Công an xã Đồng Xuân - điểm sáng điển hình phía Đông tỉnh Đắk Lắk
Nằm bên dòng Kỳ Lộ - một trong 3 con sông lớn nhất phía Đông tỉnh Đắk Lắk, xã Đồng Xuân là địa bàn miền núi hợp nhất từ thị trấn La Hai và 4 xã Xuân Long, Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam, Xuân Quang 2 của huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên trước đây.
Sau hơn nửa năm thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, Công an xã Đồng Xuân không chỉ bảo đảm ổn định an ninh trật tự (ANTT), mà còn thực hiện tốt phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động. Đây cũng là điển hình được Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua Vì An ninh Tổ quốc và bằng khen trong hoạt động phòng chống thiên tai, cứu nạn – cứu hộ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ…
Toàn xã Đồng Xuân có 8.023 hộ gia đình gồm 26.696 người dân cư trú ở 20 thôn, phần lớn sinh sống bằng nghề trồng trọt lúa, mía, ngô, sắn và rừng keo. Ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân cho biết, dù là địa bàn miền núi, nhưng trong đời sống thường nhật ở nơi này vẫn tiềm ẩn một số nguy cơ phát sinh phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật.
Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Huy, Trưởng Công an xã Đồng Xuân, tuy quân số ít, việc nhiều, địa bàn rộng lớn, nhưng thời gian qua đơn vị thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; củng cố, kiện toàn 20 tổ ANTT ở cơ sở gồm 69 thành viên có kiến thức pháp luật cơ bản và tinh thần trách nhiệm cao; tập trung triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về ANTT.
Đến vùng đất này, chúng tôi được nghe nhiều người dân bày tỏ niềm tin yêu cảm phục Công an xã Đồng Xuân nỗ lực tích cực phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ và giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ. Trước cơn bão Kalmaegi, nhiều tổ công tác đến các thôn xóm dọn cành hơn 250 cây xanh, hướng dẫn, hỗ trợ người dân giằng chống gần 1.500 căn nhà. Trong lũ lụt, Công an xã Đồng Xuân phối hợp các lực lượng ở địa phương khẩn trương sơ tán 26.709 người dân tại 5.029 hộ gia đình ra khỏi tầm nguy hiểm, trực tiếp vận hành ca nô, xuồng dân dụng tiếp cận nhiều thôn xóm bị lũ lụt chia cắt, cô lập để cứu nạn 71 người dân.
Nổi bật nhất là cuộc cứu nạn 2 người dân đi xe ô tô du lịch bị lũ cuốn dạt vào bụi tre trên sông Cô trong đêm tối, mực nước dâng cao, dòng chảy xiết xoáy. 5 CBCS đi bộ dọc tuyến đường sắt một chặng dài mới đến gần hiện trường, rồi sử dụng dây thừng kết nối phao tròn để cứu ông Nguyễn Hữu Dược (SN 1972, trú ở phường Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và lái xe thoát chết trong gang tấc.
Và khi bão lũ đi qua để lại ngổn ngang đổ nát trên nhiều tuyến giao thông và trong những thôn xóm ở vùng trũng thấp, CBCS Công an xã Đồng Xuân đã được huy động phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TP Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân 1 khẩn trương nạo vét bùn đất, thu dọn rác bẩn, cây xanh đổ ngã tại 45 trường học, công sở hành chính, 350 nhà dân và nhiều tuyến đường trong xã với tổng chiều dài hơn 50km.
Trong và sau bão lũ, Công an xã Đồng Xuân khẩn trương tiếp nhận, chuyển tải 30 tấn gạo, 6.000 thùng mì tôm, 1.000 áo khoác, 3.000 tấm chăn ấm… từ nhiều nguồn cứu trợ, kịp thời đưa đến 1.418 hộ gia đình, tổ chức nấu hơn 2.800 suất cơm miễn phí phục vụ các lực lượng đến địa phương giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ…
Những hành động cụ thể nêu trên của Công an xã Đồng Xuân không chỉ thể hiện rõ nét hình ảnh “Người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, mà còn là minh chứng sinh động trong thực hiện phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.

Công an xã hỗ trợ người dân nhận lại hơn 2 tỷ đồng chuyển khoản nhầm
Công an xã miền núi nỗ lực ngăn chặn “vàng tặc” dịp cuối năm