Công an vận động giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ

Thứ Ba, 18/01/2022, 14:26

Nhiều khẩu súng tự chế, vật liệu nổ nguy hiểm đã được Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vận động người dân giao nộp cho cơ quan chức năng nhằm giữ vững an ninh trật tự, giúp nhân dân vui xuân đón Tết Cổ truyền 2022 trong an lành.

Ngày 18/1, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Bảo Lâm cho biết, trong vòng một tháng qua, đơn vị đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động bà con nhân dân giao nộp nhiều loại vũ khí tự chế, vật liệu nổ và hung khí nguy hiểm cho cơ quan Công an.

Công an vận động giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ -0
Nhiều loại vũ khí tự chế, vật liệu nổ được người dân giao nộp cho cơ quan Công an trước thềm năm mới 2022.

Tổng cộng có 13 khẩu súng tự chế có tính sát thương cao cùng nhiều linh kiện liên quan đến các loại súng, vật liệu nổ đã được lực lượng chức năng lập hồ sơ thu giữ. Chủ sở hữu các loại vũ khí tự chế này phần lớn là bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, nơi giáp ranh với rừng. Bà con thường dùng súng để đi săn bắn các loại động vật và cất giấu trong nhà như một công cụ để thể hiện sức mạnh, quyền lực của gia đình.

Việc tàng trữ, sử dụng các loại súng tự chế của bà con nhân dân không chỉ vi phạm pháp luật mà còn rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự tại địa phương.

Việc dùng súng đi săn bắn cũng đã gây ra nhiều hiểm họa chết người khi các thợ săn bắn nhầm vào nhau.

Công an vận động giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ -0
Công an huyện Bảo Lâm cũng đã thu giữ hàng trăm kilogam pháo nổ các loại.

Cũng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Bảo Lâm đã phát hiện, thu giữ hàng trăm kilogam pháo nổ các loại.

Điển hình là việc khám xét, thu giữ tại gia đình của Đinh Song Linh (SN 1999, thôn 12, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) và các đối tượng liên quan 114kg pháo nổ các loại.

Một số đối tượng cầm đầu, liên quan đến các đường dây buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép đã bị Công an huyện Bảo Lâm khởi tố để phục vụ công tác điều tra.

Đức Bằng - Khắc Lịch
.
.