Cục Hậu cần tăng cường CBCS, nhân viên phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Bảy, 21/08/2021, 20:38

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, chiều 21/8, tại Hà Nội, Cục Hậu cần tổ chức lễ xuất quân, tăng cường 31 CBCS, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Hải, Cục trưởng Cục Hậu cần nhấn mạnh, nhằm bảo đảm hậu cần phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, đơn vị đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, nhân lực, hậu cần phục vụ BV dã chiến và các yêu cầu công tác phòng, chống dịch được lãnh đạo Bộ Công an giao. Đồng thời, chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất, phối hợp với các đơn vị triển khai công tác hậu cần phục vụ theo quy định…

h07 tang cuong 1.jpg -0

Lãnh đạo Cục Hậu cần động viên CBCS, nhân viên trước ngày lên đường.

“Hôm nay, Cục Hậu cần tổ chức cử 31 CBCS, nhân viên tăng cường từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh phục vụ bếp ăn tại Bệnh viện dã chiến (xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè), Nhà khách Phương Nam và Nhà công vụ Phước Lộc với 11 đầu bếp và 20 nhân viên phục vụ... Tôi mong muốn các đồng chí khi vào đến TP Hồ Chí Minh cố gắng vượt qua mọi khó khăn; Đảng uỷ, lãnh đạo Cục luôn sát cánh cùng các đồng chí, đảm bảo những điều kiện tốt nhất để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thiếu tướng Lê Văn Hải xúc động chia sẻ.

Trước ngày lên đường, CBCS và nhân viên đi tăng cường đợt này đều được sàng lọc, đảm bảo sức khoẻ cũng như các yếu tố dịch tễ.  

Vũ Linh
.
.