Cụm thi đua số 9 tạo chuyển biến trong các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng

Thứ Hai, 22/11/2021, 16:49

Chiều 22/11, Cụm thi đua số 9 (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021, gồm Công an các tỉnh Bạc Liêu (Cụm trưởng), Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long và An Giang.

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an Cụm thi đua số 9 tổ chức triển khai nghiêm túc, phong phú, có nhiều đổi mới, cơ bản bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian và chuyên đề công tác, tạo khí thế thi đua rộng khắp. Các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu giao ước thi đua được tổ chức thực hiện thiết thực và hiệu quả, lập nhiều thành tích, chiến công trên các lĩnh vực công tác.

Cụm thi đua số 9 tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 -0
Công an tỉnh Bạc Liêu Cụm trưởng Cụm thi đua số 9 năm 2021. 

Công an các tỉnh trong Cụm đã bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; TTATXH được bảo đảm, tội phạm được kiềm chế và kéo giảm.

Công an các tỉnh đã điều tra làm rõ trên 2.700 vụ pháp pháp hình sự, đạt tỷ lệ 91,46%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 95%; bắt, vận động đầu thú 448 đối tượng truy nã; tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT, kéo giảm tai nạn trên cả 3 tiêu chí.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 9 thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, của cấp ủy, chính quyền địa phương về phòng, chống dịch với phương châm: “Giữ vững bên trong – bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”, “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch”. Toàn cụm đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo “chuyển trạng thái” nhanh chóng, hiệu quả trên mọi mặt công tác, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT, phục vụ “mục tiêu kép” mà Chính phủ đề ra.

Cụm thi đua số 9 tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 -0
Hội nghị tổng kết bằng hình thức trực tuyến. 

Các địa phương đều tiến hành tổng kiểm tra, rà soát, tiếp tục kiến nghị, đề xuất thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của Công an; duy trì, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT, xây dựng mới, nhân rộng nhiều mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Các tỉnh tiếp tục sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức; tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và cơ sở; điều động hàng nghìn cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ CBCS sai phạm.

Cụm thi đua số 9 tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 -0
Đại tá Trần Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu điều hành tham luận Cụm thi đua số 9. 

Cụm đã biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; góp phần tạo chuyển biến tích cực trong các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện; đồng thời bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2021 đối với Công an các địa phương và bàn giao đơn vị Cụm trưởng năm 2022 cho Công an tỉnh Hậu Giang.

Văn Đức - Hải Linh
.
.