Công an xã bám chắc địa bàn, góp phần phá án nhanh

Thứ Ba, 04/01/2022, 07:49

Nhờ bám sát địa bàn, nắm chắc từng đối tượng, Công an nhiều xã, thị trấn tại Thừa Thiên-Huế đã giúp cơ quan điều tra có thẩm quyền sớm điều tra, khám phá nhanh, truy tố các vụ án, đem lại niềm tin yêu trong nhân dân.

Ngày 3/1, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết, đang giám định tài sản các vụ trộm do một nhóm tuổi teen gây ra khiến nhiều tiểu thương, người nuôi trồng thủy sản điêu đứng. Trước đó, Công an huyện Phú Lộc nhận được đơn trình báo của các tiểu thương: Huỳnh Thị A, Trần Thị H, Nguyễn Thị H, là chủ các quán tạp hóa tại chợ Cầu Hai, thị trấn Phú Lộc về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản. Ngay khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Phú Lộc đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường và phát hiện nhiều vật chứng.

Qua rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và thông qua mạng xã hội Facebook, Công an thị trấn Phú Lộc thấy nổi lên Phan Văn Duy (SN 2007, trú tại thị trấn Phú Lộc, hiện là đối tượng giáo dục tại địa phương) thường xuyên bỏ nhà đi theo các đối tượng ở các xã Lộc Tiến, Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc).

Khi Duy đang cùng nhóm nam nữ (trong đó có 2 bé gái là học sinh bị dụ dỗ đi theo) đang ở nhà nghỉ Family gần bãi biển Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc), Công an thị trấn Phú Lộc phối hợp Công an xã Lộc Vĩnh tiến hành kiểm tra phát hiện Phan Văn Duy, Nguyễn Minh Trung (SN 2003), Nguyễn Văn Huy (SN 2004), Dương Quang Thịnh (SN 2004), đều trú tại huyện Phú Lộc, đang cùng sử dụng “cỏ Mỹ”.

Tại cơ quan Công an, Phan Văn Duy cùng một số đối tượng khác đã thừa nhận điều khiển xe môtô BKS 75K1-38466 và xe môtô nhãn hiệu Air Blade không BKS đến chợ Cầu Hai sử dụng cờ lê bẻ khóa để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại 3 quán tạp hóa, sau đó đưa về nhà nghỉ Family để cất giữ tài sản. Tiếp tục đấu tranh khai thác, các đối tượng trên khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các hồ nuôi trồng thủy sản ở địa bàn huyện Phú Lộc. Công an thị trấn Phú Lộc đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Phú Lộc tiếp tục điều tra mở rộng án, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Lãnh đạo Công an huyện Phú Lộc cho biết, ngoài vụ án nói trên, thời gian qua, cơ quan điều tra Công an huyện đã tiếp nhận nhiều đối tượng trong các vụ trộm cắp, tàng trữ ma túy, lừa đảo do Công an xã làm rõ và chuyển lên.

Cũng nhờ nắm chắc địa bàn, tại xã biên giới Việt-Lào, Công an xã Hồng Vân (huyện A Lưới) phát hiện Lê Văn Lim (SN 1996, trú xã Hồng Vân) chấp hành xong án phạt tù vào tháng 5/2021 và từ khi ra tù có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua theo dõi, Công an xã Hồng Vân phát hiện Lim thường xuyên rời khỏi địa bàn huyện.

Cuối tháng 12/2021, đối tượng Lim bị Công an bắt giữ sau khi liên tiếp gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn các xã Bình Thành, Bình Tiến và trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế).

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục định giá tài sản các vụ trộm để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, qua nắm chắc địa bàn, Công an xã Hồng Vân phát hiện đối tượng Hồ Thị Bình (SN 1993, ở thôn A Năm, xã Hồng Vân) thường giao dịch với các đối tượng sử dụng ma túy và có biểu hiện nghi vấn. Quá trình theo dõi, giám sát đối tượng, lực lượng Công an cơ sở phát hiện Bình có liên quan đến ma túy. Một ngày trung tuần tháng 11/2021, tại Km 320+700 đường Hồ Chí Minh, đoạn đèo PeKe (thôn Trù Pỉ, thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Hồng Vân phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân bắt quả tang Hồ Thị Bình đang điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS 75L1-02624 có hành vi vận chuyển ma túy.

Khám xét nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo phao của đối tượng đang mặc trên người có 1 gói nilon màu vàng dán băng keo, bên trong chứa 400 viên nén là Methamphetamine (ma túy tổng hợp). Hiện đối tượng được bàn giao cho Công an huyện A Lưới tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đó chỉ là 4 trong số rất nhiều vụ án mà cơ quan có thẩm quyền sớm điều tra, truy tố và bắt giữ đối tượng sau khi được Công an cơ sở báo tin và đấu tranh khai thác bước đầu. Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện chủ trương “tăng cường cơ sở”, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy và tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng Cảnh sát khu vực (CSKV).

Công an Thừa Thiên-Huế đã tham mưu với UBND tỉnh tiếp tục đầu tư và “tăng cường cơ sở” gắn với triển khai Nghị định số 42 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. “Qua thực tiễn, có thể khẳng định rằng, việc xây dựng Công an xã chính quy, kiện toàn CSKV tại Thừa Thiên-Huế đã đem lại nhiều kết quả tích cực, chuyển hoá mạnh mẽ ở địa bàn, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở…”, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ.

Hải Lan
.
.