Cục Ngoại tuyến hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt

Thứ Năm, 09/09/2021, 13:43

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an tổ chức phát động, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” và chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021 với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. 

Tại chương trình, Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến đã tóm tắt nội dung, kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sỹ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

 

Trong thời gian qua, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Ngoại tuyến đã phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “ Lực lượng CAND- Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19- Thanh bảo kiếm đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội” tới 100 % các đơn vị và CBCS thuộc Cục. Đồng thời, yêu cầu cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị và các tổ chức quần chúng quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an và Kế hoạch số 390 ngày 17/8/2021 của Cục Ngoại tuyến về hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt.

Cục Ngoại tuyến hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt  -0
Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn và các đại biểu tham dự chương trình

Nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm đối với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội, trong thời gian qua CBCS Cục Ngoại tuyến đã không quản hi sinh, vất vả, luôn cầu thị để nâng cao trình độ và năng lực công việc; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Lãnh đạo và CBCS trong đơn vị đã quyên góp, ủng hộ nhiều phần quà có ý nghĩa ủng hộ lực lượng phòng, chống dịch nơi tuyến đầu. Đồng thời, CBCS Cục Ngoại tuyến đã hăng hái, xung kích tình nguyện, xung phong đăng ký với 40 CBCS tăng cường, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Cục Ngoại tuyến hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt  -0
Cục Ngoại tuyến hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt  -1
Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến tham gia chương trình hiến máu tình nguyện

Phát biểu tại chương trình phát động, Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn biểu dương tinh thần của CBCS các đơn vị thuộc Cục đang công tác tại Hà Nội đã đăng ký sẵn sàng lên đường chi viện cho phía Nam để thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt, Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn đề nghị cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị trực thuộc cần thường xuyên quán triệt “5 lời thề danh dự”; “10 điều kỷ luật” CAND Việt Nam và phát huy vai trò xung kích của các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục quán triệt để CBCS nắm rõ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Từ đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhất là ý thức tự lực, từ cường, vượt qua khó khăn, thử thách.

Tiếp tục quan tâm, bảo đảm tốt chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS và chuẩn bị sẵn sàng các phương án theo phương châm “4 tại chỗ”; chỉ đạo các tổ chức, đoàn, hội chủ động tham gia các hoạt động từ thiện, hiến máu tình nguyện, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong điều kiện cho phép.

Cục Ngoại tuyến hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt  -0

Đồng thời, tổ chức và thực hiện có hiệu qủa các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch 390 của Cục, theo từng lĩnh vực công tác; có các nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả, tạo động lực khích lệ, động viên CBCS tích cực tham gia đẩy lùi dịch, bệnh; bảo đảm ANTT và trật tự an toàn xã hội.

Cũng tại chương trình, Cục Ngoại tuyến phối hợp với Bệnh viện 198 - Bộ Công an đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021 với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa của Cục Ngoại tuyến nhằm hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt; đồng thời thể hiện tinh thần sẵn sàng chung tay, góp sức cùng các lực lượng nơi tuyến đầu nhanh chóng đẩy lùi đại dịch. 

Xuân Mai
.
.