CSGT ứng trực, đảm bảo ATGT cho người dân về quê đón Tết

Thứ Sáu, 28/01/2022, 16:38

Lực lượng CSGT cả nước trong đó có Phòng CSGT TP Hà Nội cũng như CBCS Cục CSGT những ngày này chốt trực 100% quân số, tại tất cả các điểm nóng về giao thông để bảo cho người dân về quê đón Tết an toàn.

Chiều 28/1, PV CAND theo chân tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3), Phòng Hướng dẫn tuần tra đường bộ cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo ATGT tại Trạm phu phí Pháp Vân trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Lực lượng CSGT ứng trực, đảm bảo ATGT cho người dân về quê đón Tết -0
CBCS Cục CSGT làm nhiệm vụ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Ghi nhận tại thời điểm tổ công tác làm nhiệm vụ, lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến cao tốc hướng từ Trung tâm Hà Nội ra ngoài không quá đông đúc, việc di chuyển thuận lợi.

Trao đổi với PV, Đại uý Nguyễn Văn Chiển, Phó đội trưởng Đội 3 cho biết, hôm nay (28/1) cũng là ngày làm việc cuối cùng của người dân trước khi bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Từ trước đó, lực lượng CSGT đã dự kiến về khả năng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên toàn tuyến sẽ tăng cao do người dân lái xé rời khỏi Hà Nội về các tỉnh thành phía Nam ăn Tết.

Để đảm bảo giao thông được an toàn và thuận lợi, Cục CSGT nói chung và Đội 3 nói riêng đã chủ động bố trí phương án, ứng trực 100% quân số dọc tuyến để sẵn sàng điều tiết giao thông cũng như xử lý bất cứ vấn đề nào có thể xảy ra trên tuyến. Qua đó đảm bảo cho người dân tham gia giao thông an toàn để về quê ăn Tết.

Cũng theo Đại úy Đinh Vạn Sơn, hiện đoạn cuối tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình từ nút giao Cao Bồ qua địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến nút giao Mai Sơn, địa bàn xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình có chiều dài 15,2km đã thông xe. Các phương tiện từ Hà Nội đi Ninh Bình có thể đến nút giao Cao Bồ hoặc nút giao thông xã Khánh Hoà, huyện Yên Khánh để về TP Ninh Bình và các huyện của tỉnh Ninh Bình.

Lực lượng CSGT ứng trực, đảm bảo ATGT cho người dân về quê đón Tết -0
Cán bộ CSGT làm nhiệm vụ tại nội đô Hà Nội.

Đối với các phương tiện từ Hà Nội đi về Thanh Hoá, Nghệ An… miền Trung có thể di chuyển theo lộ trình đến cuối đường ra ở nút giao Mai Sơn, huyện Yên Mô để về các tỉnh phía Nam mà còn cần phải qua TP Ninh Bình như trước.

Tiếp đó, ghi nhận của PV tại một số cung đường, tuyến phố, nút giao thông ở khu vực nội đô Trung tâm Hà Nội như Đường trên cao vành đai 3 - Phạm Hùng - Cầu Thăng Long, Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long; Kim Mã, Cầu Giấy, Xuân Thủy… vào hôm nay lại tương đối thuận lợi, thông suốt an toàn.

Trao đổi nhanh với PV, Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị phụ trách địa bàn từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc với nhiều điểm nóng về giao thông nhất là dịp cuối năm.

Chính bởi vậy, đơn vị đã ứng trực 100% quân số đảm bảo trật tự ATGT tại các tuyến đường như: Đường trên cao vành đại 3, tuyến xuyên tâm và tại các nút giao thông trọng điểm như: Cổng bến xe Mỹ Đình; Trần Duy Hưng - Phạm Hùng… và các hướng về phía Nam của TP Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc. Đến thời điểm 15h chiều 28/1, giao thông tại các tuyến trên đều thuận lợi.

Lực lượng CSGT ứng trực, đảm bảo ATGT cho người dân về quê đón Tết -0
Giao thông tại ngã ba Giải Phóng đi Pháp Vân thuận lợi.

Tương tự, tại ngã ba Giải Phóng đi Pháp Vân (quận Hoàng Mai), cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cũng đang ứng trực điều tiết phương tiện giao thông từ Trung tâm Thủ đô đi Giải Phóng - Phan Trọng Tuệ - ngã ba Pháp Vân được đảm bảo an toàn.

P.Thủy - N.Thắng
.
.