CSGT Công an Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế trắng đêm hỗ trợ đoàn người từ phía Nam về quê

Thứ Hai, 04/10/2021, 12:05

Hàng ngàn người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã đi xe máy về Trung, ra Bắc. Để đảm bảo an toàn cho đoàn người, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế lại có những đêm trắng “đưa người về quê”…. 

Từ 24h đêm 3/10, ngay khi tiếp nhận thông tin từ Công an các tỉnh bạn về việc sẽ có hàng  ngàn phương tiện xe máy với hơn 2.000 người dân chia thành 4 đoàn đang di chuyển theo Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh hướng về các tỉnh thành miền Trung và miền Bắc, lập tức, Phòng CSGT Công an  TP Đà Nẵng đã huy động triển khai lực lượng, chủ công túc trực dọc các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, đường tránh Nam Hải Vân phối hợp với Công an các quận huyện Liên Chiểu, Hòa Vang và ngành Y tế, đoàn viên thanh niên hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho đoàn người dân về quê.

CSGT Công an Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế trắng đêm hỗ trợ đoàn hàng nghìn người đi xe máy từ Nam về quê -3
Lực lượng CSGT Công an Đà Nẵng túc trực trắng đêm trên Quốc lộ 14, dọc đường tránh Nam Hải Vân và tuyến đèo Hải Vân để hỗ trợ hàng nghìn người dân từ phía Nam về quê. 

Được biết, đoàn người về quê lần này đa số bà con là lao động nghèo vào Nam lao động phổ thông, công nhân tại các khu công nghiệp (KCN).

CSGT Công an Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế trắng đêm hỗ trợ đoàn hàng nghìn người đi xe máy từ Nam về quê -2
CSGT Công an Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế trắng đêm hỗ trợ đoàn hàng nghìn người đi xe máy từ Nam về quê -4
CSGT Công an Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế trắng đêm hỗ trợ đoàn hàng nghìn người đi xe máy từ Nam về quê -0
CSGT Công an Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế trắng đêm hỗ trợ đoàn hàng nghìn người đi xe máy từ Nam về quê -1
CSGT Công an Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế trắng đêm hỗ trợ đoàn hàng nghìn người đi xe máy từ Nam về quê -4
Hàng nghìn người dân cùng phương tiện trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em và đồng bào dân tộc quê các tỉnh  phía Bắc vượt hành trình hàng trăm km về quê trong đêm. 
CSGT Công an Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế trắng đêm hỗ trợ đoàn hàng nghìn người đi xe máy từ Nam về quê -0
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hàng nghìn người dân về quê từ CSGT Đà Nẵng ngay trên đỉnh đèo Hải Vân. 

Điều mà bà con xúc động nhất chính là trên đường về quê, đi qua các tỉnh thành, tất  cả đã nhận được sự hỗ trợ, tiếp sức từ các lực lượng chức năng và người dân ven đường. Rạng sáng nay, khi  đoàn di chuyển đến cửa ô Đà Nẵng lại được các chiến sĩ Công an, lực lượng Y tế và nhiều anh chị Đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ, sửa xe, tiếp sức, nhiều người cảm động đến rơi nước mắt. 

CSGT Công an Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế trắng đêm hỗ trợ đoàn hàng nghìn người đi xe máy từ Nam về quê -0
CSGT Công an Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế trắng đêm hỗ trợ đoàn hàng nghìn người đi xe máy từ Nam về quê -2
CSGT Công an Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế trắng đêm hỗ trợ đoàn hàng nghìn người đi xe máy từ Nam về quê -0
Các công nhân, người lao động được tiếp sức, nạp năng lương trước khi tiếp tục hành trình vượt hàng nghìn km về quê của đoàn người từ phía Nam ra Bắc. 

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, từ 23h tối 3/10 đến 4h30’ sáng 4/10, lực lượng CSGT  Công an TP Đà Nẵng đã tiếp nhận liên tiếp 4 đoàn gồm hơn 1.200 xe máy với gần 2.500 người từ khu vực chốt Kiểm soát Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang giáp ranh tỉnh Quảng Nam. Phòng CSGT đã huy động  hàng chục cán bộ, chiến sĩ CSGT tại các trạm cửa ô Hòa Nhơn, lực lượng CSGT thành phố, phối hợp với Công an các quận huyện Hòa Vang, Liên Chiểu để đón và hướng dẫn người dân khai báo y tế, kiểm tra test nhanh COVID-19.

Lực lượng đã hỗ trợ nước uống, thức ăn và giúp sửa chữa các phương tiện hư hỏng dọc đường cho người dân. Sau đó, chia thành nhiều tốp đi kèm đưa đoàn người lên đến đỉnh đèo đèo Hải Vân, tiếp giáp tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ đây, các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hướng dẫn bà con tiếp tục hành trình về quê. 

CSGT Công an TP Đà Nẵng hiện đang tiếp tục liên hệ với Ban Quản lý Hầm đường bộ Hải Vân đề xuất phương án sắp xếp để phối hợp luân chuyển bà con cùng phương tiện đi qua đường hầm Hải Vân để đảm bảo an toàn giao thông, giúp người dân không phải vượt đèo Hải Vân dốc cao, hiểm trở.

Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng CSGT CA huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết trong sáng 4/10, lực lượng CSGT đã đón 2 đoàn 3000 người và 2000 và phương tiện xe máy ngang qua địa phận Thừa Thiên Huế. 

Từ 6h sáng cùng ngày, lực lượng Công an Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ thức ăn, nước uống tiếp sức cho đoàn và hỗ trợ đoàn tiếp tục hành trình về quê tại các tỉnh phía Bắc.

Cũng liên quan người dân trở về từ vùng dịch, sáng 4/10, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện tỉnh đang lên kế hoạch để chuẩn bị đón người dân từ vùng dịch trở về địa phương có tổ chức.

Thừa Thiên Huế chuẩn bị đón người dân từ vùng dịch trở về có tổ chức -0
Người dân từ vùng dịch được tỉnh Thừa Thiên Huế đón về địa phương bằng tàu hỏa vào tháng 7/2021.

Theo đó, vào ngày 5/10, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ đón khoảng hơn 200 người phụ nữ mang thai từ vùng dịch trở về bằng đường hàng không. Tiếp đó, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục đón những người dân là công dân của địa phương thuộc đối tượng yếu thế trở về quê.

Theo bà Trần Thị Hoài Trâm, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang khuyến cáo người dân địa phương sinh sống ở các vùng dịch COVID-19 thực hiện nghiêm phương châm “ai ở đâu ở yên đó” nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch hiệu quả. Những trường hợp người dân về từ vùng dịch sẽ được tỉnh đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Hoài Thu - Hải Lan - Anh Khoa
.
.