CSGT Đà Nẵng ngăn chặn xe lợi dụng "luồng xanh"

Thứ Hai, 04/10/2021, 07:05

Thời gian qua đã xuất hiện tình trạng một số tài xế lợi dụng "luồng xanh" vận tải nhằm "thông chốt" vi phạm công tác phòng, chống COVID-19. Để tăng cường xử lý xe "luồng xanh" vi phạm, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Giao thông, Y tế để siết chặt công tác quản lý, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh...

Đơn cử, tại các chốt cửa ngõ TP Đà Nẵng, qua test nhanh đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Riêng tại chốt cửa ô Hòa Nhơn đã có trên 10 trường hợp tài xế có kết quả dương tính; nếu không kiểm soát chặt, để lọt những tài xế mắc bệnh vào thành phố hậu quả sẽ khôn lường.

Mới đây, vụ việc ông N.T.T (SN 1978, ngụ phường An Khê, quận Thanh Khê), tài xế xe tải tuyến TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng vi phạm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP Đà Nẵng khiến dư luận hết sức bất bình.

canh sat 1.jpg -0
Lực lượng CSGT hướng dẫn xe qua các chốt ra, vào TP Đà Nẵng.

Theo quy định, lái xe từ tỉnh khác, xe "luồng xanh" vào TP Đà Nẵng quá 12 tiếng phải thực hiện các biện pháp cách ly nghiêm ngặt, nhưng sau khi qua chốt kiểm dịch cửa ô Đà Nẵng, tài xế T. tự ý về nhà từ ngày 26/9 đến 30/9. Đến khi ông T. đi test tại một cơ sở y tế tư nhân để tiếp tục chạy xe vào TP Hồ Chí Minh chở hàng thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Hậu quả cả gia đình, hàng xóm, người tiếp xúc với ông T. bị cách ly y tế. Ngành Y tế Đà Nẵng, UBND quận Thanh Khê đã phải khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm, huy động truy vết, thực hiện khoanh vùng các hộ dân tại khu vực đường Trường Chinh, phường An Khê và khu vực bãi xe nơi tài xế T. lui tới.

Mọi nỗ lực giữ "vùng xanh an toàn", không có ca lây nhiễm cộng đồng liên tục nhiều ngày của TP Đà Nẵng đã bị hành vi xem thường pháp luật, không tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19 của ông T. làm ảnh hưởng nghiêm trọng nên ông T trước mắt bị xử phạt hành chính 10 triệu đồng…

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, không chỉ là cá biệt trường hợp tài xế N.T.T lợi dụng xe "luồng xanh" vi phạm phòng, chống dịch. Trong quá trình kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch bệnh và các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông qua địa bàn, lực lượng CSGT đã phát hiện nhiều phương tiện được cấp mã nhận diện "luồng xanh" vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Trong đó, có cả trường hợp lái xe khai không chính xác thời gian hiệu lực của giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; không ở lại cơ quan, đơn vị doanh nghiệp vận tải theo quy định "3 tại chỗ"; hoặc không đến khu cách ly tập trung theo quy định...

Để ngăn chặn và khắc phục tình trạng trên, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Y tế, Sở GTVT và UBND các quận, huyện thành lập các tổ công tác kiểm tra việc thực hiện lưu trú tập trung tạm thời của người trên phương tiện vận chuyển có đăng ký "luồng xanh" khi vào TP Đà Nẵng.

Qua đó, đã kiểm tra hơn 200 trường hợp và phương tiện giao thông; lập biên bản vi phạm hành chính 4 trường hợp về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, với mức tiền phạt 5-10 triệu đồng/trường hợp.

Các đơn vị cũng lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với hàng chục trường hợp; buộc nhiều lái xe thực hiện việc lưu trú tập trung tạm thời tại các cơ sở cách ly.

Điển hình như, đêm 27/8, tổ tuần tra Công an phường Hòa Khê, quận Thanh Khê phát hiện xe tải chở hàng lưu thông không đúng lộ trình trên tuyến đường Huỳnh Ngọc Huệ. Khi kiểm tra tài xế N.N.H. (SN 1995, ngụ huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho rằng, có giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên "luồng xanh" nhưng đi nhầm đường.

Tuy nhiên, lực lượng tuần tra phát hiện giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên "luồng xanh" của H. là giả mạo. Hoặc, khuya 12/7, ôtô BKS 92A-011.57 chạy trên tuyến quốc lộ 1A hướng từ Quảng Nam về Đà Nẵng, khi đến chốt kiểm soát Trạm cửa ô Hòa Phước, tài xế không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT mà còn tăng tốc độ để "thông chốt" vào trung tâm TP Đà Nẵng, buộc lực lượng CSGT phải truy đuổi, ngăn chặn…

Đáng chú ý, tại các chốt ra, vào TP Đà Nẵng còn xảy ra nhiều trường hợp tài xế cố tình tấn công lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ để "thông chốt". Như vụ lái xe Lưu Văn C. (SN 1984, trú thôn Yên Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn) điều khiển ôtô BKS 29B-062.53.

Theo Trung tá Phạm Hồng Hải, Trưởng trạm CSGT cửa ô Hoà Nhơn, thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng: Qua tăng cường tuần tra kiểm soát tuyến quốc lộ 14B và dọc tuyến đường tránh Nam Hải Vân, đơn vị đã kịp thời phát hiện nhiều phương tiện vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh.

Gần đây nhất, ngày 4/9, Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1989, trú thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) điều khiển xe máy lưu thông trên đường liên thôn, khi đến chốt kiểm soát của Công an xã Hòa Phong tại thôn Dương Lâm 2, Tâm điều khiển xe máy tông vào barie làm xe và người ngã xuống đường. Ngay sau đó, Tâm vùng dậy dùng chân đạp, dùng tay tấn công một cán bộ Công an xã Hòa Phong đang làm nhiệm vụ tại chốt…

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, hiện nay nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước cũng mở cửa các hoạt động, dịch vụ và ban hành trạng thái bình thường mới nên lượng người di chuyển đến Đà Nẵng sẽ nhiều hơn. Điều này đồng nghĩa với việc kiểm soát, chốt chặn tại các cửa ngõ hết sức quan trọng để ngăn chặn, phát hiện sớm các nguồn lây.

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn cần có sự phối hợp cụ thể, hiệu quả trong việc kiểm soát người về từ các tỉnh, thành phố khác; trong đó lưu ý nhóm lái xe vận chuyển hàng hóa; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Công an các quận, huyện và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai báo không trung thực, khai báo sai loại phương tiện khi đăng ký cấp mã QR để lưu thông qua các chốt kiểm soát; xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Hoài Thu
.
.