Công an xã tích cực giúp đỡ người lầm lỡ làm lại cuộc đời

Thứ Bảy, 12/10/2024, 06:16

Thời gian qua, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo quyết liệt công tác tái hòa nhập cộng đồng, giúp những người lầm lỡ trở về địa phương thêm vững lòng, vượt qua mặc cảm, phấn đấu lao động, phát triển kinh tế gia đình, chung tay xây dựng xã nông thôn mới.

Xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Để có được kết quả như hôm nay, ngoài sự chung tay góp sức của chính quyền địa phương và người dân, công tác tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng luôn được quan tâm. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” nhằm huy động sự tham gia phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm kéo giảm thấp nhất tỷ lệ tái phạm.

Xã Mỹ Thuận cũng là địa phương được Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long chọn làm điểm để ra mắt mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”. Công an xã Mỹ Thuận đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình nói trên, chủ động tham mưu UBND xã ra quyết định phân công người quản lý, giám sát theo đúng quy trình, quy định của pháp luật đối với các trường hợp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành bàn giao để giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, không để xảy ra tình trạng tái vi phạm, an tâm phát triển kinh tế, chăm lo cuộc sống gia đình, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Từ năm 2019 đến nay địa phương đã tiếp nhận, quản lý 20 người chấp hành xong án phạt tù. Hàng tháng định kỳ, Công an xã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tổ chức cảm hóa, giáo dục pháp luật, giúp đỡ họ tháo gỡ khó khăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

5-lam-lo.jpg -0
Công an địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể đến thăm, tham quan mô hình sản xuất của gia đình anh Nguyễn Trí Tính tại thị trấn Trà Ôn (huyện Trà Ôn).

Anh Nguyễn Đồng Nguyễn (ngụ ấp Mỹ Thạnh A, xã Mỹ Thuận) kể lại trước đây trong lúc vui chơi với bạn bè có sử dụng rượu, bia dẫn đến đánh nhau và bị tuyên án 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Thời gian chấp hành án, được cán bộ quản giáo động viên, giáo dục, Nguyễn rất ăn năn về hành vi đã gây ra, cố gắng cải tạo tốt. Đầu năm 2024, Nguyễn chấp hành xong bản án, trở về địa phương.

“Em được Công an xã, chính quyền địa phương và gia đình động viên, hỗ trợ tạo điều kiện vay vốn ngân hàng chính sách để chăn nuôi, phát triển kinh tế. Em chí thú làm ăn, chấp hành đúng các quy định pháp luật của Nhà nước”, anh Nguyễn nói.

Còn anh Võ Văn Đạt (ngụ ấp Mỹ Thạnh A, xã Mỹ Thuận) cho biết: Sau khi chấp hành án xong trở về địa phương đã được Công an xã và chính quyền địa phương hỗ trợ, ngân hàng chính sách hỗ trợ vay vốn được 70 triệu đồng. Đạt sử dụng tiền vay để mua giống cây mít, cây thanh trà trồng và chăn nuôi thêm. Thu nhập từ việc trồng mít mỗi năm khoảng từ 60 đến 70 triệu đồng. Ngoài ra, Đạt còn buôn bán kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Thiếu tá Nguyễn Phạm Hồng Thắng, Trưởng Công an xã Mỹ Thuận cho biết: Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Xã Mỹ Thuận phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Công tác hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng thực hiện chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước. Công an xã tích cực tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng”.

Xã Mỹ Thuận đã phối hợp với Ngân hàng chính sách huyện Bình Tân giải ngân vốn vay cho các trường hợp chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn với số tiền 340 triệu đồng để làm ăn, sản xuất, kinh doanh. Việc làm này đã góp phần ổn định cuộc sống cho người chấp hành án phạt tù, lo chí thú làm ăn, không vi phạm pháp luật hoặc tái phạm.

Tại huyện Trà Ôn, có 275 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, trong đó 11 trường hợp đã được hỗ trợ vay vốn với tổng số tiền 930 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Các trường hợp vay đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có công ăn việc làm ổn định cuộc sống.

Trước đây, anh Nguyễn Trí Tính (ngụ tại thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) bị tòa tuyên án 2 năm 6 tháng tù. Trong thời gian chấp hành án, anh Tính tích cực lao động, cải tạo nên được giảm án trở về địa phương trước thời hạn. Khác với những lo lắng trước đó, khi trở về địa phương, anh Tính được Công an thị trấn và các đoàn thể thường xuyên động viên, quan tâm giúp đỡ, tư vấn hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi, trồng trọt, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.

“Ngày chấp hành án xong, tôi cũng rất hoang mang, lo lắng không biết làm công việc gì để ổn định cuộc sống. Tôi từng mặc cảm nhưng nhờ được lực lượng Công an thăm hỏi, động viên. Công an xã hướng dẫn, hỗ trợ vay vốn với số tiền 50 triệu đồng để chăn nuôi. Cuộc sống hiện nay đã ổn định, có thu nhập hằng tháng chăm lo gia đình. Tôi cảm ơn lực lượng Công an địa phương đã giúp đỡ”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Thưa, Phó trưởng Công an huyện Trà Ôn cho biết: “Chính sách hỗ trợ vốn cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương có cuộc sống ấm no và hạnh phúc”.

Hoàng Thân -  Hồng Quyến
.
.