Cụ bà gửi thư cảm ơn Công an Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Thứ Tư, 20/07/2022, 13:39

Chưa đầy 12 giờ kể từ khi nhận được tin báo của người dân về vụ trộm cắp tài sản, Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã làm rõ đối tượng vi phạm và thu hồi tài sản, trả lại cho người dân.

Sáng 20/7, Thượng tá Nguyễn Duy Anh, Trưởng Công an huyện Chư Păh cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1944, trú thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh).

Nội dung thư bày tỏ lòng cảm kích, biết ơn lực lượng Công an huyện đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản. Đồng thời, mong muốn Công an huyện Chư Păh tiếp tục phát huy tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân.

thu-cam-on.jpg -0
Công an huyện Chư Păh thu hồi tài sản bị trộm cắp và trao trả cho người dân; Thư cám ơn của bà Nguyễn Thị Cam gửi Công an huyện Chư Păh.

Trước đó, ngày 18/7, bà Cam phát hiện bị mất trộm 1 dây chuyền vàng, 1 lắc tay vàng và 30 triệu đồng tiền mặt… Tổng giá trị tài sản khoảng 100 triệu đồng. Theo bà Cam, đây là tài sản bà tích góp đã lâu, để dành an dưỡng tuổi già nên khi phát hiện mất tài sản, bà rất lo lắng, hoang mang.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Chư Păh đã triển khai lực lượng điều tra, truy xét, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian chưa đầy 12 giờ, Công an huyện Chư Păh đã bắt giữ được thủ phạm của vụ trộm cắp nói trên là Đào Huy Hoàng (SN 1991, trú tổ 1, phường Hội Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) và thu hồi tài sản, trao trả cho người dân.

Việc nhanh chóng khám phá vụ án trộm cắp với giá trị tài sản lớn và thu hồi, trao trả cho người dân đã thể hiện sự nỗ lực, không quản ngại khó khăn của lực lượng Công an huyện Chư Păh trong đảm bảo ANTT tại địa phương. 

Chí Hào
.
.