Công an xã vận động 30 triệu đồng giúp vợ liệt sĩ hoàn thiện ngôi nhà dang dở

Thứ Tư, 28/09/2022, 09:02

Vợ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, họ hàng giúp đỡ để xây ngôi nhà kiên cố nhưng đang làm dang dở thì phải dừng lại do thiếu kinh phí. Trước hoàn cảnh này, lực lượng Công an xã đã đứng ra vận động, hỗ trợ được số tiền 30 triệu đồng để hoàn thiện công trình.

Ngày 28/9, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch UBND xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, sau một thời gian tạm ngừng thi công do thiếu kinh phí, công trình ngôi nhà cấp 4 của bà Lưu Thị Hồng (SN 1943), vợ liệt sĩ, ở tại thôn Vĩnh Sơn, xã Đỉnh Bàn đã được thi công trở lại, thợ đang cố gắng hoàn thiện để gia đình có ngôi nhà mới khang trang trước mùa mưa bão.

Công an xã vận động 30 triệu đồng giúp vợ Liệt sĩ hoàn thiện ngôi nhà dang dở -0
Công an xã Đỉnh Bàn trao số tiền 30 triệu đồng ủng hộ vợ liệt sĩ Lưu Thị Hồng hoàn thiện ngôi nhà đang xây dang dở thì phải dừng lại do thiếu kinh phí
Trước đó, bà Lưu Thị Hồng sinh sống trong ngôi nhà được xây dựng từ hàng chục năm trước, đã xuống cấp, không đảm bảo cho việc sinh hoạt cũng như an toàn trong mùa mưa bão. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh em họ hàng đã quyên góp để xây dựng một ngôi nhà mới. Tuy nhiên, đang làm dang dở, xây dựng xong phần thô thì hết kinh phí nên công trình buộc phải dừng lại.

Trước hoàn cảnh đó, Đại uý Lê Huỳnh Đức – Trưởng Công an xã Đỉnh Bàn đã bàn bạc với anh em trong đơn vị, cùng nhau kêu gọi, vận động, kết nối với các mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí để hoàn thiện ngôi nhà cho bà Lưu Thị Hồng. Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an xã Đỉnh Bàn đã vận động được số tiền 30 triệu đồng.

Công an xã vận động 30 triệu đồng giúp vợ Liệt sĩ hoàn thiện ngôi nhà dang dở -0
Bà Hồng xúc động nghẹn ngào cảm ơn Đại úy Lê Huỳnh Đức, Trưởng Công an xã Đỉnh Bàn cũng như lực lượng công an xã đã có nghĩa cử cao đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an trong lòng Nhân dân.

Ngày 22/9 vừa qua, cùng với sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương và đại diện Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Đỉnh Bàn đã xuống tận nhà để trao tận tay cho bà Lưu Thị Hồng số tiền nói trên để tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà mới. Xúc động nghẹn ngào, bà Hồng cho biết, nếu không có sự giúp đỡ của lực lượng công an xã, ngôi nhà của bà không biết đến bao giờ mới hoàn thiện.

Được biết, bà Lưu Thị Hồng là vợ của liệt sỹ Lê Thái Bình (SN 1941), nhập ngũ năm 1960, hy sinh tại chiến trường nước bạn Lào vào năm 1969. Gia đình bà Hồng thuộc diện khó khăn ở xã Đỉnh Bàn.

Thiên Thảo
.
.