Công bố quyết định thành lập Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 27/01/2022, 17:02

Chiều ngày 27/1, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố thành lập Bệnh viện Công an thành phố. Tham dự Lễ công bố có Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an thành phố cùng Chỉ huy các đơn vị, địa phương thuộc Công an thành phố.

Trong thời gian qua, Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh đã tham mưu, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ (CBCS), thân nhân CBCS và can, phạm nhân tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ. Đặc biệt, trong các đợt dịch COVID-19, Bệnh viện Công an thành phố đã chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, giải quyết, xử lý kịp thời tình hình lây nhiễm của các can phạm nhân, kiểm soát dịch bệnh trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ; đảm bảo sức khỏe cho CBCS, hoàn thành nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.  

Công bố quyết định thành lập Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh -0
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh trao Quyết định điều động cán bộ. 

Nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển, nâng cao hơn nữa năng lực, trình độ của lực lượng cán bộ y tế Bệnh viện Công an thành phố; ngày 18/6/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định chuyển Bệnh viện từ trực thuộc Phòng Hậu cần sang trực thuộc Công an thành phố trực thuộc Trung ương; nâng tầm Bệnh viện Công an thành phố từ đơn vị cấp Đội lên đơn vị cấp Phòng.

Tại Lễ công bố, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã trao Quyết định điều động Thượng tá Tô Quốc Hùng, Phó Trưởng phòng Hậu cần giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố; Thượng tá Lê Thị Mỹ Phượng, Phó Trưởng phòng Hậu cần giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố.

Công bố quyết định thành lập Bệnh viện Công an TP Hồ Chí Minh -0
Thiếu tướng Lê Hồng Nam phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố.

Giám đốc Công an thành phố mong rằng mỗi CBCS - y, bác sỹ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Trước mắt, Ban Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố nhanh chóng ổn định về tổ chức bộ máy, đưa các hoạt động đi vào nề nếp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; khẩn trương xây dựng Quy chế hoạt động của bệnh viện và quy chế phối hợp giữa các phòng, khoa trực thuộc.

Phú Lữ
.
.