Công an TP Hồ Chí Minh trắng đêm dẹp “bão”

Thứ Sáu, 20/05/2022, 05:47

Ngất ngay với niềm vui này, sau khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc, hàng ngàn cổ động viên tại TP Hồ Chí Minh đã đổ tràn xuống các nẻo đường trung tâm thành phố ăn mừng. 

Bàn thắng duy nhất của Tiến Linh vào lưới U23 Malaysia trong hiệp phụ thứ 2 đã đưa U23 Việt Nam vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Ngất ngay với niềm vui này, sau khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc, hàng ngàn cổ động viên tại TP Hồ Chí Minh đã tràn xuống các nẻo đường trung tâm thành phố ăn mừng.

Những cổ động viên vui thật sự với chiến thắng của U23 Việt Nam đã cùng gia đình diễu hành phát cờ, thổi kèn chia vui cùng đội tuyển. Nhưng vẫn có nhiều thành phần lợi dụng việc cổ vũ để hình thành các cơn "bão đêm" quậy phá gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Sau 22h, khi những người hâm mộ chân chính đã cùng gia đình trở về nhà, trên các tuyến đường vẫn còn hàng ngàn người điều khiển xe thành đoàn, chạy với tốc độ cao, không mũ bảo hiểm, nẹt pô, gây náo loạn phố phường. Phòng CSGT ĐB-ĐS-Công an TP Hồ Chí Minh, Công an các quận huyện và các tổ hình sự đã có mặt tại các điểm nóng, ngăn chặn các "quái xế" manh nha hình thành các cơn "bão đêm".... 

“Bão” chưa hình thành đã bị dẹp tan -0
Khoảng 23h, tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng trăm người vẫn còn tụ tập hò hét và điều khiển phương tiện thành đoàn qua nhiều tuyến đường.
“Bão” chưa hình thành đã bị dẹp tan -2
Nhiều thanh thiếu niên sử dụng xe đã qua độ chế, nẹt pô, rồ ga, gây huyên náo các tuyến đường.
“Bão” chưa hình thành đã bị dẹp tan -3
Tuyến đường Trần Hưng Đạo - nơi tập trung hàng ngàn người xuống đường sau trận bán kết, các tổ công tác đã có mặt để giải tán đám đông.
“Bão” chưa hình thành đã bị dẹp tan -4
Để giải tán các "cơn bão" manh nha hình thành, CSGT, Công an quận, Công an phường, hình sự... đã chia cắt đoàn người ra thành từng nhóm nhỏ vài chục phương tiện, sau đó đẩy đuổi ra khỏi khu vực trung tâm thành phố.
“Bão” chưa hình thành đã bị dẹp tan -5
Tại tuyến đường Trần Hưng Đạo, khu vực quận 1 và quận 5, các ngã tư đều có lực lượng CSGT "chia nhỏ" dòng người đang cố tìm cách đổ dồn về khu vực trung tâm.
“Bão” chưa hình thành đã bị dẹp tan -6
Các phương tiện đều phải chuyển hướng di chuyển.
“Bão” chưa hình thành đã bị dẹp tan -7
Công an phường dẹp các nhóm người tụ tập trên vỉa hè la hét cổ vũ cho nhóm "quái xế" nẹt pô, chạy xe tốc độ cao.
“Bão” chưa hình thành đã bị dẹp tan -8
Nhiều thanh thiếu niên quá khích đứng và ngồi cả 2 chân lên yên xe.
“Bão” chưa hình thành đã bị dẹp tan -9
Các tổ hình sự len lỏi trong dòng phương tiện đưa những thanh thiếu niên sử dụng phương tiện thay đổi kết cấu, pô nổ to, nhún nhảy trên xe, nẹt pô... lên vỉa hè để kiểm tra xử lý. 
“Bão” chưa hình thành đã bị dẹp tan -0
Đối tượng đi xe không biển số nài nỉ CSGT xin không lập biên bản vì "chỉ có một chiếc xe để 2 vợ chồng đi làm". Lợi dụng đông người, đối tượng này nổ máy, phóng xe lạng lách bỏ trốn, để lại người phụ nữ đi cùng hớt hải chạy bộ theo.
“Bão” chưa hình thành đã bị dẹp tan -1
Nhiều "quái xế" điều khiển phương tiện quậy phá bị các tổ hình sự lập biên bản. Khi thấy nhiều người bị lập biên bản, các nhóm "quái xế" nẹt pô, hò hét trên đường đã tự giải tán.
“Bão” chưa hình thành đã bị dẹp tan -2
Do hò hét, phóng xe với tốc độ cao, một thanh niên đã tông trúng một người đi đường khiến 2 xe hư hỏng nặng.
“Bão” chưa hình thành đã bị dẹp tan -0
Đến 0h cùng ngày, hầu hết các nhóm "quái xế" hò hét, nẹt pô, quậy phá trên đường được giải tán. Trong đêm 19 và rạng sáng 20/5, các tổ công tác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép.

M.Đức
.
.