Công an xã chính quy phát huy vai trò phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở

Thứ Năm, 19/08/2021, 06:32

Cùng với chính quyền và các lực lượng chức năng khác, Công an xã chính quy tại cơ sở là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước đang diễn biến hết sức phức tạp. Trên địa bàn tỉnh Sơn La, tính đến ngày 18/8, đã ghi nhận 88 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 2 ca ngoài cộng đồng. Những ngày này, tỉnh Sơn La đang quyết liệt huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chung tay phòng, chống dịch bệnh. Cùng với chính quyền và các lực lượng chức năng khác, Công an xã chính quy tại cơ sở là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu dù không phải là địa bàn có dịch nhưng khi có thông tin về dịch COVID-19 tại địa bàn huyện Phù Yên, đặc biệt là thực hiện chỉ đạo của chính quyền, lực lượng Công an các cấp, Công an xã đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã và trực tiếp tham gia, phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đại úy Hoàng Quốc Quân, Phó Trưởng Công an Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu cho biết: Tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp nên Công an xã Chiềng Sơn xác định phải thực hiện nhiệm vụ kép vừa đảm bảo ANTT, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ này.

Theo đó, Công an xã Chiềng Sơn đã phân công cán bộ phối hợp với lực lượng y tế xã, Bộ đội Biên phòng thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định 5k và các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch COVID-19… Thường xuyên theo dõi chặt chẽ các trường hợp trong diện cách ly tại gia đình, tuyên truyền, kiểm tra các hộ kinh doanh trong chấp hành các yêu cầu phòng, chống dịch, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chị Đinh Thị Huyền Trang, tiểu khu 5, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, một hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại địa bàn xã thường xuyên được lực lượng Công an tuyên truyền, nhắc nhở nên gia đình chị chỉ bán hàng mang về hoặc ship chứ không tổ chức bán hàng tại quán. Chị chia sẻ: Ai cũng có ý thức chấp hành thì dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Vì thế, thấy lực lượng chức năng nhắc nhở, chúng tôi đã chấp hành nghiêm. Chỉ mong sớm hết dịch để cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, lực lượng Công an xã Chiềng Sơn đã phối hợp thực hiện 20 cuộc tuyên truyền tại các tổ bản trên địa bàn xã, tổ chức hàng chục lượt kiểm tra, phát hiện và xử phạt 5 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, cùng lực lượng y tế xã thường xuyên giám sát, theo dõi sức khỏe của hơn 200 trường hợp trên địa bàn xã có quyết định cách ly tại nhà. Những nỗ lực của Công an xã Chiềng Sơn đã góp phần quan trọng cùng các lực lượng tuyến đầu của tỉnh Sơn La phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả. Qua các đợt dịch bệnh từ đầu năm 2020 đến nay, xã Chiềng Sơn chưa có ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Đánh giá về vai trò của lực lượng Công an trong phòng, chống dịch COVID- 19, ông Dương Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động và nỗ lực vào cuộc của lực lượng Công an xã Chiềng Sơn. Ngoài việc tham mưu, triển khai các biện pháp đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn thì các đồng chí cũng đã tham gia tích cực vào việc phòng, chống dịch COVID-19, cùng với các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát việc chấp hành các quy định của các tổ chức, cá nhân và làm tốt các nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo phòng, chống dịch giao.

Với phương châm giữ vững bên trong, bảo vệ vững chắc bên ngoài, mỗi CBCS Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng tích cực tham gia phòng, chống dịch, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” và giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.

Hiện nay, Công an tỉnh Sơn La đã có hơn 1.000 CBCS Công an chính quy tại 197 xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Lực lượng Công an xã chính quy đang phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Họ thực sự là một trong những lực lượng tiên phong, nòng cốt trên trận tuyến phòng, chống dịch tại cơ sở.

Minh Phong
.
.