí thư Đảng ủy xã Ea Ly, phấn khởi cho biết, từ khi công an chính quy về xã, thế trận ANTT ở địa phương thật sự khép kín, bảo đảm ổn định. “Ba năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã Ea Ly được UBND tỉnh Phú Yên tặng bằng khen. Trong 3 năm đó, Công an xã Ea Ly đều là đơn vị Quyết thắng, được Bộ Công an tặng 3 bằng khen, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, UBND huyện Sông Hinh tặng nhiều giấy khen. Từ hoạt động bảo vệ ANTT, Công an xã Ea Ly đang nỗ lực góp phần đưa xã nông thôn mới vươn lên nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới”, lãnh đạo xã Ea Ly cho biết thêm.

Hữu Toàn
.
.