CSGT Quảng Nam mạnh tay xử lý các vi phạm nồng độ cồn, đua xe

Thứ Tư, 27/04/2022, 15:33

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau dịp lễ 30/4 - 1/5, các hoạt động lễ, hội mùa hè 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Nam đã đồng loạt ra quân, triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm ATGT trong đợt cao điểm.

Dịp lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ trong 4 ngày, nên nhiều người dân sẽ đi tham quan du lịch, về quê thăm thân cũng như tham gia các hoạt động lễ, hội, gặp mặt… Trong dịp này, lưu lượng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao. Nhằm đảm bảo trật tự ATGT, tạo thuận lợi, an toàn cho người dân tham gia các hoạt động trước, trong và sau dịp lễ, lực lượng CSGT  Công an tỉnh Quảng Nam đã chủ động các phương án đảm bảo TTATGT, tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát và phân luồng giao thông trên các tuyến đường toàn địa bàn tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân nêu cao ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ 30/4, 1/5 -0
Kiểm tra xe quá tải trọng khi tham gia giao thông.

Trao đổi với PV Báo CAND, chị Phạm Thị Oanh, Người tham gia giao thông cho biết: “Với ý thức của người tham gia giao thông, bản thân tôi luôn tuân thủ các quy định về luật ATGT như đi đúng phần đường, làn đường, tốc độ quy định, đảm bảo giấy tờ đầy đủ và tôi cũng thường xuyên nhắc nhở người thân trong gia đình không nên sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của mọi người xung quanh”.

Với mục tiêu quyết tâm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, trong đợt cao điểm đảm bảo TTATGT từ ngày 15/4 đến hết 15/5/2022, lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm trật tự ATGT, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT (như: Vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn đường bộ, tự ý cải tạo phương tiện… ) và đặc biệt là không để các đối tượng có hành vi tụ tập tổ chức đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ 30/4, 1/5 -0
Kiểm tra phương tiện người tham gia giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Cầu, Đội trưởng Trạm CSGT Thăng Bình, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua, trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông, nhìn chung hầu hết đa số người dân đều chấp hành tốt pháp luật khi tham gia giao thông. “Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp người tham gia giao thông vẫn chưa nêu cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, nên  cũng có những biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời. Thời gian đến, Trạm CSGT Thăng Bình sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát và kết hợp công tác tuyên truyền, vận động để giúp người dân nâng cao nhận thức khi tham giao thông nhằm đảm bảo trật tự ATGT trước, trong và sau lễ”, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Cầu cho biết thêm.

Người dân tin rằng, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an toàn tỉnh, trong đó chủ công là lực lượng CSGT trong công tác đảm bảo TTATGT sẽ tạo thuận lợi, an toàn cho người dân và du khách có những ngày nghỉ lễ, vui chơi an toàn, lành mạnh.

Quốc Huy
.
.