“Cuộc chiến” với tội phạm ma túy ở huyện biên giới Sông Mã

Thứ Bảy, 30/09/2023, 08:01

Là địa bàn vùng biên giáp với nước bạn Lào, thuận lợi cho việc giao thương buôn bán, những năm qua, hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn ra hết sức phức tạp. Cuộc chiến với “sói trắng” nơi miền biên viễn vì thế càng trở nên cam go, nguy hiểm gấp bội phần.

Vào ngày 19/9, tại địa bàn xã Mường Sai, Công an huyện Sông Mã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La, Đồn biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương phát hiện và bắt quả tang Lò Văn Thắng (SN 2001, trú tại bản Ta Tạng, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép ma túy, tang vật thu giữ 5 bánh heroin có trọng lượng hơn 1,5kg, 30.681 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn 2,7kg, 2kg ma tuý đá, 2 khẩu súng ngắn quân dụng và 35 viên đạn. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí từ biên giới để mang đi tiêu thụ ở một số địa phương khác.

Anh_1-1696035699946.jpg
Đối tượng Lò Văn Thắng bị bắt giữ cùng tang vật.

Thượng tá Thiều Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an huyện Sông Mã cho biết: “Cái khó nhất trong việc tổ chức bắt đối tượng này đó là phải tính toán đúng phương án, bắt giữ được người cùng với tang vật vì “con cáo già” này thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển hoặc sẵn sàng liều mạng tấn công lực lượng công an hoặc tẩu tán tang vật nếu bị phát hiện”. Đây chỉ là một trong rất nhiều Chuyên án lớn đã được lực lượng Công an huyện Sông Mã khám phá thành công trong năm 2023. “Ngoài ra đơn vị đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa điểm tệ nạn ma túy. Phân công cán bộ về cơ sở nắm và kiểm soát số đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; bàn giao địa bàn đã được làm sạch cho chính quyền địa phương quản lý” – Thượng tá Thiều Ngọc Thanh thông tin thêm.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 200 vụ, 269 đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy. Tang vật thu giữ 2.521 gam hêrôin, 59.954 viên ma túy tổng hợp, gần 2,7kg nhựa thuốc phiện, 0,7 gam ma túy đá, 68 xe mô tô, 16 điện thoại di động, trên 473 triệu đồng và nhiều vật chứng khác có liên quan. Lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 113 trường hợp; UBND các xã, thị trấn ra quyết định quản lý 207 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Thượng tá Vũ Việt Cường, Trưởng Công an huyện Sông Mã cho biết: Các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy là những kẻ rất tinh vi, xảo quyệt, liều lĩnh. Các đối tượng thường chuẩn bị vũ khí nóng để tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đặc thù là địa bàn biên giới như huyện Sông Mã, lực lượng đánh án phải hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn, vất vả trong khoảng thời gian dài tại những điểm mốc biên giới, không sóng điện thoại, điều kiện thời tiết vào mùa mưa, giao thông đi lại cũng hết sức vất vả...

Để nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức 359 hội nghị tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, với 30.947 lượt người tham gia. Tổ chức ký cam kết giao ước thi đua; duy trì hoạt động hiệu quả 317 tổ an ninh nhân dân, 317 tổ hòa giải, 317 tổ thanh niên xung kích và 2.054 nhóm liên gia tự quản về ANTT; duy trì hòm thư phát giác, tố giác tội phạm, vi phạm về ma túy.

Tại xã Chiềng Khoong, từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 38 cuộc tuyên truyền cho nhân dân về hiểm họa, tác hại của tệ nạn ma túy; lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện 3 trường hợp; quản lý 30 người sau cai nghiện ma túy. Ông Cầm Văn Vong, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khoong thông tin: Đảng ủy xã đã chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma túy; ký cam kết giữa Ban chỉ đạo với các trưởng đoàn thể, trưởng bản và giữa các bản với 3.340 hộ dân. Phát huy vai trò của 36 tổ an ninh nhân dân, 233 nhóm liên gia tự quản trong phòng chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Công tác cai nghiện và quản lý sau cai được huyện chú trọng, nhất là công tác quản lý, giáo dục người nghiện sau hỗ trợ cắt cơn, tái hòa nhập cộng đồng.

Đến nay, toàn huyện Sông Mã đang quản lý 252 người nghiện ma túy; 100% người sau cai nghiện được giúp đỡ phòng, chống tái nghiện ma túy trong thời gian quản lý sau cai. Định kỳ, đột xuất tổ chức xét nghiệm chất ma túy đối với người sau cai nghiện ma túy; đảm bảo 100% các đối tượng đều có hồ sơ quản lý.

Năm 2023, huyện Sông Mã đăng ký chuyển hóa 2 xã có tệ nạn ma túy thành xã đạt tiêu chuẩn không có ma túy; giữ vững 150 bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy; chuyển hóa 52 bản từ bản có tệ nạn ma túy thành bản không có tệ nạn ma túy; 20 bản từ bản trọng điểm về ma túy thành bản có tệ nạn ma túy ít phức tạp.    

Cao Thiên
.
.