Đảm bảo ANTT hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam

Thứ Hai, 15/12/2014, 14:15
Lực lượng CAND phát huy tính chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện, hoàn thành tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh.

Ngày 15/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh trật tự chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, các Tổng cục, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh thành gồm, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền, Trưởng Tiểu ban an ninh trật tự phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã chỉ đạo và phân công trách nhiệm cho Công an các đơn vị, địa phương thống nhất các phương án mít tinh, diễu binh, diễu hành và công tác triển khai đảm bảo ANTT các hoạt động kỷ niệm.

Đối với Công an TP Hồ Chí Minh cần phối hợp với các đơn vị chức năng đảm bảo tuyệt đối ANTT lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành; đảm bảo an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế dự lễ kỷ niệm. Huy động lực lượng, phương tiện, đảm bảo tốt công tác hậu cần - kỹ thuật...

Các đại biểu báo cáo kế hoạch bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Đây là sự kiện trọng đại của đất nước, nên công tác bảo vệ an toàn Lễ kỷ niệm phải bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng CAND với các bộ, ngành và chính quyền địa phương để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; lực lượng CAND phát huy tính chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công”, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị.

Ngày 21/10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các  hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước...

Đức Mừng
.
.