Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện tốt "nhiệm vụ kép"

Thứ Bảy, 12/03/2022, 21:41

Chiều ngày 12/3, Đoàn Công tác của Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Công an Thành phố. 

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2021, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, kéo giảm 9,93% số vụ phạm tội, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt, số vụ cháy giảm 27,59% so với năm 2020.... Công an Thành phố phát huy vai trò xung kích tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh làm việc với Công an thành phố và giao nhiệm vụ năm 2022 -0
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc.

Lực lượng Công an Thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch bệnh vừa giữ vững an ninh trật tự (ANTT) góp phần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2022, Công an Thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác do lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố đã giao. 

Các thành viên đoàn công tác đã đánh giá cao chương trình công tác của Công an Thành phố; góp ý bổ sung công tác phối hợp với Công an Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT…

Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh làm việc với Công an thành phố và giao nhiệm vụ năm 2022 -0
Thiếu tướng Lê Hồng Nam báo cáo tóm tắt kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự.
Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Mãi ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Công an Thành phố trong thời gian qua, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2022, để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, Công an Thành phố cần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, luôn đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, năng động, sáng tạo... trong công tác; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với lực lượng quân sự, cơ quan, ban ngành, xây dựng, phát huy thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân; chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm... nhằm kịp thời triển khai các mặt công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thành phố; tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế, môi trường, an ninh mạng, ma túy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… góp phần cùng chính quyền nhân dân thành phố hoàn thành thắng lợi các chương trình kế hoạch, mục tiêu kinh tế xã hội năm 2022.

Phú Lữ
.
.