Công an xã chính quy chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 09/05/2022, 09:03

Những năm gần đây, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, có tốc độ đô thị hóa nhanh, là vùng trọng điểm phát triển vùng Đông Nam của tỉnh Quảng Nam với nhiều dự án lớn đã triển khai, như Vinpearl Nam Hội An, Hoiana…

Từ khi được bố trí về đảm nhận các chức danh Công an xã, lực lượng Công an chính quy xã Bình Dương đã không ngừng nỗ lực bám sát địa bàn cơ sở, đảm bảo tình hình ANTT, phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thượng úy Nguyễn Thanh Thắng, Trưởng Công an xã Bình Dương cho biết, với tốc độ đô thị hóa nhanh nên những năm gần đây, tình hình tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn có diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an xã đã cùng với cấp ủy, chính quyền tìm hiểu, tổ chức hòa giải, giải quyết ngay từ đầu để không tạo nên điểm nóng, khiếu nại tập trung đông người gây mất ANTT. Theo Thượng úy Nguyễn Thanh Thắng, Bình Dương là một trong số xã vùng Đông huyện Thăng Bình, xã hiện có 4 thôn với 2.282 hộ, 9.221 nhân khẩu.

Công an xã chính quy chung tay xây dựng nông thôn mới -0
Công an xã Bình Dương phối hợp cán bộ Đồn Biên phòng Bình Minh kiểm tra hình ảnh từ hệ thống camera an ninh.

Từ ngày 1/7/2021, Công an xã Bình Dương đã nhanh chóng “nhập cuộc” làm các thủ tục hành chính về nhân hộ khẩu, phối hợp cấp căn cước công dân (CCCD) cho người dân; bổ sung, chỉnh sửa các thông tin còn thiếu hoặc chưa đúng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm thủ tục cấp CCCD. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã Bình Dương còn củng cố, xây dựng một số mô hình đảm bảo ANTT, hoạt động rất hiệu quả như mô hình “Camera an ninh”, “Tiếng loa an ninh” phát cảnh báo các thủ đoạn của các loại tội phạm vào 21h hằng đêm trên hệ thống loa phát thanh của xã. Riêng mô hình “Camera an ninh” được Công an xã Bình Dương xây dựng và duy trì hoạt động từ ngày 11/8/2021 đến nay với 24 “mắt” camera, phân bố ở những vị trí quan trọng trên địa bàn; kinh phí triển khai mô hình từ nguồn xã hội hóa và sự hỗ trợ của UBND xã Bình Dương.

Công an xã tham mưu UBND xã Bình Dương ban hành quy chế hoạt động của mô hình “Camera an ninh”, giúp cho việc quản lý, khai thác dữ liệu được dễ dàng, hiệu quả, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Hệ thống đầu ghi và màn hình của mô hình “Camera an ninh” được đặt tại phòng trực của Công an xã, thường xuyên có cán bộ Công an theo dõi thông tin từ hệ thống camera truyền về để kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề liên quan đến ANTT, an toàn xã hội.

“Mặc dù mới đưa vào hoạt động một thời gian nhưng hệ thống camera đã giúp Công an xã Bình Dương quản lý tốt địa bàn, đặc biệt là đã giúp Công an xã điều tra, làm rõ một số vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn”. Thượng úy Nguyễn Thanh Thắng nêu ví dụ như, vào giữa tháng 11/2021, chị Th. (SN 1982, trú thôn Nam Hà, xã Bình Dương) khi đang ở nhà thì có 1 nam thanh niên vào thuê sửa quần áo. Lợi dụng lúc chị Th. không để ý, đối tượng đã lấy trộm 1 điện thoại Iphone X, trị giá gần 11 triệu đồng. Qua công tác xác minh hình ảnh từ camera và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Bình Dương đã xác định được đối tượng trộm cắp là Lê Tấn Thọ (SN 1987, trú xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam)…

Ngoài các mô hình trên, Công an xã Bình Dương còn nghiên cứu triển khai mô hình “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm”, tập hợp các công dân có sức khỏe, lý lịch tốt để tham gia tuần tra đêm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các tình huống dễ dẫn đến mất ANTT tại địa phương. Trước mắt, Công an xã Bình Dương vẫn tiếp tục duy trì công tác phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Minh, Ban Chỉ huy Quân sự xã tuần tra đêm trên toàn địa bàn xã theo kế hoạch, duy trì mỗi tuần từ 2-3 buổi.

“Về thực hiện tiêu chí 19, xã đạt tiêu chuẩn về ANTT xã hội và đảm bảo bình yên trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), Công an xã Bình Dương đã tham mưu Đảng ủy xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng Công an xã; tham mưu UBND xã cụ thể hóa các nghị quyết này thành kế hoạch thực hiện và thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM”, Thượng úy Thắng cho biết thêm.

Trò chuyện với Thượng úy Trần Thị Bích Liêm, cán bộ Công an xã Bình Dương, chị chia sẻ rằng, ngoài 4 cán bộ nam, chị là cán bộ nữ duy nhất của lực lượng Công an xã Bình Dương. Thấy hiểu hoàn cảnh chị có 2 con nhỏ như nên các đồng nghiệp nam đã hỗ trợ rất nhiều. Tuy nhiên, bản thân chị cũng đã nỗ lực rất lớn trong công tác.

“Trước đây, tôi công tác ở Đội Tổng hợp Công an huyện Thăng Bình. Khi được điều động về xã, công việc ở cơ sở nhiều nên tôi phải làm việc thường xuyên, liên tục từ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đến tham gia công tác hòa giải, giải quyết thông tin phản ánh về ANTT. Nhất là thời điểm thực hiện 2 dự án của Bộ Công an cấp CCCD và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, anh em Công an xã nhiều ngày liền phải làm việc liên tục từ 5h sáng đến tận 12h đêm, thậm chí có nhiều hôm tới rạng sáng mới có thể chợp mắt nghỉ ngơi một tí”, Thượng úy Bích Liêm tâm sự.

Đánh giá về hoạt động của Công an xã, ông Phan Thanh Vân, Bí thư Đảng ủy xã Bình Dương nói rằng, từ khi có lực lượng Công an chính quy về địa phương, tình hình ANTT có chuyển biến rất tích cực; các tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc giảm rõ rệt, không còn các tụ điểm đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn xã. Với tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, chuyên nghiệp, hết mình vì công việc, cán bộ chiến sĩ Công an xã Bình Dương đã bám sát địa bàn cơ sở, sẵn sàng có mặt mỗi khi nhân dân cần đến, qua đó đảm bảo tình hình ANTT và thực hiện công tác an dân.

Công an xã Bình Dương còn tham gia ngay từ đầu với chính quyền trong việc giải quyết đơn thư, trong đó có tranh chấp đất đai, không để hình thành điểm nóng, khiếu nại đông người; kịp thời can thiệp nhiều vụ tranh chấp không để xảy ra xô xát, gây mất ANTT. Dự kiến ngày 19/5 tới đây, xã Bình Dương sẽ tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn NTM. Có được kết quả đó, là có sự đóng góp rất lớn của lực lượng Công an xã trong việc giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn, phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngọc Thi
.
.