CSGT Công an tỉnh Quảng Nam nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”

Thứ Sáu, 03/09/2021, 07:01

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục bám sát cơ sở thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa tham gia tuyến đầu chống dịch, vừa tổ chức tuần tra kiểm soát (TTKS), đảm bảo TTATGT trên các tuyến đường trọng điểm.

Mấy ngày nay, thời tiết thay đổi đột ngột, lúc nắng nóng gay gắt, lúc mưa dầm tầm tã, song tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến ĐT603 qua phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, giáp ranh với quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, cùng với các lực lượng khác, các CBCS Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam vẫn túc trực ngày đêm làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Hồ Đức Thuận, Chốt trưởng chốt kiểm soát này cho biết, từ khi xuất hiện đợt dịch lần thứ tư đến nay, lực lượng CSGT đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức hoạt động của chốt kiểm soát đảm bảo 24/24h. Qua đó đã kiểm soát chặt lượng người và phương tiện di chuyển từ TP Đà Nẵng vào địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hiện nay, TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”, lượng người và phương tiện qua lại chốt đã giảm hẳn. Các xe chở lương thực, thực phẩm từ Quảng Nam ra Đà Nẵng được yêu cầu sang hàng hóa, nông sản ở khu vực chốt nhằm đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.

Nhờ sự quan tâm của Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Phòng nên tại chốt đã được bố trí một container có gắn máy lạnh để các CBCS làm nhiệm vụ chốt chặn có nơi nghỉ ngơi sau ca trực, qua đó giúp anh em chúng tôi có điều kiện thuận lợi hơn trong việc kiên trì bám chốt kiểm soát, tạo thành “lá chắn” đầu tiên trong phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh”, Thiếu tá Thuận bày tỏ.

3-4.jpg -0
Cán bộ CSGT Quảng Nam làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên tuyến ĐT603, thị xã Điện Bàn.

Thời gian qua, các đơn vị trực thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam còn tổ chức các tổ TTKS, đảm bảo TTATGT, nhất là vào những khung giờ cao điểm, trên các tuyến đường trọng điểm. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Cầu, Trạm Trưởng Trạm CSGT Thăng Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, bên cạnh việc cử lực lượng tham gia chốt kiểm soát dịch, trạm còn tổ chức TTKS, đảm bảo ATGT trên tuyến. Anh chia sẻ rằng, do lực lượng mỏng lại phải thực hiện “nhiệm vụ kép” nên trạm tập trung lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch, về công tác TTKS chủ yếu thực hiện vào các khung giờ cao điểm, trên các tuyến đường trọng điểm, nhất là trên tuyến QL1A để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Trạm còn chú trọng đến công tác phát hiện, ngăn chặn hành vi tụ tập chạy xe máy lạng lách, có dấu hiệu đua xe trái phép.

Mới đây, trên QL1A đoạn qua thị xã Điện Bàn, Trạm CSGT Thăng Bình phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe máy gây mất ANTT, ATGT, đã bàn giao 3 phương tiện xe máy cùng một số đối tượng cho Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam trao đổi cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã tổ chức triển khai 3 chốt kiểm soát dịch khu vực cửa ngõ trọng điểm ra vào tỉnh Quảng Nam, gồm 2 chốt giáp ranh với TP Đà Nẵng ở phía Bắc là chốt trên QL1A khu vực xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, chốt trên tuyến ĐT603 qua phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn và chốt phía Nam trên QL1A khu vực Dốc Sỏi, huyện Núi Thành, giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi.

Tính từ ngày 9/5 đến nay, đơn vị đã cử hơn 2.100 lượt CBCS tham gia làm nhiệm vụ tại 3 chốt kiểm soát dịch này. Do đây là những khu vực cửa ngõ trọng yếu ra vào tỉnh Quảng Nam nên lưu lượng giao thông rất lớn, lực lượng chức năng nói chung và lực lượng CSGT nói riêng làm nhiệm vụ tại các chốt phải luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra, vào... Điều đáng mừng là đến nay, sau thời gian dài tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, CBCS Phòng CSGT nói riêng và Công an tỉnh Quảng Nam nói chung đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, không để lây nhiễm dịch...

Điểm nổi bật tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có các chốt do Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức thực hiện là đã triển khai việc khai báo y tế cho người dân bài bản, ngay từ đầu, đảm bảo hiệu quả trong công tác truy vết khi có yêu cầu...

Ngọc Thi
.
.