Công an xã Quỳnh Phú hóa giải “điểm nóng” nhờ công tác dân vận

Thứ Năm, 04/12/2025, 22:34

Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) là dự án trọng điểm đi qua nhiều xã ven biển, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của toàn tỉnh Nghệ An nói riêng và hệ thống giao thông đường bộ ven biển của cả nước nói chung.

Để triển khai dự án cần thu hồi lượng lớn đất nông nghiệp, đất thổ cư, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của một bộ phận không nhỏ người dân. Trong đó trường hợp gia đình ông T.M xã Quỳnh Phú (Nghệ An) là một ví dụ điển hình.

Quay về thời điểm tháng 9/2025, mặc dù UBND huyện Quỳnh Lưu (cũ) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, UBND xã Quỳnh Phú đã rà soát, phê duyệt bổ sung phần tài sản còn thiếu sót, gia đình đã nhận đủ tiền bồi thường hỗ trợ (Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là hơn 7 tỷ đồng) và được giao 1 lô đất ở không qua đấu giá QSD đất, nhưng gia đình mới phá dỡ một phần tài sản và bàn giao một phần diện tích đất cho đơn vị thi công.

a2.jpg -0
Sau khi được lực lượng Công an xã Quỳnh Phú tuyên truyền, người dân đã đồng thuận, tuyến đường đang tiếp tục thi công.

Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) xã và UBND xã Quỳnh Phú nhiều lần tuyên truyền, vận động, đối thoại yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng nhưng hộ gia đình ông T.M không tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phần diện tích đất còn lại.

Cùng thời điểm ấy, ông Hồ Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Phú và các cán bộ xã cũng như ngồi trên đống lửa. Mỗi cuộc họp đều căng thẳng khi “điểm nghẽn” chưa được khơi thông, gia đình ông M. và chính quyền vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. 

Sự việc tưởng chừng như đi vào bế tắc, tuy nhiên trong vòng hai tuần Công an xã Quỳnh Phú đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống nhà người dân để tuyên truyền, vận động, gỡ từng “nút thắt” để sự việc đi theo đúng hướng. Ban đêm cũng như ngày, lực lượng Công an đã từng bước một, vừa mềm mỏng vừa quyết liệt, vừa tâm sự tình cảm nhưng lại vừa có tính pháp lý chặt chẽ khiến cho cuộc nói chuyện giữa ông M. và cán bộ dần đi đến sự thấu hiểu lẫn nhau và tự nguyên giao đất để đơn vị thi công.

Trong quá trình thi công tuyến đường ven biển qua xã Quỳnh Phú có 5 hộ dân không đồng ý, trong đó có 2 hộ phản đối quyết liệt. Có những thời điểm gần như lực lượng chức năng đã phải làm phương án bảo vệ thi công, cưỡng chế.

Chia sẻ với phóng viên, đồng chí Thiếu tá Trần Xuân Phương - Phó trưởng Công an xã Quỳnh Phú cho biết: “Mấu chốt ở đây là việc chủ yếu người dân hiểu sai về các quy định của pháp luật. Điển hình như trường hợp người dân yêu cầu chính quyền phải làm bìa xong, họ mới bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, trong quy định thì không thể làm được, bởi vì chưa có định giá đất của Hội đồng nhân dân tỉnh nên chưa thể làm được các bước đó”.

“Nhận thấy bà con chưa hiểu đúng sự việc, Công an xã Quỳnh Phú đã cử tổ công tác xuống nhà vận động, tuyên truyền cho người dân”, Thiếu tá Phương chia sẻ thêm.

Có thể thấy, cách làm “Dân vận khéo” của Công an xã Quỳnh Phú là huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng tham gia. Mỗi người đều được tận dụng các mối quan hệ họ hàng, bạn bè, hàng xóm láng giềng để tiếp cận người dân một cách tự nhiên nhất. Sự vận động cũng mang tính đa dạng, linh hoạt, khi mềm mỏng, khi quyết liệt, không chỉ bằng tình cảm mà còn bằng cơ sở pháp lý khiến người dân đồng thuận.

Với nhân dân, lực lượng Công an xã Quỳnh Phú đã thấu hiểu tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của người dân để đưa ra cách xử lý phù hợp, đến với dân như đến với những người bạn. Việc cưỡng chế là giải pháp cuối cùng, bất đắc dĩ mới phải làm và mục đích cuối cùng vẫn là bảo vệ người dân khỏi các vi phạm pháp luật nếu có.

Tuấn Quỳnh
.
.