Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Nữ công an hưu trí Bộ Công an

Thứ Sáu, 25/03/2016, 16:34
Ngày 25-3, Đại hội đại biểu Câu lạc bộ (CLB) Nữ Công an hưu trí - Bộ Công an nhiệm kì V (2016 – 2018) đã diễn ra tại Hà Nội.

Đồng chí Lương Thúy Bình, Chủ nhiệm CLB Nữ Công an hưu trí nhiệm kỳ IV (2013-2015) trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của CLB thời gian qua, cho thấy: Ban Chủ nhiệm CLB đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ, cụm trực thuộc và hội viên với các chỉ tiêu thi đua thiết thực, sát hợp với hoạt động của CLB đề ra.

13 thành viên Ban chủ nhiệm CLB Nữ Công an hưu trí nhiệm kỳ V 2016- 2018 ra mắt tại Đại hội.
Các thành viên Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới tặng quà các thành viên tiền nhiệm.

Các hội viên CLB luôn gương mẫu, tích cực tham gia công tác chính trị, xã hội ở địa phương;  đóng góp tích cực vào phong trào bảo vệ ANTQ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Nhiều hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội được quan tâm phát động, lôi cuốn được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo hội viên…

Đồng chí Lương Thúy Bình, Chủ nhiệm CLB Nữ Công an hưu trí nhiệm kỳ IV (2013- 2015) trình bày báo cáo tóm tắt và phương hướng nhiệm kỳ mới.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu CLB Nữ công an hưu trí.
Các hội viên hăng hái tham gia ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu” do Ban chủ nhiệm CLB Nữ Công an hưu trí phát động.

Bên cạnh báo cáo tổng kết, Ban chủ nhiệm CLB cũng đưa ra 8 nội dung cụ thể trong Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ khóa mới. Kết thúc Đại hội, 13 đồng chí được đại hội tín nhiệm bỏ phiếu bầu vào Ban Chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ khóa mới (2016-2018).

Cũng tại Đại hội, Ban chủ nhiệm CLB Nữ Công an hưu trí đã phát động chương trình ủng hộ quỹ “ Vì Trường Sa thân yêu”. Chương trình đã thu hút được sự ủng hộ đông đảo trong các hội viên hăng hái tham gia.

Phạm Tâm
.
.