Cục Truyền thông CAND ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ

Thứ Năm, 03/11/2022, 20:00

Chiều 3/11, tại Hà Nội, Cục Truyền thông CAND đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Truyền thông CAND với Hội Nhà văn Việt Nam và Nhà hát Tuổi trẻ. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ dự buổi lễ.

Cùng dự lễ ký kết còn có các đồng chí lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, Nhà hát Tuổi trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam và đông đảo cán bộ chiến sĩ, văn nghệ sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong trân trọng cảm ơn lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ, các văn nghệ sĩ đã nhiệt tình hợp tác với Cục Truyền thông CAND nói riêng, lực lượng CAND nói chung trong thời gian vừa qua.

Theo Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, trong bề dày thành tích của các đơn vị trực thuộc Cục Truyền thông CAND thời gian qua có sự đóng góp tích cực của các văn nghệ sĩ yêu mến, gắn bó với lực lượng CAND. Mặc dù đến nay Cục Truyền thông CAND và Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ mới ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhưng các văn nghệ sĩ đã đồng hành với Cục Truyền thông CAND, lực lượng CAND bằng trái tim và đã hành động từ rất lâu. Các văn nghệ sĩ yêu nước đã đồng hành với lực lượng CAND từ khi chính quyền cách mạng mới ra đời, họ đã có rất nhiều tác phẩm thành công. Trách nhiệm của Cục Truyền thông CAND hiện nay là phát huy vốn quý đó.

Cục Truyền thông CAND ký kết ghi nhớ hợp tác với Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ -0
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu tại buổi lễ.

Dịp này, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cũng đã thông tin đến các đại biểu nhiều chương trình hoạt động, đề án trọng tâm của Cục Truyền thông CAND, trong đó có đề án chuyển đổi số và đưa Điện ảnh CAND trở lại với những tác phẩm mới sẽ ra mắt vào đầu năm 2023. Trong đề án chuyển đổi số, tất cả các đơn vị thuộc lĩnh vực truyền thông CAND sẽ có kho dữ liệu dùng chung. Kho dữ liệu này sẽ mang lại hiệu quả cao trong sử dụng tài nguyên và sẽ được chia sẻ với bên ngoài. Các văn nghệ sĩ có thể lấy tư liệu trong kho dữ liệu để làm chất liệu và tăng nguồn cảm hứng sáng tác.

Cũng theo Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, chất liệu sáng tác điện ảnh CAND nói riêng, văn học nghệ thuật CAND chung rất phong phú. Hiện nay, tội phạm thay đổi rất nhiều. Đấu tranh với tội phạm, nhất là đối với tội phạm phi truyền thống như tội phạm công nghệ cao rất phức tạp. Việc cảnh báo cho người dân rất cần thiết nhưng chỉ cảnh báo bằng ngôn ngữ báo chí thì chưa đủ mà cần có thêm nhiều loại hình tuyên truyền thường xuyên liên tục.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh chính trị cũng rất phức tạp, trong đó mảng đấu tranh phản bác chống lại các luận điệu xuyên tạc rất quan trọng. Tài liệu của lực lượng CAND rất phong phú nhưng để biến chuyển sâu sắc, phổ biến rộng khắp hơn thì rất cần các văn nghệ sĩ quan tâm khai thác.

Cục Truyền thông CAND ký kết ghi nhớ hợp tác với Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ -0
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cũng bày tỏ mong muốn, với sự hợp tác chặt chẽ của các văn nghệ sĩ, hình ảnh người chiến sĩ Công an sẽ không còn khô khan, cứng nhắc mà sẽ gần gũi hơn với nhân dân. Các nội dung ký kết hợp tác giữa Cục Truyền thông CAND và Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ chuyển thành hoạt động thực tế thường xuyên, đi vào cuộc sống.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, bản ghi nhớ chỉ là một phần trong nội dung hợp tác dài lâu giữa Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Công an. Trong Hội Nhà văn Việt Nam có rất nhiều hội viên là nhà văn trong lực lượng CAND, những người đã đóng góp vào sự phát triển chung của văn học, đặc biệt là văn học về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống. Ngày càng nhiều các hội viên Hội Nhà văn Việt Nam tham gia sáng tác về đề tài này.

Cục Truyền thông CAND ký kết ghi nhớ hợp tác với Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ -0
NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ phát biểu tại lễ ký kết.

Cũng theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, thời gian qua, truyền thông CAND đã làm rất tốt nhiệm vụ, giúp người dân hiểu về lực lượng CAND hơn. Khi người dân càng hiểu về lực lượng CAND, thấu hiểu được những gì trong tâm hồn, trái tim, tình cảm của người Công an thì sẽ thấu hiểu hơn những hành động nhân văn cao cả của lực lượng này.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khẳng định: Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tuân thủ và biến các nội dung đã ký kết trong bản ghi nhớ hợp tác thành hiện thực sống động trên từng trang viết để lý giải, hóa giải nhiều vấn đề của đời sống. Hội sẽ tiếp tục có những hợp tác dài lâu, ký kết bằng những hành động cụ thể, tác phẩm cụ thể, từ đó có thêm nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật tốt nhất về lực lượng CAND, khắc họa hình tượng đẹp về người chiến sĩ Công an qua công việc họ làm, dựng lên chân dung nhân tính của người chiến sĩ Công an qua thực thi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao cho. Và ở đó, nếu không có họ, đời sống sẽ trở nên khác thường, mất đi sự bình yên, ổn định.

Cục Truyền thông CAND ký kết ghi nhớ hợp tác với Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ -0
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong và nhà thơ Nguyễn Quang Thiều ký kết hợp tác trước sự chứng kiến của cán bộ chiến sĩ Cục Truyền thông CAND cùng các văn nghệ sĩ.

Chia sẻ tại buổi lễ, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến cho biết, được đóng góp vào công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc là vinh dự và cũng là trách nhiệm, sứ mệnh của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ.

Theo NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, tuyên truyền về bảo vệ an ninh Tổ quốc là lĩnh vực tương đối khó với các nghệ sĩ Nhà hát. Trong thời gian tới, Nhà hát sẽ cùng Cục Truyền thông CAND tích cực triển khai các nội dung ký kết để từ đó có thêm nhiều tác phẩm hay, có chỗ đứng trong lòng khán giả, nhất là các các tác phẩm truyền tải tình yêu quê hương đất nước, nỗ lực bảo vệ quê hương đất nước đến các khán giả trẻ.

Nghệ sĩ Nguyễn Sĩ Tiến cũng bày tỏ mong muốn, sau lễ ký kết, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ có thật nhiều tác phẩm dành cho sân khấu để Nhà hát Tuổi trẻ có thể khai thác trong tương lai. Cục Truyền thông CAND là đơn vị cùng sản xuất để truyền đi các thông điệp về bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cục Truyền thông CAND ký kết ghi nhớ hợp tác với Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ -0
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong và NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến ký kết ghi nhớ hợp tác với sự chứng kiến của cán bộ chiến sĩ Cục Truyền thông CAND, nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ.

Tại buổi lễ, nhiều quà tặng ý nghĩa đã được lãnh đạo Cục Truyền thông CAND trân trọng trao tặng Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ. Lãnh đạo Hội và Nhà hát cũng đã trao tặng lãnh đạo Cục Truyền thông CAND một số tác phẩm nhiếp ảnh, văn học tiêu biểu.

Cục Truyền thông CAND ký kết ghi nhớ hợp tác với Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ -0
Lễ ký kết có sự tham dự của nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng.

Theo nội dung ký kết, Cục Truyền thông CAND và Hội Nhà văn Việt Nam thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực: Tuyên truyền, quảng bá văn học nghệ thuật trong lực lượng CAND, sáng tác các tác phẩm văn học về đề tài Công an; tuyên truyền quảng bá hình ảnh lực lượng Công an thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật; bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ, nhân viên về văn học nghệ thuật.

Cụ thể, hai bên sẽ cùng phối hợp tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm giữa các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học với các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, đạo diễn về các vấn đề văn học nghệ thuật; phối hợp quảng bá văn học nghệ thuật trong CAND cũng như tuyên truyền quảng bá hình ảnh của lực lượng CAND; giới thiệu các chuyên gia, nhà văn, cây viết có năng lực có thể tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ giữa các bên; phối hợp sáng tác kịch bản phim, phim truyền  hình nhiều tập, phim truyện điện ảnh về đề tài ANTT, bảo vệ an ninh quốc gia…

Cục Truyền thông CAND ký kết ghi nhớ hợp tác với Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ -0
Đồng chí Cục trưởng Cục Truyền thông CAND tặng bình gốm cho lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ.
Cục Truyền thông CAND ký kết ghi nhớ hợp tác với Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ -0
Lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng Cục Truyền thông CAND, Nhà hát Tuổi trẻ nhiều tác phẩm văn học trẻ mới xuất bản.

Cục Truyền thông CAND và Nhà hát Tuổi trẻ hợp tác thực hiện các nội dung: Phối hợp các hoạt động sáng tác, tạo ra các tác phẩm có chất lượng ca ngợi hình tượng người chiến sĩ CAND, tôn vinh những chiến công, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND; phối hợp sản xuất các chương trình ca múa nhạc, kịch phục vụ các kì liên hoan, các hoạt động thường niên theo kế hoạch của Cục Truyền thông CAND; sản xuất các chương trình mang tính thử nghiệm hoặc nghệ thuật đỉnh cao như nhạc kịch, nhạc vũ kịch về đề tài ANTT, đảm bảo an ninh quốc gia, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; trao đổi, học tập, hỗ trợ nhân sự có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn giữa 2 đơn vị và đồng hành sản xuất những chương trình đảm bảo chất lượng tốt nhất và khai thác nguồn lực xã hội; đồng hành trong các hoạt động xã hội cộng đồng, các chương trình thiện nguyện với lực lượng nòng cốt tham gia là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn cơ sở.

Hai bên cam kết tại điều kiện thuận lợi và hỗ trợ phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất, địa điểm; tổ chức phổ biến truyền thông trên các kênh thông tin về các chương trình, hoạt động, sự kiện của nhau đến các bên liên quan và ngoài xã hội; đồng hành thương hiệu trên các phương tiện truyền thông online và offline...

Hoa Nguyễn
.
.